Suýt chết vì dị ứng với không khí lạnh

Én Đăng lúc: Thứ sáu, 30/10/2020 16:15 (GMT +7)
Bệnh nhân bị khó thở và da nổi mẩn, biểu hiện của phản ứng dị ứng toàn thân, sốc phản vệ khi bước từ vòi tắm nước nóng ra ngoài phòng tắm lạnh.

Người đàn ông ở Colorado, Mỹ (34 tuổi) gục xuống trong nhà tắm và gia đình tìm thấy nạn nhân nằm trên sàn, theo báo cáo ca bệnh được đăng trên tờ The Journal of Emergency Medicine ngày 27/10.

Khi nhân viên y tế đến, người nhà nói rằng bệnh nhân có tiền sử "dị ứng với thời tiết lạnh". Trước đó bệnh nhân đã từng bị nổi mề đay do dị ứng với lạnh, nhưng không bị sốc phản vệ. Những đợt dị ứng như vậy bắt đầu sau khi bệnh nhân chuyển từ Micronesia, nơi có khí hậu nhiệt đới, đến Colorado, nơi có nhiệt độ lạnh hơn.

Suýt chết vì dị ứng với không khí lạnh - Ảnh 1

Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị mày đay do lạnh, một phản ứng dị ứng của da sau khi tiếp xúc với nhiệt độ lạnh, bao gồm cả không khí lạnh hoặc nước lạnh. Các triệu chứng cũng có thể xảy ra sau khi ăn thức ăn hoặc đồ uống lạnh. Dị ứng lạnh có thể gây sốc phản vệ ở một số trường hợp thay đổi nhiệt độ đột ngột.

Cụ bà 85 tuổi lưng còng rạp vác bao tải trên lưng đi ủng hộ miền Trung Những điều cần làm khi bị dị ứng mỹ phẩm
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp