Thiên tài 12 tuổi đã đỗ đại học, thành phó giáo sư ở tuổi 25 và khiến đại học Harvard "tình nguyện" phá bỏ thông lệ tồn tại 300 năm

Alex Đăng lúc: Thứ sáu, 18/06/2021 10:04 (GMT +7)
"Thiên tài trong các thiên tài", "Ngôi sao xuất chúng"... là những mỹ từ người ta dành cho Doãn Hi, một trí tuệ vượt trội khiến nhiều người ngả mũ thán phục.

Doãn Hi sinh năm 1983 tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Sớm bộc lộ năng khiếu cùng trí tuệ vượt bậc của mình ngày từ khi còn rất nhỏ với nhiều khả năng tưởng như "vô lý" mà con người có thể đạt tới. Khi mới 5 tuổi, cậu bé Doãn Hi đã thích đọc và thuộc lòng 500 bài thơ Đường, thể hiện trí nhớ siêu phàm khác người.

Đến năm 7 tuổi, cậu học hết toàn bộ sách giáo khoa bậc tiểu học trong 3 ngày. Đặc biệt, cậu có hứng thú vô cùng với các con số và môn toán học. Đến năm 1993, khi chưa đầy 10 tuổi, Doãn Hi đã được nhận vào lớp thử nghiệm trí tuệ phi thường trường trung học số 8 Bắc Kinh, nơi được coi là "lò" đào tạo chỉ dành cho các "siêu n nhân trí tuệ" của Trung Quốc.

Khi học ở đây, Doãn Hi luôn dành được trên 90 điểm trong tất cả các môn học và năm nào cũng giành học bổng. Điểm thú vị là, Doãn Hi không chỉ biết cắm đầu vào học như các thần đồng khác trong lớp, cậu vẫn tích cực với thể thao và các môn giải trí.

Năm 12 tuổi, Doãn Hi trở thành sinh viên trẻ nhất trường Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc.
Năm 12 tuổi, Doãn Hi trở thành sinh viên trẻ nhất trường Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc.

Đến năm 12 tuổi, Doãn Hi trở thành sinh viên trẻ nhất trường Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc với số điểm cực cao 572/600 điểm tối đa. Đến năm 18 tuổi, Doãn Hi cầm đã cầm trong tay chiếc bằng cử nhân và được nhà nước tài trợ học bổng theo diện nhân tài đặc biệt.  Dù được hết lòng đề xuất ở lại trong nước phục vụ tổ quốc. Doãn Hi chọn sang Mỹ theo đuổi chương trình học Tiến sĩ Vật lý từ Đại học Harvard và trở thành tiến sĩ sau đúng 5 năm, ở tuổi 23.

Doãn Hi khiến đại học Harvard 'tình nguyện' phá bỏ thông lệ tồn tại 300 năm để mời anh ở lại giảng dạy.
Doãn Hi khiến đại học Harvard "tình nguyện" phá bỏ thông lệ tồn tại 300 năm để mời anh ở lại giảng dạy.

Năm 2005, Doãn Hi trở thành nhân vật nổi tiếng vang dội đối với truyền thông cả tại Trung Quốc lẫn quốc tế khi anh là người đầu tiên khiến Đại học Harvard "cam tâm tình nguyện" phá vỡ luật lệ tồn tại gần 300 năm là: Sinh viên không bao giờ được phép ở lại trường giảng dạy sau khi hoàn thành chương trình học tiến sĩ. Lý do là vì ngôi trường danh tiếng số 1 thế giới này quá ngưỡng mộ tài năng xuất chúng của Doãn Hi để kiên quyết mời anh ở lại làm giáo sư giảng dạy.

Năm 2008, chàng trai thiên tài khi ấy đã 25 tuổi tiếp tục gây chấn động khi trở thành phó giáo sư khoa vật lý của Đại học Harvard. Đến năm 2013, anh nhận giải thưởng nghiên cứu Sloan Research Fellowships, một trong những giải thưởng lâu đời và danh giá nhất tại Mỹ trong các lĩnh vực vật lý, hóa học và toán học.

Ngày 4/9/2015, khi 32 tuổi, Doãn Hi chính thức trở thành giáo sư trẻ tuổi nhất tại Đại học Harvard. 

23 tuổi, Hi đã thành tiến sĩ vật lý tại đại học Harvard.
23 tuổi, Hi đã thành tiến sĩ vật lý tại đại học Harvard.

Đạt được mọi đỉnh cao danh vọng trong giới học thuật và nghiên cứu ở tuổi đời rất trẻ, nhưng lúc này, Doãn Hi đã khiến truyền thông và những người yêu quý anh ở nơi "chôn nhau cắt rốn" là Trung Quốc phải thất vọng tràn trề, thậm chí là lên án, chỉ trích anh nặng nề. Lý do là năm xưa, trước khi sang Mỹ, Hi từng hứa hẹn với Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc rằng: "Nhất định em sẽ trở về phục vụ quê hương sau khi sang nước ngoài học tập, nghiên cứu thêm", rồi ra đi mang theo bao hi vọng ngày quay lại.

Kết quả là Doãn Hi "lời nói gió bay" khi không còn trở về Trung Quốc nữa, ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường tại Harvard, Doãn Hi đã "thay lòng" muốn nhập quốc tịch Mỹ. Sau đó, anh nhập tịch thật và lấy vợ Mỹ, ở lại làm giáo sư giảng dạy tại Harvard. Tất nhiên, sẽ chẳng còn chuyện "quay về phục vụ tổ quốc" như lời đã nói.

Anh đã ở lại Mỹ, lấy quốc tịch Mỹ và lấy vợ Mỹ, không quay lại quê nhà như đã hứa.
Anh đã ở lại Mỹ, lấy quốc tịch Mỹ và lấy vợ Mỹ, không quay lại quê nhà như đã hứa.

Có lẽ môi trường chuyên nghiệp cùng các cơ sở vật chất, nền tảng khoa học công nghệ vượt trội của xứ cờ hoa đã khiến Doãn Hi muốn được nghiên cứu vật lý trong một môi trường hiện đại, chuyên sâu đồng thời có cơ hội phát triển sự nghiệp với nhiều trọng vọng, danh giá.

Hiện tại, Doãn Hi vẫn đang là giáo sư ở đại học Harvard, hạnh phúc bên cuộc hôn nhân của mình và có 1 người con gái. Vị giáo sư trẻ nhất lịch sử Harvard có quan điểm khá thoáng trong việc nuôi dạy con cái, anh cho biết mình không cần con gái thành thiên tài mà chỉ cần con được hạnh phúc làm điều mình muốn. "Với tôi, hạnh phúc là thứ quan trọng nhất, và những thứ khác chỉ là thứ yếu", Doãn Hi bày tỏ.

Tỷ phú Elon Musk tiết lộ mắc "hội chứng thiên tài", gây cười khi làm MC Cựu thí sinh Đường lên đỉnh Olympia đạt số điểm tuyệt đối tại Siêu trí tuệ "Siêu trí tuệ" Đỗ Thành Đạt: Chàng trai có khả năng giải toán trong mơ
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp