Tài năng trẻ tỏa sáng trong đêm hòa nhạc giáo dục “Classical Wonderland”

Bảo Nam Đăng lúc: Thứ ba, 12/07/2022 15:28 (GMT +7)
Các tài năng âm nhạc của Việt Nam và quốc tế đứng chung sân khấu lớn cùng Dàn nhạc giao hưởng Quốc gia Việt Nam trong hòa nhạc giáo dục “Classical Wonderland”.

Hòa nhạc giáo dục “Classical Wonderland” là hoạt động xã hội hướng tới đối tượng là các em nhỏ, bao gồm các hoạt động khám phá, tìm hiểu âm nhạc cổ điển và thực hành làm nhạc trưởng cùng dàn nhạc. Đêm hòa nhạc Giáo dục VYMI EduConcert “Classical Wonderland” đã vừa diễn ra tại Nhà Hát Lớn Hà Nội. Đông đảo khán giả là những người yêu âm nhạc cổ điển, các phụ huynh và các em học sinh đã đến lắng nghe và cổ vũ cho các tài năng trẻ của  âm nhạc Việt Nam và quốc tế.

Hòa nhạc Giáo dục VYMI EduConcert “Classical Wonderland” được biểu diễn bởi Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam, nhạc trưởng Honna Tetsuji, nghệ sĩ dương cầm Nguyễn Thái Hà cùng 5 nghệ sĩ piano trẻ đầy triển vọng được tuyển chọn kỹ lưỡng từ các pianist chuyên nghiệp và không chuyên trong chương trình VYMI EduConcert Piano Audition 2022.

Vũ Minh Duy, Võ Minh Quang và Nguyễn Hoàng Phương Thy là 3 pianist đầy tài năng hiện đều đang học tại Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam, hai bạn trẻ còn lại là Jieun Lee và Aoto Yamaguchi. Những tài năng trẻ của âm nhạc cổ điển Việt Nam và quốc tế đã được đứng chung cùng sân khấu lớn và tỏa sáng cùng các nghệ sĩ chuyên nghiệp.

Đêm hòa nhạc giáo dục “Classical Wonderland” tại Nhà hát lớn Hà Nội
Đêm hòa nhạc giáo dục “Classical Wonderland” tại Nhà hát lớn Hà Nội
Võ Minh Quang, Vũ Minh Duy, Nguyễn Hoàng Phương Thy (Việt Nam), Jieun Lee (Hàn Quốc) và Aoto Yamaguchi (Nhật Bản).
Võ Minh Quang, Vũ Minh Duy, Nguyễn Hoàng Phương Thy (Việt Nam), Jieun Lee (Hàn Quốc) và Aoto Yamaguchi (Nhật Bản).
Các tài năng trẻ chơi nhạc cùng Dàn nhạc giao hưởng Quốc gia Việt Nam và nghệ sĩ Nguyễn Thái Hà.
Các tài năng trẻ chơi nhạc cùng Dàn nhạc giao hưởng Quốc gia Việt Nam và nghệ sĩ Nguyễn Thái Hà.
Các bạn trẻ đã nhận được sự cổ vũ rất lớn của khán giả.
Các bạn trẻ đã nhận được sự cổ vũ rất lớn của khán giả.

Bên cạnh việc đem tới một chương trình nghệ thuật chất lượng, Hòa nhạc Giáo dục VYMI EduConcert “Classical Wonderland” được xây dựng với ý nghĩa giáo dục âm nhạc làm trọng tâm, dành cho cộng đồng. Chương trình được kiến tạo, xây dựng bởi nhà giáo dục Âm nhạc Trang Trịnh, với sự cố vấn nghệ thuật của  Nhạc trưởng Honna Tetsuji – nhạc trưởng tài ba của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, và cố vấn chương trình từ bà Jan Karlin – người 2 lần đạt giải Grammy®.

Hòa nhạc Giáo dục VYMI EduConcert “Classical Wonderland” là một trải nghiệm học tập về Âm nhạc cổ điển có sự hướng dẫn, cùng các hoạt động tìm hiểu trực quan. Đây là trải nghiệm công bằng dành cho những người mới bắt đầu và cả những người yêu âm nhạc cổ điển lâu năm, tất cả mọi người đều có quyền hiểu và bước vào thế giới kỳ diệu của Âm nhạc cổ điển.

Là người chỉ huy trong Hòa nhạc Giáo dục VYMI EduConcert “Classical Wonderland” cũng như là nhà cố vấn nghệ thuật cho toàn bộ hành trình sáng tạo và tổ chức, Nhạc trưởng Honna Tetsuji chia sẻ mong muốn khán giả sẽ cảm nhận được không khí như thế nào từ hòa nhạc lần này: “Trong đêm hòa nhạc giáo dục lần này, chúng tôi lựa chọn biểu diễn tác phẩm “Carnival of Animals” (Lễ hội muông thú) nổi tiếng của Camille Saint-Saën cùng các tác phẩm âm nhạc cổ điển thú vị khác như In the hall of the Mountain King (Trong hang động của Vua Núi) của E.Grieg, Hungarian Dance No.5 (Vũ khúc Hungary số 5) của J.Brahms, và Tritsch – Tratsch Polka (Điệu Polka Tritsch – Tratsch) của J.Strauss".

Nhạc trưởng Honna Tetsuji - Giám đốc âm nhạc và chỉ huy chính của Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam kể từ năm 2009
Nhạc trưởng Honna Tetsuji - Giám đốc âm nhạc và chỉ huy chính của Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam kể từ năm 2009
Nhạc trưởng Honna Tetsuji có 1 đêm nhạc đặc biệt với các tài năng trẻ, ông còn giao lưu với những em nhỏ yêu âm nhạc
Nhạc trưởng Honna Tetsuji có 1 đêm nhạc đặc biệt với các tài năng trẻ, ông còn giao lưu với những em nhỏ yêu âm nhạc

Nhà giáo dục âm nhạc Trang Trịnh cho biết: “Trong suốt quá trình kiến tạo ý tưởng và xây dựng nội dung cũng như các hoạt động giáo dục cốt lõi của chương trình Hòa nhạc giáo dục VYMI EduConcert “Classical Wonderland”, tôi luôn đặt ra mục tiêu về việc biến một buổi hòa nhạc trở thành một hành trình học hỏi, nơi tất cả mọi người được tìm hiểu với sự hướng dẫn từ tài liệu và người đồng hành. Chính vì vậy mà tôi cùng các cộng sự đã làm việc chăm chỉ để hoàn thiện bộ tài liệu học tập dành cho khán giả như: video giới thiệu về tác phẩm mục tiêu “Lễ hội muông thú” được gửi tới khán giả trước buổi hòa nhạc, programme note bao gồm các thông tin về các tác phẩm tuyệt vời được chơi trong buổi diễn. Song song với đó, trong hòa nhạc, tôi sẽ là người hướng dẫn, xuất hiện trên sân khấu để cùng khán giả khám phá và học hỏi những kiến thức cơ bản về âm nhạc cổ điển, về những loại nhạc cụ có mặt trong dàn nhạc. Tôi tin rằng, khi khán giả được biết, được tìm hiểu, tình yêu nhạc cổ điển sẽ như một  mầm cây được gieo vào trái tim mỗi người”.

Nghệ sĩ dương cầm Thái Hà cho biết: “Tôi rất vui và đầy cảm xúc khi được đồng hành cùng các tài năng trẻ trong một buổi biểu diễn đặc biệt. Tôi luôn mong muốn các em sẽ tỏa sáng, cùng nhau chơi nhạc, chia sẻ niềm đam mê và hướng tâm hồn đến những điều tốt đẹp hơn”. Nguyễn Thái Hà từng là thủ khoa của hệ đại học khoa piano của Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Nghệ sĩ Thái Hà đã có nhiều đâm nhạc độc tấu và hòa tấu trong nước và quốc tế, gây được tiếng vang. 

Các tài năng trẻ nhận hoa chúc mừng sau khi trình diễn thành công
Các tài năng trẻ nhận hoa chúc mừng sau khi trình diễn thành công
à Trần Thu Thủy – Chủ tịch hội đồng quản trị VYMI, ông Nguyễn Lâm Dũng và ông Kinoshita Tadahiro – 2 hành viên Hội đồng quản trị VYMI. VYMI sẽ tiếp tục thực hiện các chương trình giáo dục âm nhạc vì cộng đồng.
à Trần Thu Thủy – Chủ tịch hội đồng quản trị VYMI, ông Nguyễn Lâm Dũng và ông Kinoshita Tadahiro – 2 hành viên Hội đồng quản trị VYMI. VYMI sẽ tiếp tục thực hiện các chương trình giáo dục âm nhạc vì cộng đồng.

VYMI – đơn vị tổ chức chương trình là doanh nghiệp xã hội hoạt động không vì lợi nhuận với sứ mệnh: truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ xây dựng mối quan hệ lâu dài với âm nhạc, đặc biệt là âm nhạc cổ điển thông qua các chương trình trải nghiệm đa dạng như: Hoà nhạc giáo dục, Workshop, Dàn nhạc Giao hưởng trẻ Việt Nam… Mối quan tâm chính của VYMI không phải là tạo ra các nhạc sĩ, nghệ sĩ, mà là trở thành gạch nối giữa thế giới hiện đại của thế hệ trẻ và âm quyển đẹp đẽ của âm nhạc cổ điển. VYMI mong muốn xây dựng mỹ cảm âm nhạc cho một thế hệ những người yêu âm nhạc mới, mang đến những điều tốt đẹp hơn cho Việt Nam và thế giới. VYMI đã thực hiện nhiều dự án âm nhạc có ý nghĩa xã hội to lớn dành cho các em nhỏ và sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động này trong thời gian tới.

Copy URL

Bình luận

Chủ đề mới trên 2Đẹp