Miền Bắc rét đậm trong suốt đợt nghỉ Tết Dương lịch

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ năm, 30/12/2021 08:52 (GMT +7)
Thời tiết khu vực miền Bắc những ngày đầu tháng 1 (từ 1-3/1/2022), trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-16 độ C, vùng núi có nơi 6-9 độ C.
Hashtag #Dự báo thời tiết #NEWS #Nóng trên MXH

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, khu vực miền Bắc những ngày đầu tháng 1 (tức từ 1-3/1/2022), trời sẽ ít mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, riêng ngày 2-3/1 trưa chiều khu vực này trời hửng nắng. Dịp Tết dương lịch này, khu vựcc miền Bắc trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-16 độ C, vùng núi có nơi 6-9 độ C; nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 21-24 độ C, riêng khu Tây Bắc nhiệt độ từ 22-25 độ C.

Suốt đợt nghỉ Tết Dương lịch, miền Bắc rét đậm - Ảnh minh họa
Suốt đợt nghỉ Tết Dương lịch, miền Bắc rét đậm - Ảnh minh họa

>>> Xem thêm: Hà Nội vẫn tổ chức lễ hội dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Ở miền Trung, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa từ ngày 1-2/1 trời sẽ có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; bắt đầu từ ngày 3/1 khu vực này mưa giảm, chỉ còn mưa rào rải rác từ Thừa Thiên-Huế đến Khánh Hòa. Phía Bắc khu vực trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến trong khoảng từ 16-19 độ C, cao nhất phổ biến từ 20-24 độ C; phía Nam khu vực trong khoảng thời gian này nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 21-24 độ C, cao nhất phổ biến 26-30 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ trong dịp Tết dương lịch 2022 sẽ có mưa dông về chiều tối và đêm, ban ngày trời nắng. Với Tây Nguyên, nhiệt độ thấp nhất chỉ trong khoảng từ 17-20 độ C, cao nhất từ 26-29 độ C. Với Nam Bộ, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 23-26 độ C, cao nhất trong khoảng 29-32 độ C.

Thủ đô Hà Nội những ngày nghỉ Tết dương lịch trời ít mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến trong khoảng từ 13-16 độ C, cao nhất phổ biến từ 21-24 độ C. Riêng ngày 2-3/1 trưa chiều khu vực này trời hửng nắng. 

Miền Bắc rét đậm trong suốt đợt nghỉ Tết Dương lịch - Ảnh 2

Trên biển, khu vực Vịnh Bắc Bộ hôm nay có gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, sóng biển cao từ 2-3m, biển động. Theo dự báo, vùng biển Quảng Trị đến Quảng Ngãi và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển Quần đảo Trường Sa) sẽ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, sóng biển cao từ 2-4 m, biển động. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển Quần đảo Hoàng Sa), từ Bình Định đến Cà Mau cũng có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2-4m. Cấp độ rủi ro thiên tai cảnh báo ở cấp 2.

Miền Bắc đón đợt rét nhất từ đầu đông, Hà Nội rét 11 độ C, chủ động cho học sinh nghỉ học Miền Bắc trời hửng nắng trước khi đón đợt mưa rét tê tái Miền Bắc chuẩn bị mưa rét, có nơi dưới 10 độ C
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp