Omicron ảnh hưởng đến phổi thế nào so với các biến chủng khác

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ bảy, 01/01/2022 15:34 (GMT +7)
Một loạt nghiên cứu mới, thí nghiệm trên động vật và mô của người, cho thấy biến chủng Omicron dù tác động đến phối nhưng mức độ khác các biến chủng khác.
Hashtag #Biến thể virus Covid-19 #COVID-19 #NEWS #Nóng trên MXH

Vào ngày 31/12/2021, tờ New York Times đưa tin, theo các nghiên cứu mới cho thấy, so với các biến chủng trước đó Omicron có thể ít gây hại cho phổi hơn. 

Cụ thể, theo các nghiên cứu trên chuột và hamster, Omicron thường ảnh hưởng phần lớn đến các cơ quan hô hấp phía trên là mũi, họng và khí quản và gây ít gây bệnh nặng hơn. Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu cũng cho thấy, biến chủng này ít gây hại cho phổi hơn, còn các biến chủng trước đó đa phần sẽ gây tổn thương cơ quan này, đó cũng là lý do dẫn đến bệnh nhân thường bị khó thở nghiêm trọng.

So với các biến chủng khác, Omicron ít gây tổn thương tới phổi hơn - Ảnh Internet
So với các biến chủng khác, Omicron ít gây tổn thương tới phổi hơn - Ảnh Internet

>>> Xem thêm: Việt Nam có thêm 14 ca mắc biến thể Omicron tại Quảng Nam về từ Hàn Quốc, Mỹ

Liên quan đến vấn đề này, một nhà sinh vật học tính toán tại Viện Y tế Berlin, Roland Eils đã nghiên cứu cách thức các chủng virus SARS-CoV-2 lây nhiễm khi vào đường hô hấp. Sau khi nghiên cứu, ông cho biết: “Công bằng mà nói, căn bệnh (do Omicron gây ra) biểu hiện chủ yếu ở hệ hô hấp phía trên”. Trước đó những gì các nhà khoa học biết vào hồi tháng 11/2021, khi ca nhiễm Omicron được báo cáo ở Nam Phi, là nó có sự kết hợp đặc biệt và đáng báo động của hơn 50 đột biến gene.

Trước đây các nghiên cứu đã chỉ ra rằng một số đột biến cho phép virus bám vào các tế bào chặt hơn. Và các đột biến khác cho phép virus trốn tránh kháng thể của con người nhưng với Omicron cách thức hoạt động trong cơ thể con người hiện vẫn là điều bí ẩn.

Chính vì vậy những nghiên cứu mới được thí nghiệm trên động vật đã giúp làm sáng tỏ hơn về những mơ hồ xung quanh việc liệu Omicron có thực sự gây bệnh ít nghiêm trọng hơn - như các dữ liệu ban đầu cho thấy hay không. Trong những ngày gần đây, đã có ít nhất 6 thí nghiệm được công bố đều đưa ra cùng một kết luận rằng, so với Delta và các biến chủng khác của virus thì Omicron gây bệnh nhẹ hơn.

Hôm 29/12/2021, một nhóm nhà khoa học Nhật Bản và Mỹ sau khi thí nghiệm trên chuột đồng và hamster bị nhiễm Omicron hoặc một trong số các biến chủng trước đó cũng đã công bố báo cáo kết quả của nghiên cứu. Cụ thể nghiên cứu mà các nhóm này tiến hành đã cho thấy các con vật nhiễm Omicron ít bị tổn thương phổi hơn, giảm cân ít hơn và cơ tử vong thấp hơn so với nhiễm các biến thể trước đó.

Omicron ảnh hưởng đến phổi thế nào so với các biến chủng khác - Ảnh 2

Nhà virus học tại Đại học Washington, tiến sĩ Diamond - đồng tác giả của nghiên cứu - và đồng nghiệp của ông cũng đã phát hiện ra rằng, so với nồng độ của các biến chủng khác, nồng độ Omicron trong phổi của các con chuột thí nghiệm chỉ bằng 1/10 hoặc ít hơn.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Hong Kong cũng cho biết, họ đã nghiên cứu và phát hiện kết quả tương tự như các nghiên cứu trên. Theo đó, nhóm nghiên cứu này đã tiến hành trên mô được lấy từ các cơ quan hô hấp của người trong quá trình phẫu thuật. Trong 12 mẫu phổi, họ nhận thấy rằng, mô của người nhiễm Omicron phát triển chậm hơn Delta và các biến chủng khác.

2 triệu chứng xuất hiện rất sớm khi nhiễm biến thể Omicron Việt Nam có thêm 14 ca mắc biến thể Omicron tại Quảng Nam về từ Hàn Quốc, Mỹ Có 165 hành khách đi cùng chuyến bay với ca Omicron đầu tiên tại Việt Nam
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp