Trung Quốc: Trường đại học gây tranh cãi khi khuyên nữ sinh không mặc hở

Lệ Nguyễn Đăng lúc: Thứ hai, 14/09/2020 22:03 (GMT +7)
Trường Đại học Quảng Tây Trung Quốc khuyên nữ sinh không nên ăn mặc hở hang để tránh bị quấy rối tình dục. Khuyến cáo này gây phản ứng mạnh mẽ từ dư luận.

"Phụ nữ chưa bị cưỡng hiếp nhưng trường Đại học Quảng Tây đã sẵn sàng để làm nhục họ", một ý kiến được đưa ra khi trường Đại học Quảng Tây đưa ra bộ quy tắc an toàn 50 điều với nữ sinh sắp nhập trường, trong đó có khuyến cáo không nên ăn mặc hở hang.

"Không mặc áo quần và váy ngắn quá hở hang, xẻ sâu, để lộ eo hay lưng, nhằm ngăn chặn những cám dỗ nảy sinh và phòng ngừa khả năng bị quấy rối. Vào những thời điểm nhất định, việc đi giày cao gót sẽ không phù hợp vì hạn chế di chuyển", trường Đại học Quảng Tây ghi trong bộ quy tắc an toàn.

Bên cạnh đó các nữ sinh mới nhập học cũng được khuyến nghị không nên ra ngoài một mình cùng người lạ.

Đại học Quảng Tây gây nhiều tranh cãi vì cẩm nang ăn mặc riêng với nữ sinh.
Đại học Quảng Tây gây nhiều tranh cãi vì cẩm nang ăn mặc riêng với nữ sinh.

Những khuyến cáo khác trong bộ quy tắc này bao gồm bao gồm nữ sinh nên đi bộ nhanh qua đường hầm và không đi theo người lạ ở bất cứ đâu.

Bộ quy tắc đã được ban hành từ tháng trước nhưng chỉ khi được công bố rộng rãi trên mạng xã hội mới được sự quan tâm cùng rất nhiều ý kiến. Một số người dùng Weibo đã chỉ trích Đại học Quảng Tây vì mô tả phụ nữ như là người phải chịu trách nhiệm khi bị tấn công tình dục.

Một người khác cũng cho rằng: "Tại sao việc thoải mái ăn mặc của phụ nữ lại đồng nghĩa với hành vi cám dỗ. Việc này chủ yếu là do suy nghĩ của một số bộ phận đàn ông không trong sáng".

"Mọi người có quyền tự do lựa chọn trang phục. Không ai có thể đổ lỗi cho một người ăn mặc không phù hợp nếu trang phục không ảnh hưởng đến người khác", một người tham gia mạng xã hội bình luận.

Weibo đã ghi nhận 210 triệu lượt xem và hàng nghìn bình luận về tài này. Trước sự gay gắt của cộng đồng mạng, một nhân viên của trường Đại học Quảng Tây đã phải lên tiếng giải thích về vấn đề trên. Người này cho biết bộ quy tắc của trường chỉ nhằm mục đích khuyến nghị các nữ sinh phải "hành xử văn minh" khi ở môi trường học đường. Nhân viên giấu tên cũng nhấn mạnh thêm: "Khi không đến trường, họ có thể mặc bất cứ thứ gì họ muốn".

Một vị lãnh đạo của trường Đại học miền Nam Trung Quốc cho hay: "Chúng tôi đưa ra thông báo để nhắc nhở một số nữ sinh tuân thủ các quy định vì Quảng Tây rất nóng và một số bạn trẻ mặc quần áo hở hang".

Trung Quốc đã có những bước tiến trong vấn đề bình đẳng giới khi đáp ứng những yêu cầu chính từ phong trào #MeToo tại nước này. Hồi tháng 5, Bộ luật Dân sự đầu tiên được thông qua đã mở rộng định nghĩa về quấy rối tình dục.

Suboi cùng gu thời trang sành điệu xứng tầm "chị đại" làng rap Việt Thời của Rap Việt: Thời trang hip hop bỗng lên ngôi 5 ý tưởng lưu trữ quần áo thông minh cho phòng ngủ nhỏ
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp