Soi học vấn của "hội F5" và dàn bác sĩ trong "Hospital Playlist": Toàn là cử nhân, thạc sĩ trường nghệ thuật lớn

Quyen Pham Đăng lúc: Thứ hai, 19/07/2021 23:05 (GMT +7)
Hầu như dàn cast trong phim "Hospital Playlist" đều được đào tạo diễn xuất bài bản và xuất thân từ các trường nghệ thuật top đầu Hàn Quốc.
Hashtag #Phim Hospital Playlist #Hospital Playlist - Chuyện đời bác sĩ #Sao Hàn #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

"Hospital Playlist 2" hiện đang tạo nên cơn sốt trên màn ảnh nhỏ dù chỉ mới lên sóng những tập đầu. Bên cạnh kịch bản được trau chuốt từ biên kịch Lee Woo hay những thước phim tinh tế của đạo diễn Shin Won Ho, một trong những lý do mang lại thành công đột phá cho Hospital Playlist chính là năng lực diễn xuất của dàn diễn viên trong phim, cả chính lẫn phụ.

Mới đây, cư dân mạng cũng tinh ý nhận ra điểm chung của dàn "giáo sư, bác sĩ" trong Hospital Playlist chính là đều sở hữu những thành tích học tập đáng nể và được đào tạo diễn xuất bài bản tại các trường nghệ thuật hàng đầu Hàn Quốc Qua đó chứng minh được việc lựa chọn diễn viên của Shin PD không phải từ danh tiếng, nhan sắc mà là từ tài năng thực thụ, và đặc biệt rất chú trọng đến diễn viên sân khấu kịch, nhạc kịch.

'Hội F5' trong 'Hospital Playlist'
"Hội F5" trong "Hospital Playlist"

Jo Jung Suk (1980)

Jo Jung Suk từng theo học khoa Sân khấu tại Học viện Nghệ thuật Seoul (Seoul Institute of the Arts) - nằm trong top 10 đại học nghệ thuật tốt nhất Hàn Quốc, cũng là lò đào tạo ra nhiều nghệ sĩ lớn nổi tiếng của đất nước này như: Lu Han (EXO), Choa (Crayon Pop), Lee Sung-min (Super Junior), Meng Jia (Miss A)… Tuy nhiên, do hoàn cảnh gia đình khó khăn từ nhỏ nên Jo Jung Suk không thể theo học lâu dài, tuy nhiên cũng nhờ đó mà nam nghệ sĩ bén duyên với mảng nhạc kịch và sự nghiệp cũng ngày càng nở rộ.

Cho đến nay, Jo Jung Suk được công nhận là một trong những nam diễn viên đi lên từ thực lực. Những bộ phim có sự tham gia của anh đều được khán giả đánh giá cao cả về nội dung lẫn diễn xuất như Ma nữ đáng yêu, Anh tôi vô số tội, Muôn kiểu ghen tuông, Hai cảnh sát, Lối thoát trên không…

Jo Jung Suk
Jo Jung Suk

Yoo Yeon Seok (1984 )

Yoo Yeon Seok từng tốt nghiệp hệ cử nhân khoa Nghệ thuật điện ảnh - Đại học Se Jong - là một trong những trường có chất lượng giảng dạy tốt nhất châu Á. Từng vượt qua vòng casting và trở thành một diễn viên trẻ tham gia phim Old Boy nổi tiếng vào năm 2003, Yoo Yeon Seok khi ấy được nhiều đạo diễn chú ý nhưng rồi anh chọn con đường tiếp tục học lên thạc sĩ khoa Nghệ thuật diễn xuất của đại học này.

Sau nhập ngũ, Yoo Yeon Seok trở lại diễn xuất và tiếp tục ghi dấu ấn trong loạt phim ảnh. Sở hữu tài năng ấn tượng cùng với ngoại hình điển trai, Yoo Yeon Seok nhanh chóng chiếm được tình cảm từ khán giả và dần trở thành ngôi sao sáng giá của làng giải trí Hàn Quốc.

Yoo Yeon Seok
Yoo Yeon Seok

​Kim Dae Myung (1981)

​Kim Dae Myung bắt đầu nghiệp diễn từ trong nhà hát và sau đó nổi tiếng trong loạt phim truyền hình Misaeng: Cuộc sống không trọn vẹn. Trước đây, nam diễn viên này từng theo học khoa Nghệ thuật Diễn xuất Đại học Sungkyunkwan - trường Đại học nổi tiếng uy tín của Hàn Quốc - ngôi nhà của nhiều ngôi sao như Bae Yoon Joon, Song Joong Ki, Goo Hye Sun, Krystal (f(x)), Kang Ji Young (KARA), Hyo Min (T-ARA),…

Được đào tạo bài bản, Dae Myung nhiều lần được đề cử "Nam diễn viên phụ xuất sắc" tại Rồng xanh - Lễ trao giải điện ảnh danh giá nhất Hàn Quốc. Một số bộ phim làm nên tên tuổi của anh có thể kể đến  "The Target", "The Fatal Encounter", "The Drug King","Bluebeard",  "The Beauty Inside".. Về mảng truyền hình, ​Kim Dae Myung tạo được ấn tượng tốt trong "Misaeng" năm 2014. Dù không sở hữu ngoại hình nổi bật nhưng Kim Dae Myung vẫn được yêu mến nhờ phong cách diễn xuất riêng, biến hóa từ chính diện đến phản diện. 

​Kim Dae Myung
​Kim Dae Myung

Jung Kyung Ho (1983)

Jung Kyung Ho từng theo học hệ cử nhân ngành Sân khấu Điện ảnh - Đại học Chung Ang, ngôi trường top đầu Hàn Quốc trong lĩnh vực truyền thông, văn hóa, nghệ thuật. Sự nghiệp diễn xuất của anh nở rộ vào năm 2004 với melodrama I'm Sorry, I Love You. Dù đóng vai phụ trong phim nhưng Kyung Ho đã nhận được lời khen ngợi của các nhà phê bình và khán giả. Nếu so giữa dàn diễn viên chính Hospital Playlist, Jung Kyung Ho có lẽ là sao nam có thời gian đóng phim lâu nhất. 

Từ năm 2013 trở đi, Jung Kyung Ho dần dần ghi dấu ấn trong làng giải trí xứ Hàn với loạt tác phẩm ăn khách như Heartless City, Endless Love, Đời sống ngục tù… Đặc biệt, vai diễn cameo trong phim Hạ Cánh Nơi Anh của Jung Kyung Ho cũng khiến cái tên anh được tìm kiếm nhiều nhất dù chỉ xuất hiện trong giây lát.

Jung Kyung Ho 
Jung Kyung Ho 

Jeon Mi Do (1982)

Tương tự như Jo Jung Suk và Kim Dae Myung, Jeon Mi Do cũng là diễn viên xuất thân từ nhạc kịch. Người đẹp từng tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Sân khấu và Nghệ thuật thị giác - Đại học Myongji. Khác với các thành viên trong hội F5, Mi Do có rất ít tác phẩm trong tay, thậm chí Hospital Playlist là bộ phim đánh dấu vai chính đầu tay của cô. Tuy nhiên, Jeon Mido đã trải qua hơn 15 năm hoạt động trên các sân khấu nhạc kịch và được mệnh danh là "huyền thoại" của nhạc kịch khi liên tục giành nhiều giải thưởng "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" cho các vở như: Once (2015), Sweeney Todd (2017), Maybe Happy Ending (2018) và Doctor Zhivago (2019),... 

Vai diễn Chae Song Hwa trong Hospital Playlist P1 đã giúp Mi Do giành trọn giải Tân binh của năm trong lễ trao giải năm Baeksang 2020. Khoảnh khắc nữ diễn viên rơi nước mắt tại lễ trao giải khi đó đã nhanh chóng gây sốt MXH vì quá xinh đẹp. 

Jeon Mi Do
Jeon Mi Do

Shin Hyun Bin (1986)

Trong dàn nữ phụ, Shin Hyun Bin là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm nhất của khán giả. Được biết, nữ diễn viên đã có kinh nghiệm hơn 10 năm hoạt động trong nghề và được giới chuyên môn đánh giá rất cao về khả năng diễn xuất và sự cố gắng bền bỉ qua từng vai diễn.

Ít ai biết rằng, Shin Hyun Bin từng tốt nghiệp khoa Lý luận mỹ thuật - Đại học Nghệ thuật quốc gia Hàn Quốc (K-ARTS), được biết đến llà cái nơi đào tạo nghệ sĩ nổi tiếng của Hàn Quốc. Tỷ lệ chọi vào ngôi trường này thậm chí còn gắt hơn vào trường Y, đặc biệt là khoa Lý luận mỹ thuật mà Shin Hyun Been  từng theo học khi chỉ tuyển 10 sinh viên/năm.

Shin Hyun Bin
Shin Hyun Bin

Kwak Sun Young (1983)

Kwak Sun Young cũng là cái tên tiếp theo có sự nghiệp chủ yếu trên sân khấu nhạc kịch, cô hoạt động trong ngành giải trí đã được 7 năm. Trong đó, vai diễn trong tác phẩm VIP đã giúp Sun Young mang về đề cử giải Diễn viên mới xuất sắc tại SBS Drama Awards 2019.

Kwak Sun Young sở hữu con đường học vấn rất đáng nể với 3 tấm bằng: Cử nhân chuyên ngành Sân khấu và Nghệ thuật thị giác - Đại học Myongji, Cử nhân chuyên ngành Sân khấu - Đại học Dongguk và Thạc sĩ chuyên ngành Truyền hình - Đại học Dongguk. Một điều thú vị là Sun Young và cô nàng Mi Do đã từng học chung lớp tại Myongji, cả 2 cũng rất thân thiết ở ngoài đời.

Kwak Sun Young
Kwak Sun Young

Jung Moon Sung (1981)

Trước khi được biết đến với vai bác sĩ khoa Tim - Lồng ngực Do Jae Hak trong Hospital Playlist, Jung Moon Sung được biết đến là nam diễn viên nhạc kịch chuyên nghiệp, từng tốt nghiệp khoa Sân khấu điện ảnh - Đại học Soonchunhyang. Một số bộ phim gắn liền với tên tuổi Jung Moon Sung có thể kể đến như Prison Playbook,  Haechi, Người phụ nữ của anh...

Jung Moon Sung
Jung Moon Sung
Những thói quen đơn giản nhưng nhất định phải duy trì để giữ “thanh xuân” thật lâu trên gương mặt "Hospital Playlist 2" được hiệp hội bác sĩ phẫu thuật Khoa Nhi Hàn Quốc gửi xe cà phê tới tận phim trường ủng hộ Hospital Playlist 2 tập 5: Ik Sun gặp lại Jun Wan, cặp đôi mùa đông tiếp tục phát "cẩu lương" Hospital Playlist 2 tiếp tục phá kỷ lục rating ở tập 4 Bắt trend "Hospital Playlist" làm sandwich vừa ngon vừa đẹp như Egg Drop
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp