Thi đánh giá năng lực bị hoãn do Covid-19, thí sinh xét tuyển vào ĐH Quốc gia Hà Nội thế nào?

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ năm, 17/06/2021 15:07 (GMT +7)
Giám đốc Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, do diễn biến phức tạp Covid-19, trung tâm quyết định tạm hoãn đợt thi tổ chức vào 18-19/6/2021.
Hashtag #Kỳ thi THPT Quốc gia #COVID-19 #NEWS #Nóng trên MXH

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn cũng như trên cả nước đang có những diễn biến phức tạp, ĐH Quốc gia Hà Nội đã quyết định hoãn tổ chức thi đánh giá năng lực, với các ca thi chưa mở có thể tổ chức sau khi kỳ thi tốt nghiệp THPT kết thúc. Nhưng quyết định này đã đặt ra một câu hỏi đó là, trong khi thời gian nhận hồ sơ xét tuyển bằng hình thức này có hạn còn kỳ thi đánh giá năng lực bị kéo dài, khiến nhiều thí sinh loay hoay chưa biết phải xoay sở thế nào.

Liên quan đến vấn đề này ông Nguyễn Tiến Thảo, Giám đốc Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội (Trung tâm) cho biết, trung tâm quyết định tạm hoãn ca thi tổ chức vào 18-19/6/2021 cho đến khi có thông báo mới, do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Thi đánh giá năng lực bị hoãn do Covid-19, thí sinh xét tuyển vào ĐH Quốc gia Hà Nội thế nào? - Ảnh minh họa
Thi đánh giá năng lực bị hoãn do Covid-19, thí sinh xét tuyển vào ĐH Quốc gia Hà Nội thế nào? - Ảnh minh họa

Theo đó, trường hợp thí sinh đã đăng ký các đợt thi 211-213, ngay khi dịch Covid-19 được kiểm soát, Trung tâm sẽ thông báo tổ chức thi đánh giá năng lực cho các thí sinh sau kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2021. Đối với các đợt thi chưa mở (214, 215, 216), ngay khi dịch Covid-19 được kiểm soát Trung tâm sẽ thông báo thời gian mở cổng đăng ký.

Về việc kỳ thi này lại kéo dài tận sau khi thí sinh thi tốt nghiệp THPT, trong khi một số trường đại học đã ấn định thời gian cho thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển bằng đánh giá năng lực, ông Nguyễn Tiến Thảo khẳng định: “Chúng tôi sẽ liên hệ với các trường đại học đề xuất kéo dài thời gian nhận hồ sơ xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh nên các em có thể yên tâm khi thực hiện bài thi”.

Tại ĐH Quốc gia Hà Nội trong kỳ thi đánh giá năng lực, các em sẽ làm bài thi trên máy tính, câu hỏi trắc nghiệm khách quan (lựa chọn 1 trong 4 đáp án) và câu hỏi điền đáp án, với thời lượng làm bài là 195 phút, thang điểm 150 điểm. Trong kỳ thi năm 2021, ngay sau khi hoàn thành bài thi thí sinh sẽ biết điểm thi từng phần và tổng điểm, tra cứu kết quả thi tạicổng thông tin của nhà trường.

Trước đó, kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 của Đại học Quốc gia Hà Nội đã diễn ra ngày 10/6, các thí sinh tham dự đã hoàn thành xong bài thi của mình. Hiện nay, để đảm bảo an toàn phòng dịch, Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, đơn vị đã lên phương án triển khai thi đánh giá năng lực trong điều kiện giãn cách xã hội. Theo đó, số lượng thí sinh đăng ký ca thi tập trung nay đã giảm xuống còn 240 thí sinh/ngày thay vì quy mô 1.000 thí sinh/ngày như trước.

Góc cổng Đại học Quốc gia Hà Nội ở Cầu Giấy, Hà Nội. Ảnh: VNU.
Góc cổng Đại học Quốc gia Hà Nội ở Cầu Giấy, Hà Nội. Ảnh: VNU.

Trung tâm cho biết, để đảm bảo an toàn cho các thì sinh nhà trường sẽ bố trí mỗi ca thi có tối đa 9-10 thí sinh/ca thi, đảm bảo không quá 10 thí sinh có mặt tại khu vực tiếp đón thí sinh và mỗi ca thi cách nhau 10 phút. Đồng thời đảm bảo, khoảng cách giữa các thí sinh từ khi vào khu vực thi đến khi kết thúc buổi thi luôn duy trì 2m, kết hợp với đó là các công tác khai báo y tế, khử khuẩn, kiểm tra thân nhiệt, khẩu trang đảm bảo 100% theo quy định của Bộ y tế.

Đợt thi đã diễn ra ngày 10/6, các câu hỏi của đề thi có cấu trúc tương tự với đề mẫu đã được công bố trước đó. và trước khi tiến hành làm bài thi trên máy tính, các thí sinh đã được làm bài thi thử cũng như được cán bộ coi thi hỗ trợ kỹ thuật nên không mấy khó khăn.

Hà Nội: Nhiều thí sinh đến nhầm điểm thi vào lớp 10 Thí sinh Hà Nội làm thủ tục dự thi lớp 10 trực tuyến Hải Phòng: Thí sinh lớp 10 diện F1 mặc đồ bảo hộ đi thi, khử khuẩn bài thi
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp