Sức khỏe nữ sinh nghi tự tử ở An Giang: Buồn và hay khóc, tâm lý chưa ổn định

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ tư, 09/12/2020 14:09 (GMT +7)
Chị gái Y. là Lê Thị Ngọc Mai cho biết đến thời điểm hiện tại Y. vẫn uống thuốc của bác sĩ tâm lý và phải dùng thuốc ngủ.

N.T.N.Y, nữ sinh nghi tự tử ở An Giang hiện đang được chăm sóc và điều trị tại bệnh viện Nhi đồng 2. Chị gái Y. là Lê Thị Ngọc Mai cho biết đến thời điểm hiện tại Y. vẫn uống thuốc của bác sĩ tâm lý và phải dùng thuốc ngủ.

Dù vậy, em ngủ vẫn chập chờn, giật mình, vẫn buồn, hay khóc và tâm lý chưa ổn định.

Liên quan đến bệnh nhân này, BS Nguyễn Thành Đạt, Phó Phòng Kế hoạch Tổng hợp Bệnh viện (BV) Nhi đồng 2 (TP.HCM), cho biết em có thể xuất viện nhưng do tâm lý vẫn chưa ổn định nên bác sĩ vẫn giữ lại để tư vấn, hỗ trợ, nâng đỡ tinh thần.

Nữ sinh NTNY (bìa trái) vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2, TP.HCM. Ảnh: plo
Nữ sinh NTNY (bìa trái) vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2, TP.HCM. Ảnh: plo

Theo đó, bệnh nhân Y. nhập viện với tình trạng hạ đường huyết, trào ngược dạ dày, đau đầu do uống quá liều thuốc trị hen suyễn salbutamol.

Bác sĩ Đạt cũng cho biết, hiện em vẫn khóc và xúc động khi nhắc đến những sự việc gây ám ảnh tinh thần ở trường và luôn thắc mắc không biết mình đã làm gì sai. Bệnh nhân có tâm lý chán sống, không dám về trường.

Hiện tại, Y. được các chuyên viên tâm lý nói chuyện, khuyên nhủ, động viên, giải tỏa áp lực cho em. Đồng thời , bác sĩ cũng tư vấn cho người nhà bệnh nhân cách an ủi, giúp em vượt qua giai đoạn khủng hoảng, tránh để xảy ra chuyện đáng tiếc.

Trước đó, vào sáng 30/11, gia đình em Y. được giáo viên chủ nhiệm lớp 10A4, trường THPT Vĩnh Xương, An Giang báo tin em bị ngất trong nhà vệ sinh. Sau khi được sơ cứu tại trường, Y. được cấp cứu ở Bệnh viện Nhật Tân (TP Châu Đốc) và chuyển cấp cứu lên Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP.HCM. Người nhà đã phát hiện ra thư tuyệt mệnh của em, cho thấy em bị áp lực và ức chế với nhà trường và giáo viên chủ nhiệm.

Sự việc hiện đang được cơ quan chức năng xử lý.

Linh Chi - nữ chính drama hất tóc tại AVIFW20 sở hữu gu thời trang táo bạo Chiếc ghế sinh ra cho những người mê ngồi khoanh chân với vô số lợi ích cho sức khỏe Bánh mì Việt Nam sẽ trở thành cảm hứng sáng tạo tiếp theo cho Moschino?
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp