Tác giả "Búp sen xanh" qua đời ở tuổi 93

Hải Linh Đăng lúc: Thứ sáu, 23/07/2021 10:53 (GMT +7)
Mới đây, nhà văn Sơn Tùng đã qua đời tại nhà riêng vì tuổi già.

Theo thông tin từ gia đình, nhà văn Sơn Tùng đã qua đời vào hồi 23h ngày 22/7 tại nhà riêng vì tuổi già, hưởng thọ 93 tuổi.

Cố nhà văn Sơn Tùng nổi tiếng với tiểu thuyết "Búp sen xanh" viết về thời niên thiếu của Bác Hồ, trước khi Người lên đường đi tìm đường cứu nước.

Khi nhận được thông tin nhà văn Sơn Tùng qua đời, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đã bày tỏ sự tiếc thương đến cố nhà văn: "Ông là một con người đặc biệt, một nhà văn đặc biệt. Ý chí sống và sức sáng tạo phi thường của ông là một tấm gương lớn".

Những năm cuối đời, dù sức khỏe yếu nhưng ông vẫn miệt mài sáng tác
Những năm cuối đời, dù sức khỏe yếu nhưng ông vẫn miệt mài sáng tác

Trước khi qua đời, ông đã bị tai biến 11 năm và được vợ con chăm sóc trong những năm cuối đời. Mặc dù liệt nửa người và mất đi khả năng tự sinh hoạt nhưng tinh thần của ông vẫn minh mẫn và tiếp tục sáng tác những tác phẩm còn dang dở. Trước đó, ông đang thực hiện cuốn sách tiếp theo về Bác Hồ và dự định viết thêm 1 cuốn sách khác về quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh mang tên "Những chuyện Bác Hồ - Cả trăm năm chưa dễ thấu ngọn nguồn".

Được biết, tác phẩm dựa trên câu chuyện của nhà văn với bà Nguyễn Thị Thanh và ông Nguyễn Sinh Khiêm (chị và anh ruột của Bác Hồ). Mặc dù chỉ nằm 1 chỗ nhưng ông được sự hỗ trợ từ con trai thứ Bùi Sơn Định, ông vẫn tiếp tục ý định hoàn thành tác phẩm này. 

Trước khi qua đời, ông được vợ là bà Hồng Mai chăm sóc trong căn hộ ở khu tập thể ngõ Văn Chương
Trước khi qua đời, ông được vợ là bà Hồng Mai chăm sóc trong căn hộ ở khu tập thể ngõ Văn Chương

Nhà văn Sơn Tùng sinh năm 1928 tại Nghệ An. Ngoài biết đến là nhà văn chuyên viết những tác phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông còn được nhận danh hiệu "Anh hùng lao động" và đã trải qua 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Mất 81% sức khỏe, ông xếp hạng thương binh nặng nhất với thương tật 1/4. Mang trên mình 14 mảnh đạn và chỉ còn 3 ngón cầm bút được, ông vẫn miệt mài cho ra hàng chục tiểu thuyết, truyện ngắn trong nhiều năm liền.

Trong đó, tác phẩm nổi tiếng nhất của ông là tiểu thuyết "Búp sen xanh". Tiểu thuyết viết về tuổi thơ và thời niên thiếu của Bác Hồ đã được tái bản hơn 30 lần và được xuất bản bằng nhiều thứ tiếng. Đây cũng là nguyên tác cho bộ phim "Cuộc chia ly trên bến Nhà Rồng" nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Tiểu thuyết 'Búp sen xanh' nổi tiếng
Tiểu thuyết "Búp sen xanh" nổi tiếng
Những thói quen đơn giản nhưng nhất định phải duy trì để giữ “thanh xuân” thật lâu trên gương mặt "Bà nội của Anandi" qua đời ngay trước thềm "Cô dâu 8 tuổi" phần 2 phát sóng Bố của diễn viên "Iron Man" Robert Downey Jr. qua đời
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp