Tết Nhâm Dần ra mắt nhà người yêu thì đừng quên những lưu ý ăn mặc này

Thanh Thúy Đăng lúc: Thứ hai, 31/01/2022 17:00 (GMT +7)
Đa số bạn gái đều cảm thấy áp lực trong lần đầu ra mắt nhà người yêu. Vậy thì càng không nên bỏ qua những lưu ý về chuyện ăn mặc này.
Hashtag #Mix&match #Tết Nguyên đán #Thời trang và Phong cách #BEAUTORY #Thời trang

Không chỉ là dịp đoàn viên, Tết còn là thời điểm được nhiều cặp uyên ương đưa nhau về ra mắt gia đình. Đa số các bạn gái đều cảm thấy áp lực vì những lo lắng vô hình như bố mẹ bạn trai có dễ tính không, gia đình có nghiêm khắc không,...

Bên cạnh việc nằm lòng bộ quy tắc ứng xử, các bạn gái cũng nên chú ý đến trang phục diện ra mắt bố mẹ người yêu để có những ấn tượng đầu tiên thật tốt đẹp. Vấn đề không chỉ là một trang phục hợp mốt, các nàng cũng nên lưu tâm về 7 điều dưới đây để không biến buổi ra mắt của mình thành một "thảm họa", làm mất lòng gia đình, phụ huynh nhà người yêu.

1. Ghi nhớ đầu tiên: tránh xa những kiểu váy/ váy xẻ cổ sâu hoặc trễ nải

Ngay từ ban đầu khi vào nhà, bạn đã cúi đầu chào mọi người, hay trong lúc dọn mâm bát đĩa, nhỡ đâu chỉ vì chi tiết xẻ ở cổ và ngực đấy mà bạn gặp sự cố thì sao? Bên cạnh đó, cũng có khá nhiều gia đình có cái nhìn không mấy thiện cảm về những cô gái trẻ mặc trang phục hở quá nhiều như vậy!

Vì thế, bạn nên chuyển sang lựa chọn những kiểu áo kín đáo hơn như áo cổ tròn, cổ vuông, hoặc cao cổ, tạo nên nét lịch sự, thanh lịch và chỉn chu.
Vì thế, bạn nên chuyển sang lựa chọn những kiểu áo kín đáo hơn như áo cổ tròn, cổ vuông, hoặc cao cổ, tạo nên nét lịch sự, thanh lịch và chỉn chu.

2. Hạn chế trang phục quá nhiều họa tiết

Các họa tiết hoa sẽ rất được ưa chuộng vào mùa xuân vì mang lại cảm giác tươi mới, nhưng tuyệt nhiên đừng diện những chiếc váy hoa hai dây khi về ra mắt nhà người yêu. Bởi lẽ kiểu váy này cũng mang lại một cảm giác "không được lịch sự" cho lắm, dù khá mát mẻ.

Bên cạnh đó, họa tiết hoa thường dành cho các buổi chụp hình, đi chơi, đi biển, dã ngoại...chứ không hề phù hợp cho một buổi ăn cơm, tụ họp gia đình ấm cúng.

Thay vì đó, bạn nên chọn một chiếc váy tone màu pastel đơn giản. Nếu thời tiết nơi bạn sống quá nóng, thay vì chỉ mặc đơn độc một chiếc váy hai dây, bạn có thể khoác thêm một chiếc cardigan mỏng bên ngoài, hoặc tốt nhất là chọn kiểu váy cộc tay hoặc tay bồng.
Thay vì đó, bạn nên chọn một chiếc váy tone màu pastel đơn giản. Nếu thời tiết nơi bạn sống quá nóng, thay vì chỉ mặc đơn độc một chiếc váy hai dây, bạn có thể khoác thêm một chiếc cardigan mỏng bên ngoài, hoặc tốt nhất là chọn kiểu váy cộc tay hoặc tay bồng.

3. Tránh trang phục bó sát phản cảm

Những vị phụ huynh lớn tuổi thường dành sự "kỳ thị" đặc biệt với các kiểu trang phục "khoe thân", bó sát phản cảm. Ra mắt chứ không phải phô bày đường cong cơ thể. Đây là phòng khách, cũng không phải phố biển vắng người. Vì thế, để tạo cho mình một vẻ ngoài đứng đắn, lịch sự, bạn nên tránh những kiểu áo, quần bó sát. 

Thay vì đó, hãy lựa chọn những kiểu trang phục như sơ mi tay bồng, váy dài,...
Thay vì đó, hãy lựa chọn những kiểu trang phục như sơ mi tay bồng, váy dài,...

4. Không nên "lên đồ" quá "lồng lộn"

Đẹp thì rất tốt, nhưng lồng lộn quá thì không hay. Đừng cố gắng trau chuốt, trang hoàng bản thân lộng lẫy, tiểu tiết quá mức. Thay vì chọn những kiểu trang phục "khủng bố" hay phụ kiện to bản dễ gây chú ý, hãy lựa chọn những món đồ đơn giản, tinh tế và lịch sự nhất có thể là được rồi!

Sự giản dị sẽ ghi điểm, thay vì những trang phục quá đỗi phức tạp, rườm rà.
Sự giản dị sẽ ghi điểm, thay vì những trang phục quá đỗi phức tạp, rườm rà.

5. Tránh trang phục luộm thuộm

Áo gile phối với sơ mi oversized bên trong có lẽ đang là một hot trend trong thời điểm hiện tại của chị em. Tuy nhiên trong mắt phụ huynh thì style phối đồ này dường như khá khó hiểu và tạo cảm giác luộm thuộm, xuề xòa. Vì vậy, bạn nên cố gắng lựa chọn những trang phục vừa vặn với dáng người, layer một cách thật gọn gàng, tránh quá nhiều tầng lớp.

Tết Nhâm Dần ra mắt nhà người yêu thì đừng quên những lưu ý ăn mặc này - Ảnh 5

6. Không mặc váy quá ngắn

Nếu các bạn lựa chọn các kiểu váy ngắn trên đầu gối cho buổi ra mắt, nên nhớ hãy mặc thêm quần tất bên trong để hạn chế những tình huống lộ hàng, giữ được phép lịch sự và còn giữ ấm cơ thể nếu trời lạnh. Bạn cũng không nên chọn kiểu váy ngắn quá. Chiều dài váy cao trên đầu gối khoảng 5cm có thể được xem là chiều cao lý tưởng.

Tết Nhâm Dần ra mắt nhà người yêu thì đừng quên những lưu ý ăn mặc này - Ảnh 6

7. Không nên đeo boots quá cao hoặc giày dép buộc dây

Dù đang dẫn đầu xu hướng trong các item giày dép cho mùa đông, tuy nhiên bốt cao cổ hay những item guốc dép buộc dây lại làm khó chúng ta trong khoản tháo ra, đeo vào. Có lẽ bạn cũng không muốn lâm vào cảnh cả nhà đã tươm tất ngồi vào bàn, còn một mình mình đang loay hoay cởi giày trong sự chờ đợi của những người lớn tuổi.

Thay vì đeo boots cổ cao, bạn nên chọn những loại ankle boots bình thường, sneaker năng động, hoặc tối ưu nhất là các loại giày không phải mất công thắt dây như Mary Janes, loafers, cao gót...
Thay vì đeo boots cổ cao, bạn nên chọn những loại ankle boots bình thường, sneaker năng động, hoặc tối ưu nhất là các loại giày không phải mất công thắt dây như Mary Janes, loafers, cao gót...
Đừng khoác chăn bông, đây là 4 cách phối đồ với áo khoác bomber dành cho nàng chơi Tết Nhâm Dần 4 màu nhuộm đón Tết Nhâm Dần cực xịn mà không cần tẩy nhiều 4 kiểu tóc thẳng dành cho nàng bận rộn dịp Tết, chẳng cần tốn nhiều công chăm sóc mà vẫn đẹp mê ly
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp