Sơn Tùng M-TP là ai mà cả showbiz dậy sóng cả tháng vẫn chưa êm

Hồng Ngọc Đăng lúc: Thứ tư, 24/02/2021 10:43 (GMT +7)
Tuy chỉ mới 27 tuổi nhưng Sơn Tùng M-TP đã làm mưa làm gió trên thị trường âm nhạc Việt Nam suốt 10 năm qua.
Hashtag #Sơn Tùng M-TP #Chuyện đó đây #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

Sơn Tùng M-TP là ai?

Sơn Tùng M-TP tên thật là Nguyễn Thanh Tùng, sinh ngày 5 tháng 7 năm 1994 tại thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Bố của Tùng là ông Nguyễn Đức Thiện và mẹ là bà Phạm Thị Thanh Bình. Mẹ nam ca sĩ là thành viên của đoàn ca múa nhạc chính thức của tỉnh và cũng là nghệ sĩ biểu diễn ở Nhà hát chèo Thái Bình. Bà gặp và kết hôn với ông Thiện, sau đó mở một tiệm làm tóc và bán quần áo để kiếm sống. Sơn Tùng còn có một người em trai nữa tên là Nguyễn Việt Hoàng sinh năm 2000.

Sơn Tùng M-TP cùng với gia đình của mình gồm bố, mẹ và em trai.
Sơn Tùng M-TP cùng với gia đình của mình gồm bố, mẹ và em trai.

Với niềm đam mê âm nhạc từ nhỏ, tuy chỉ học lớp 2 nhưng Tùng đã tham gia rất nhiều hoạt động biểu diễn văn nghệ ở trường. Cho tới khi lên lớp 11, tài năng trẻ đã tự sáng tác nhạc và gia nhập giới underground. Dù biết tài năng của con nhưng bố mẹ Tùng lại phản đối việc theo đuổi con đường âm nhạc của anh và muốn anh chuyên tâm vào chuyện học hành. Bố muốn anh theo học chuyên ngành kinh tế trong trường đại học. Bỏ qua những lời ngăn cản của bố, Tùng vẫn thường xuyên tham gia vào hoạt động văn nghệ ở trường. Anh từng học ở Trường THCS Kỳ Bá, Trường THCS Tây Sơn và Trường THPT Lê Quý Đôn.

Nam ca sĩ thường xuyên tham gia các hoạt động văn nghệ ở trường.
Nam ca sĩ thường xuyên tham gia các hoạt động văn nghệ ở trường.

Năm 2009, Sơn Tùng M-TP với bạn cùng lớp đã thành lập một nhóm nhạc, lấy tên là Over Band. Ban nhạc bắt đầu sáng tác và đăng tải các bài hát của mình lên một diễn đàn của nhóm underground lớn nhất nhì Hà Nội lúc bấy giờ là LadyKillah. Nam rapper Hoàng Kê - một thành viên của LadyKillah đã có ý định mời Tùng tham gia nhóm nhạc hip hop Young Pilots của anh vào năm 2011. Nhóm Young Pilots đã thu âm nhiều bài hát và biểu diễn khắp Thái Bình. Họ gặt hái được nhiều thành công ở chính quê hương mình và trên cả trang mạng trực tuyến. Khoảng thời gian này, Tùng lấy nghệ danh là M-TP, có nghĩa là M: Music (âm nhạc), T: Tài năng và P: Phong cách. Cái tên này do nam rapper Mr. J, một người bạn của Tùng tại LadyKillah đặt cho.

Năm 2012, anh trở thành ca sĩ độc quyền của hãng thu âm Văn Production và quyết tâm theo đuổi hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp.
Năm 2012, anh trở thành ca sĩ độc quyền của hãng thu âm Văn Production và quyết tâm theo đuổi hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp.

Tên tuổi của Tùng được mọi người biết đến rộng rãi hơn nhờ ca khúc Cơn mưa ngang qua ra mắt năm 2011 trong chương trình Bài hát yêu thích. Năm 2012, nam ca sĩ đậu thủ khoa Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. 

Trong khoảng thời gian anh tham gia đóng phim Chàng trai năm ấy, vì những mâu thuẫn liên quan đến lịch làm việc và vì mong muốn được tập trung vào sự nghiệp tương lai, Sơn Tùng tạm dừng việc học.

Vào tháng 7 năm 2012, Sơn Tùng tham gia buổi thử giọng của mùa thứ tư của chương trình "Thần tượng Âm nhạc Việt Nam: Vietnam Idol" và bị loại ở ngay vòng đầu tiên. Tháng 11 năm 2012, với việc ký hợp đồng có thời hạn 5 năm và trở thành ca sĩ độc quyền của hãng thu âm Văn Production, anh đổi nghệ danh thành Sơn Tùng M-TP. Anh được sự trợ giúp và định hướng âm nhạc từ Huy Tuấn - người phát hiện ra tài năng của anh khi còn là giám đốc âm nhạc của Bài hát yêu thích - và nhạc sĩ Hà Quang Minh, rồi bước vào con đường hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp.

Sự nghiệp của Sơn Tùng M-TP

Sơn Tùng M-TP bắt đầu viết nhạc underground từ năm lớp 11. Năm lớp 12, anh phải thuyết phục gia đình để thi vào Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh để anh có thể bước chân vào con đường âm nhạc chuyên nghiệp hơn. Tùng viết bài hát "Cơn mưa ngang qua" cho nhóm Over Band và Young Pilots trước khi tự mình thu âm bài hát. Anh chia sẻ bài hát trên trang web nghe nhạc trực tuyến Zing MP3 vào tháng 8 năm 2011. Chỉ trong vòng 2 tháng sau khi phát hành, bài hát đã đạt được 1,7 triệu lượt streaming.

Tên tuổi của Tùng được mọi người biết đến rộng rãi hơn nhờ ca khúc 'Cơn mưa ngang qua'.
Tên tuổi của Tùng được mọi người biết đến rộng rãi hơn nhờ ca khúc "Cơn mưa ngang qua".

Đầu năm 2012, Sơn Tùng phát hành đĩa đơn đầu tiên Cơn mưa ngang qua và cũng trong năm đó, anh trở thành thủ khoa Nhạc viện TP.HCM với tổng điểm 25,5. Tháng 10/2012, nam ca sĩ trình diễn ca khúc này tại Bài hát yêu thích và nhận giải thưởng bài hát yêu thích của tháng. Sau đó, anh được mời tham gia biểu diễn trong đêm công bố kết quả Top 9 Vietnam Idol 2012.

Tiếp theo, Sơn Tùng M-TP phát hành 3 đĩa đơn là "Nắng ấm xa dần", "Đừng về trễ" và "Em của ngày hôm qua". Trong đó, ca khúc "Em của ngày hôm qua" đoạt giải Bài hát yêu thích. Vào đầu năm 2014, anh hợp tác với nhiều nghệ sĩ khác như Phương Thanh, Quang Dũng, Ngô Kiến Huy, Ông Cao Thắng, Đông Nhi... để hát ca khúc mang tên Sống như những đóa hoa và cũng được phát hành làm đĩa đơn.

Ca khúc 'Em của ngày hôm qua' được Sơn Tùng M-TP phát hành vào năm 2012.
Ca khúc "Em của ngày hôm qua" được Sơn Tùng M-TP phát hành vào năm 2012.

Tháng 1/2015, Sơn Tùng cho ra mắt phiên bản đầy đủ của "Không phải dạng vừa đâu" - một ca khúc đã xuất hiện trong phim "Chàng trai năm ấy". Cùng thời gian đó, nam ca sĩ tham gia chương trình âm nhạc thực tế Hòa âm Ánh sáng và chung đội thi với DJ Trang Moon và nhà sản xuất thu âm SlimV. Anh đã giới thiệu hai tác phẩm mới của mình trong chương trình là "Thái Bình mồ hôi rơi""Khuôn mặt đáng thương". Cả hai bài hát đều được phát hành dưới dạng đĩa đơn vào tháng 2 và tháng 3 cùng năm.

Tháng 6/2015, anh thu âm ca khúc "Tiến lên Việt Nam ơi!" nhằm ủng hộ đội tuyển Việt Nam tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á. Sơn Tùng M-TP cũng phát hành thêm ba đĩa đơn nữa là "Ấn nút nhớ... Thả giấc mơ" (sáng tác cho một chiến dịch quảng cáo của hãng sản xuất bột giặt Omo), "Âm thầm bên em""Buông đôi tay nhau ra" từ tháng 6 đến tháng 12 cùng năm.

Năm 2017 nam ca sĩ rời khỏi WePro, thành lập M-TP Entertainment và ra mắt ca khúc mới là 'Lạc trôi'.
Năm 2017 nam ca sĩ rời khỏi WePro, thành lập M-TP Entertainment và ra mắt ca khúc mới là "Lạc trôi".

Trong lần sinh nhật thứ 21 của mình vào tháng 7/2015, anh đã tổ chức một buổi hòa nhạc mini-show kết hợp buổi fan-meeting đầu tiên trong sự nghiệp mang tên M-TP and Friends tại TP.HCM. Đến năm 2016, nam ca sĩ tiếp tục tung ra MV "Một năm mới bình an""Chúng ta không thuộc về nhau". Năm 2017 nam ca sĩ rời khỏi WePro, thành lập M-TP Entertainment và ra mắt thêm 2 ca khúc mới là "Lạc trôi""Nơi này có anh".

Năm 2018, Sơn Tùng M-TP được xuất hiện trong danh sách 30 gương mặt dưới 30 tuổi nổi bật nhất của Việt Nam (Forbes Vietnam 30 Under 30) về lĩnh vực Nghệ thuật - Sáng tạo. Cùng năm này, anh ra mắt cộng đồng ca khúc mới mang tựa đề "Chạy ngay đi".

Sơn Tùng M-TP được xuất hiện trong danh sách 30 gương mặt dưới 30 tuổi nổi bật nhất của Việt Nam (Forbes Vietnam 30 Under 30) về lĩnh vực Nghệ thuật - Sáng tạo năm 2018.
Sơn Tùng M-TP được xuất hiện trong danh sách 30 gương mặt dưới 30 tuổi nổi bật nhất của Việt Nam (Forbes Vietnam 30 Under 30) về lĩnh vực Nghệ thuật - Sáng tạo năm 2018.

Sơn Tùng chính thức trở lại V-pop với phiên bản phối lại bài hát "Nắng ấm xa dần" hợp tác cùng Onionn, người sản xuất âm nhạc chính cho "Chạy ngay đi" vào tháng 4/2019, sản phẩm đánh dấu sự trở lại của nam ca sĩ sau gần 1 năm vắng bóng trên thị trường âm nhạc Việt. Cùng năm đó, anh công bố dự án âm nhạc lớn là chuyến lưu diễn Sky Tour chặng đầu tiên. Năm 2020, anh ra mắt video âm nhạc "Chúng ta của hiện tại", cùng với sự xuất hiện của nữ diễn viên trẻ Hải Tú – gương mặt độc quyền công ty của Sơn Tùng M-TP.

GC đăng story cảm ơn fan Việt đã ủng hộ trong ồn ào bản quyền với Sơn Tùng Hết "Chúng ta của hiện tại", đến "Có chắc yêu là đây" của Sơn Tùng cũng bị dính lùm xùm bản quyền Sơn Tùng M-TP vô tình để lộ số tài khoản khi khoe tiền lì xì Tết
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp