Thí sinh Hoa hậu Việt Nam từng bị ép lấy chồng năm 17 tuổi

Én Đăng lúc: Thứ bảy, 24/10/2020 01:58 (GMT +7)
Nguyễn Thị Phượng, thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 chia sẻ, do hoàn cảnh khó khăn, cô từng bị ép lấy chồng khi đang học lớp 11.

Nguyễn Thị Phượng sinh năm 2001 có tên thường gọi là Đan Phượng, sinh ra và lớn lên ở vùng núi huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Đan Phượng hiện là sinh viên năm 3, sở hữu chiều cao 1m74, số đo ba vòng 83 - 59 - 92, mái tóc dài và gương mặt khả ái.

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam từng bị ép lấy chồng năm 17 tuổi - Ảnh 1

Mới đây, Đan Phượng gây bất ngờ khi tiết lộ chuyện từng bị ép lấy chồng vào năm 17 tuổi.

“Do cuộc sống ở nông thôn khó khăn, em từng bị gia đình sắp xếp lấy chồng từ khi còn học lớp 11. Chỉ khi em trúng tuyển vào trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM thì ba mẹ mới tin tưởng và không phản đối việc học của em nữa”, Đan Phượng cho biết.

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam từng bị ép lấy chồng năm 17 tuổi - Ảnh 2

Để có tiền trang trải cuộc sống sinh viên tại Sài Gòn, Đan Phượng đã tranh thủ làm thêm, làm mẫu ảnh, đóng TVC quảng cáo…. Cũng có lúc cô cảm thấy chạnh lòng khi thấy cuộc sống sung túc của bạn bè nhưng cô luôn động viên bản thân rằng mình còn may mắn hơn nhiều người khác và lấy đó làm động lực vươn lên trong cuộc sống.

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam từng bị ép lấy chồng năm 17 tuổi - Ảnh 3
Thí sinh Hoa hậu Việt Nam từng bị ép lấy chồng năm 17 tuổi - Ảnh 4

Hiện Đan Phượng được xếp vào nhóm thí sinh tiềm năng nhờ gương mặt ăn hình và phong cách trình diễn chuyên nghiệp.

Nhan sắc đời thường của các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 Những thí sinh giỏi ngoại ngữ nhất của Hoa Hậu Việt Nam 2020 Lý do Hoa Hậu Việt Nam 2020 giảm tiêu chuẩn chiều cao xuống 163cm
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp