Cứu sống thai nhi từ bụng người mẹ tử vong do tai nạn giao thông

Thanh Lê Đăng lúc: Chủ nhật, 08/11/2020 12:58 (GMT +7)
Sau tai nạn giao thông, thai phụ khi nhập viện đã ngừng tim, ngừng thở. Các bác sĩ sau đó đã mổ lấy thai cấp cứu thành công.
Hashtag #Tai nạn giao thông #NEWS #Nóng trên MXH

Sáng ngày 7/11, anh Vi Đức Anh 31 tuổi, trú tại Cao Lộc, Lạng Sơn đã chở vợ là chị Lý Thị Ngoan (25 tuổi) đang mang thai tuần thứ 37 lưu thông trên quốc lộ 1 hướng Bắc Giang - Lạng Sơn để về quê để sinh con.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh Zing
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh Zing

Tới thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, Bắc Giang, chiếc xe máy của anh chị đã xảy ra va chạm với ôtô tải biển số 98C do tài xế Lưu Ngọc Duy 31 tuổi, trú Bắc Giang cầm lái.

Cú va chạm mạnh khiến xe máy đổ ngang, chị Ngoan ngã ra đường, ngay sau đó dù đã được chồng và người dân đưa đi cấp cứu nhưng chị không qua khỏi. Các bác sĩ sau đó đã mổ lấy thai cấp cứu thành công, bé trai nặng 2,8 kg.

Ông Đặng Văn Hậu, Phó giám đốc Trung tâm y tế huyện Lạng Giang cho biết, "khi vừa ra đời, cháu bé trong tình trạng không tự thở, tim đập rời rạc, da tái nhợt. Sau 5 phút cấp cứu, em bé hồng hào trở lại và được chuyển lên Bệnh viện Sản nhi tỉnh Bắc Giang điều trị.

Liên quan đến vụ việc, hiện công an huyện Lạng Giang đang củng cố hồ sơ, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Tây Ninh: Bé trai 2 tuổi tử vong chỉ sau một cú ngã Bến Tre: Cháu bé 3 tuổi nguy kịch vì uống nhầm chai hóa chất bố để trên bàn Quảng Nam: Đốt khí than sưởi ấm, cả gia đình bị ngộ độc nguy kịch
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp