Trào lưu tách khỏi gia đình của sinh viên Mỹ

Hà Chi Đăng lúc: Thứ ba, 15/09/2020 12:46 (GMT +7)
Rất nhiều sinh viên Mỹ sau khi lên đại học đã chọn cách tách khỏi gia đình để sống đời tự do.

Một năm học mới đã bắt đầu, đây cũng là thời điểm nhiều sinh viên quay trở lại trường. Ở Mỹ, sinh viên thường có nhiều lựa chọn như: học trực tuyến tại nhà, sống tại kí túc xá hoặc thuê nhà để sống chung với bạn bè.

Nhiều sinh viên muốn sống riêng để tận hưởng trọn vẹn cuộc sống sinh viên.
Nhiều sinh viên muốn sống riêng để tận hưởng trọn vẹn cuộc sống sinh viên.

Đa số sinh viên đến từ những đại học hàng đầu tại Mỹ như Harvard, Yale, Columbia… đều lựa chọn thuê nhà để sống cùng bạn bè tại Hawaii, Ore hay Montana. Mặc dù những ngôi nhà này có quy mô lớn, nội thất đắt tiền và trang bị đầy đủ nhưng giá cả vẫn phù hợp với những sinh viên có điều kiện kinh tế tầm trung.

Chia sẻ về lý do đa số sinh viên chọn sống riêng, Erik Boesen, sinh viên năm 2 tại Yale nói rằng: “Họ muốn có thêm trải nghiệm thay vì bị nhốt trong nhà suốt ngày”.

Giống như Erik giải thích, một số sinh viên khác cũng nói rằng họ muốn thoát khỏi sự kiểm soát của gia đình để có thể tận hưởng trọn vẹn thời đại học. Không những thế, rời khỏi gia đình và sống riêng cùng bạn bè được coi là một cách để khẳng định sự trưởng thành, độc lập của bản thân.

Các sinh viên thường lựa chọn thuê nhà giá rẻ để tiết kiệm chi phí.
Các sinh viên thường lựa chọn thuê nhà giá rẻ để tiết kiệm chi phí.

Phần lớn các sinh viên đều chọn nơi ở qua trang web Airbnb vì được giảm giá mạnh trong thời gian dài. Một trong những địa điểm thu hút nhiều sinh viên nhất là bang Utah vì nơi đây có nhiều căn nhà chung đẹp mắt.

Làng sinh viên là một lựa chọn lý tưởng.
Làng sinh viên là một lựa chọn lý tưởng.

Khi sống tự lập, điều quan trọng nhất là phải cân đối chi tiêu. Chỉ có số ít sinh viên có gia đình khá giả mới đầu tư thuê những ngôi nhà cao cấp để tiện nghỉ dưỡng, còn lại hầu hết mọi sinh viên đều tìm đến những căn nhà giá rẻ để tiết kiệm tiền. “Chúng tôi đều phải cân nhắc kỹ lưỡng chi phí vì nhiều người trong số chúng tôi thuộc diện hỗ trợ tài chính”- một sinh viên năm nhất chia sẻ.

Làng đại học cũng là một lựa chọn lý tưởng. Những sinh viên cũng rất có ý thức khi đã tự đặt ra biện pháp cách ly để không ảnh hưởng đến hàng xóm và những thành viên trong nhà. 

 

Top 5 đại học đứng đầu danh sách những đại học tốt nhất thế giới Trung Quốc: Trường đại học gây tranh cãi khi khuyên nữ sinh không mặc hở Đại học Quốc gia Hà Nội nằm trong top 1000 đại học hàng đầu thế giới
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp