Vinfast: Bước chuyển mình cho lịch sử xe hơi "Make by VietNam"

Yeahy Đăng lúc: Thứ tư, 16/09/2020 12:08 (GMT +7)
Hành trình thần tốc của xe hơi Vinfast khiến cả thế giới kinh ngạc, đồng thời tạo ra niềm tự hào của người Việt với hàng Việt.

Hành trình thần tốc của Vinfast

Tháng 9/2017 là một cột mốc quan trọng trong ngành xe hơi Việt Nam khi tập đoàn Vingroup khởi công tổ hợp sản xuất ô tô thương hiệu Việt mang tên Vinfast. Vị thế dẫn đầu của Vingroup trong tất cả mọi lĩnh vực mà tập đoàn này thống lĩnh như bất động sản, bán lẻ, du lịch, dịch vụ, nông nghiệp… đã giúp cho Vinfast chào sân với một ấn tượng tốt, đồng thời có được sự tin tưởng của hàng triệu người tiêu dùng trên khắp cả nước. 

Vinfast viết tiếp lịch sử cho xe hơi 'Made in VietNam'
Vinfast viết tiếp lịch sử cho xe hơi "Made in VietNam"

Chỉ sau 19 tháng, chiếc xe Vinfast Lux SA2.0 đầu tiên chính thức xuất xưởng. Sau 21 tháng, Vinfast đã hoàn thành chu trình sản xuất ô tô đầu tiên của mình, việc mà các nhà máy ô tô khác cần thời gian tối thiểu từ 36 - 60 tháng.

Hành trình thần tốc này của chiếc xe thương hiệu Việt khiến cả thế giới kinh ngạc, đồng thời tạo ra sự tò mò lớn từ công chúng toàn cầu.

Vinfast_thương hiệu xe hơi 'Made in Viet Nam'
Vinfast_thương hiệu xe hơi "Made in Viet Nam"

Hàng Việt Nam chinh phục người Việt Nam

Không còn là câu chuyện phải khuyến khích "ưu tiên dùng hàng Việt Nam" nữa, mà chính bằng chất lượng và giá bán hợp lí, Vinfast đã chứng minh rất rõ ràng: "Hàng Việt Nam đã chinh phục được người Việt Nam".

Các đơn hàng đặt xe gửi về Vinfast đông tới nỗi, người ta phải chờ cả năm mới có được xe. Dù cùng phân khúc giá, thị trường có nhiều mẫu xe ngoại đã khẳng định được uy tín lâu năm, xe của VinFast vẫn được người Việt lựa chọn bằng niềm tin tuyệt đối.

Hành trình 21 tháng thần tốc của Vinfast
Hành trình 21 tháng thần tốc của Vinfast

Không chỉ chinh phục người Việt, xe hơi Vinfast còn mang tham vọng chiếm lĩnh thị trường quốc tế. Để làm được điều này, Vinfast chiêu mộ anh tài trong giới sản xuất ôtô như hãng thiết kế Pininfarina, chuyên gia kỹ thuật Magna Steyr và các kỹ sư hệ thống truyền động công ty AVL.

Ngay từ những ngày đầu chào sân, báo chí quốc tế đã đồng loạt đưa tin và dành sự đánh giá cao cho thương hiệu xe hơi Vinfast. Nhật báo Le Journal de Québec của Canada còn nhận định: Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu những chiếc xe Vinfast được xuất khẩu ra toàn cầu.

Màn chào sân của Vinfast thu hút sự chú ý của công chúng
Màn chào sân của Vinfast thu hút sự chú ý của công chúng

Mục tiêu gần nhất của Vinfast là vào năm 2021, xe hơi Vinfast sẽ lăn bánh tại Mỹ.

Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp