Stylist Triệu Lệ Dĩnh tố Dương Mịch mặc đồ Haute Couture lỗi mốt

Bánh bèo bồng bềnh Đăng lúc: Thứ hai, 01/03/2021 18:11 (GMT +7)
Stylist Triệu Lệ Dĩnh tố Dương Mịch diện đồ Haute Couture từ 10 năm trước. Tuy nhiên, đồ Triệu Lệ Dĩnh mặc cũng khó có thể gọi là đồ Haute Couture.
Hashtag #Thời trang thảm đỏ # Haute Couture #Bí quyết phối đồ của stylist #Triệu Lệ Dĩnh #Dương Mịch #BEAUTORY #Thời trang

Ngày hôm qua, giới giải trí Trung Quốc đổ dồn về thảm đỏ Đêm hội Weibo. Hãy tạm bỏ qua vấn đề thời trang xấu đẹp, công chúng đang hướng tới drama giữa stylist của Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch. Cụ thể, stylist của Triệu Lệ Dĩnh, Mẫn Tháp Sa treo một dòng trạng thái trên Weibo ngợi khen Triệu Lệ Dĩnh diện đồ Haute Couture của Ulyano Sergeenko thật đẹp và bóng gió về việc ngôi sao nào đó mặc đồ cao cấp ra mắt cách đây 10 năm.

Trong bài đăng mới đây của Mẫn Tháp Sa - stylist mới của Triệu Lệ Dĩnh viết: 'Triệu tỷ xinh đẹp ~ Diện trang phục Haute Couture Xuân Hè 2021 'real', vừa được ra mắt cách đây một tháng'.
Trong bài đăng mới đây của Mẫn Tháp Sa - stylist mới của Triệu Lệ Dĩnh viết: "Triệu tỷ xinh đẹp ~ Diện trang phục Haute Couture Xuân Hè 2021 "real", vừa được ra mắt cách đây một tháng".
Triệu Lệ Dĩnh mặc đồ được ra mắt tháng trước của Ulyano Sergeenko.
Triệu Lệ Dĩnh mặc đồ được ra mắt tháng trước của Ulyano Sergeenko.

Nhanh chóng, netizen nhanh chóng phát hiện ra người bị "chỉ mặt" ở đây chính là nữ diễn viên Dương Mịch. Cụ thể, nữ diễn viên xuất hiện trên thảm đỏ Weibo với một thiết kế của George Chakra được ra mắt cách đây 10 năm. Bên cạnh đó, dân mạng soi ra điểm bất hợp lý trên trang fashionnotes - blog thời trang của người hâm mộ Dương Mịch giới thiệu rằng George Chakra là đồ Hautes Couture nhưng trên website Chambre Syndicale de la Haute Couture (Nghiệp đoàn may đo cao cấp) thì lại không có tên của nhãn hàng này. Vì vậy, khó lòng mà gọi George Chakra là đồ Haute Couture được.

Trên website của Nghiệp đoàn may đo cao cấp, không có bất kỳ thông tin nào về hãng George Chakra
Trên website của Nghiệp đoàn may đo cao cấp, không có bất kỳ thông tin nào về hãng George Chakra

Cú bẻ lái tiếp theo diễn ra khi Ulyano Sergeenko cũng không phải là cái tên có mặt trong danh sách thành viên Haute Couture của Nghiệp đoàn may đo cao cấp. Thương hiệu này được trình diễn trong Tuần lễ thời trang Haute Couture 2021 do đăng ký tham gia chứ không phải được mời như những thành viên chính thức.

Hay hãng Ulyano Sergeenko.
Hay hãng Ulyano Sergeenko.
Thực ra nếu muốn thì hãng có thể tự tham gia tuần lễ thời trang cao cấp, nhưng để được xác nhận là Haute Couture thì cần nhiều thước đo khác để xếp loại.
Thực ra nếu muốn thì hãng có thể tự tham gia tuần lễ thời trang cao cấp, nhưng để được xác nhận là Haute Couture thì cần nhiều thước đo khác để xếp loại.

Hai bên tiếp tục đấu tố nhau, khi fan Dương Mịch chê bai Mẫn Tháp Sa lên đồ Haute Couture cho Triệu Lệ Dĩnh mà như đồ chợ còn phía fan Dương Mịch lại nói rằng George Chakra được trình diễn tại tuần lễ thời trang Haute Couture... từ năm 2005 nên gọi hãng là đồ cao cấp cũng được?! Hiện tại drama này vẫn đang dậy sóng trên Weibo. 

Bộ đồ mà Dương Mịch mặc được ra mắt cách đây 10 năm.
Bộ đồ mà Dương Mịch mặc được ra mắt cách đây 10 năm.
Phải chăng cứ tham gia tuần lễ thời trang Haute Couture sẽ được gọi là thời trang cao cấp?
Phải chăng cứ tham gia tuần lễ thời trang Haute Couture sẽ được gọi là thời trang cao cấp?
Haute couture là nghệ thuật thiết kế nên một bộ trang phục hoàn toàn bằng tay. Sản phẩm vận dụng kỹ thuật tinh xảo của những người thợ lành nghề nhất (còn gọi là petit mains). Chất liệu vải và nguyên liệu phải đắt đỏ, quý hiếm. Khâu trang trí và kết hạt cũng phải được hoàn thiện bằng tay.
Haute couture là nghệ thuật thiết kế nên một bộ trang phục hoàn toàn bằng tay. Sản phẩm vận dụng kỹ thuật tinh xảo của những người thợ lành nghề nhất (còn gọi là petit mains). Chất liệu vải và nguyên liệu phải đắt đỏ, quý hiếm. Khâu trang trí và kết hạt cũng phải được hoàn thiện bằng tay.
Những nhãn hàng khác không có trong danh sách tuy có thể làm nên trang phục cầu kỳ nhưng vẫn không phải là Haute Coutoure được công nhận. Những sản phẩm này đơn giản có thể gọi là couture - đồ may đo thủ công.
Những nhãn hàng khác không có trong danh sách tuy có thể làm nên trang phục cầu kỳ nhưng vẫn không phải là Haute Coutoure được công nhận. Những sản phẩm này đơn giản có thể gọi là couture - đồ may đo thủ công.
Sến hơn thảm đỏ WeChoice Award 2020: Đêm hội Weibo 2021 Seo Ye Ji đẳng cấp, thần thái ngút ngàn khi đụng váy với Dương Mịch Sở hữu đôi chân "tăm tre" như Dương Mịch, nàng hãy tránh xa kiểu quần này
Copy URL
Triệu Lệ Dĩnh
[Ẩn - Hiện]
Dương Mịch
[Ẩn - Hiện]

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp