Song Hye Kyo thuở mới vào nghề từng nặng tới 70kg

Hồng Ngọc Đăng lúc: Thứ hai, 25/01/2021 11:11 (GMT +7)
Ít ai biết rằng, Song Hye Kyo thuở mới vào nghề từng nặng tới 70kg và cô đã có màn lột xác hoàn toàn sau khi giảm cân.
Hashtag #Song Hye Kyo #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

Trong chương trình Burning Youth lên sóng gần đây, SBS đã giới thiệu những ngôi sao thành danh từ các tác phẩm cho chính đài này sản xuất. Song Hye Kyo là một trong những nghệ sĩ xuất hiện trong phim tài liệu của chương trình.

Ekip của chương trình đã tiết lộ hình ảnh của cô khi nhận giải nữ diễn viên tân binh xuất sắc mảng phim sitcom trong lễ trao giải năm 1998. Bộ phim giúp cô đạt được giải thưởng này là Who I Am?.

Chương trình Burning Youth đã tiết lộ hình ảnh của cô khi nhận giải nữ diễn viên tân binh xuất sắc mảng phim sitcom trong lễ trao giải năm 1998.
Chương trình Burning Youth đã tiết lộ hình ảnh của cô khi nhận giải nữ diễn viên tân binh xuất sắc mảng phim sitcom trong lễ trao giải năm 1998.

Thời điểm Song Hye Kyo nhận giải cô mới 17 tuổi nhưng thực tế, nữ diễn viên đã bắt đầu đóng phim từ năm 15 tuổi. Vai diễn đầu tay của cô là nhân vật nữ sinh trung học do Hiếu Kiêng (Lee Seung Yeon) dạy kèm trong phim Mối tình đầu (1996).

Song Hye Kyo thuở mới vào nghề từng nặng tới 70kg
Song Hye Kyo thuở mới vào nghề từng nặng tới 70kg

Khi mới bước chân vào nghề, ngôi sao Hậu duệ mặt trời từng nặng tới 70kg dù chỉ cao chưa tới 1,6m. Giai đoạn 1998 - 2000, cô nhận được nhiều sự quan tâm nhờ nhan sắc trong trẻo, thu hút. Tuy nhiên, nhược điểm lớn nhất của nữ diễn viên là thân hình tròn trịa cùng gương mặt mũm mĩm.

Song Hye Kyo khi mới vào nghề từng nặng tới 70kg dù chỉ cao chưa tới 1,6m.
Song Hye Kyo khi mới vào nghề từng nặng tới 70kg dù chỉ cao chưa tới 1,6m.

Song Hye Kyo xuất hiện nhiều trong các tác phẩm truyền hình như Six Siblings (1998), Soonpoong Clinic (1998 - 2000), White Nights 3.98 (1998) nhưng tất cả đều là vai phụ. Bởi lúc này cô vẫn còn là tân binh nên chưa có nhiều cơ hội được nhận vai chính.

Thời điểm mới vào nghề, vì còn là tân binh nên cô chủ yếu nhận các vai phụ.
Thời điểm mới vào nghề, vì còn là tân binh nên cô chủ yếu nhận các vai phụ.

Năm 2000, Song Hye Kyo khiến người hâm mộ bất ngờ vì thân hình đầy đặn trong bộ ảnh chụp chung cùng Song Seung Hun. Người đẹp sinh năm 1981 từng nhiều lần chia sẻ cô thuộc tạng người dễ tăng cân và bắt buộc duy trì chế độ ăn kiêng và tập thể dục nghiêm khắc để có được vóc dáng thon gọn. Nữ diễn viên ăn đậu phụ trong nhiều năm để giảm cân và giữ dáng.

Nữ diễn viên khiến người hâm mộ bất ngờ vì thân hình đầy đặn trong bộ ảnh chụp chung cùng Song Seung Hun.
Nữ diễn viên khiến người hâm mộ bất ngờ vì thân hình đầy đặn trong bộ ảnh chụp chung cùng Song Seung Hun.

Sau bộ phim Trái tim mùa thu, cô đã giảm 17kg để có gương mặt và vóc dáng thanh thoát hơn. Sau khi giảm cân, Song Hye Kyo được đánh giá cao nhờ gương mặt trái xoan nhỏ nhắn, toát lên vẻ thuần khiết cùng đôi mặt đượm buồn. Nhờ việc giảm cân, nữ diễn viên đã được nhiều người để mắt đến và vụt sáng với phim Trái tim mùa thu, All InNgôi nhà hạnh phúc.

Song Hye Kyo thuở mới vào nghề từng nặng tới 70kg - Ảnh 6
Sau khi giảm cân thành công, Song Hye Kyo được tôn vinh là 'biểu tượng nhan sắc của showbiz Hàn.
Sau khi giảm cân thành công, Song Hye Kyo được tôn vinh là "biểu tượng nhan sắc của showbiz Hàn.

Cô được tôn vinh là "biểu tượng sắc đẹp" của showbiz Hàn và trở thành một trong những ngôi sao hạng A. Dù đã bước sang tuổi 40 nhưng nhan sắc của Song Hye Kyo ngày càng mặn mà hơn, thu hút mọi ánh nhìn. Nhiều người còn nhận định, cô trông vẫn trẻ trung như giai đoạn mới gia nhập vào ngành giải trí.

Nhìn lại mối tình dang dở đầy tiếc nuối của Song Hye Kyo và Lee Byung Hun Nam chính đóng cùng Song Hye Kyo trong phim mới là Jo In Sung? Song Hye Kyo xác nhận tham gia phim mới của biên kịch "Hậu duệ mặt trời" Song Hye Kyo lần đầu đề cập trực tiếp về chuyện đỗ vỡ với Song Jong Ki
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp