Thiết kế sân khấu chung kết Miss World Vietnam bị tố "đạo nhái", BTC nói gì?

Alice Pham Đăng lúc: Thứ bảy, 13/08/2022 17:42 (GMT +7)
Phía BTC Miss World Vietnam đã chính thức lên tiếng về vụ việc bị tố "đạo nhái" thiết kế sân khấu trong đêm chung kết.
Hashtag #Á hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

Tối 12/8, chung kết Miss World Vietnam 2022 đã chính thức được tổ chức hoành tráng tại thành phố biển Quy Nhơn, Bình Định. Ngoài màn đăng quang xứng đáng của tân Hoa hậu Mai Phương, cuộc thi này mới đây đã gây tranh cãi không ít về ồn ào đạo nhái thiết kế sân khấu.

Cụ thể, trong lúc chung kết Miss World Vietnam 2022 đang diễn ra thì trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền bài viết tố chương trình "ăn cắp" thiết kế sân khấu từ một đơn vị. Theo đó, một tài khoản Facebook lên tiếng khẳng định những thiết kế của Zeit Media thực hiện cho sản phẩm Si Mooncake 2022 đã bị sao chép thành thiết kế visual màn hình LED phần thi áo dài của Miss World Vietnam 2022.

Tài khoản này lên tiếng khẳng định những thiết kế của Zeit Media thực hiện cho sản phẩm Si Mooncake 2022 đã bị sao chép thành thiết kế visual màn hình LED phần thi áo dài của Miss World Vietnam 2022.
Tài khoản này lên tiếng khẳng định những thiết kế của Zeit Media thực hiện cho sản phẩm Si Mooncake 2022 đã bị sao chép thành thiết kế visual màn hình LED phần thi áo dài của Miss World Vietnam 2022.
Một trong những thiết kế của Zeit Media thực hiện cho sản phẩm Si Mooncake 2022
Một trong những thiết kế của Zeit Media thực hiện cho sản phẩm Si Mooncake 2022
Một trong những thiết kế của Zeit Media thực hiện cho sản phẩm Si Mooncake 2022
Một trong những thiết kế của Zeit Media thực hiện cho sản phẩm Si Mooncake 2022
Thiết kế sân khấu của chung kết Miss World Vietnam được cho là 'đạo nhái'
Thiết kế sân khấu của chung kết Miss World Vietnam được cho là "đạo nhái"
Họa sĩ Camelia Pham cũng chia sẻ lại bài viết và cho biết mình rất bất ngờ khi thấy artwork của mình xuất hiện trên truyền hình.
Họa sĩ Camelia Pham cũng chia sẻ lại bài viết và cho biết mình rất bất ngờ khi thấy artwork của mình xuất hiện trên truyền hình.

Tài khoản này cho biết thêm, dự án của anh đã bắt đầu được triển khai từ tháng 4/2022, mang concept chủ đạo là kiến trúc, hoa văn cổng làng bắc bộ cùng với phần minh họa sân khấu tuồng của họa sĩ Camelia Pham. Đặc biệt, công trình ý tưởng này đã được đăng ký sở hữu trí tuệ và hoàn tất hồ sơ vào tháng 6/2022. Ngoài ra, tài khoản này cũng đính kèm rất nhiều hình ảnh working file của các bản thiết kế, đồng thời chụp ảnh màn hình sân khấu Miss World Vietnam để làm bằng chứng đối chiếu.

Ngay sau đó, họa sĩ Camelia Pham cũng chia sẻ lại bài viết và cho biết mình rất bất ngờ khi thấy artwork của mình xuất hiện trên truyền hình. Cô bày tỏ sự thất vọng khi một chương trình lớn như Miss World Vietnam lại có hành động đánh cắp ý tưởng trắng trợn thế này. Bài đăng này nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận và thu hút hàng ngàn chia sẻ trong đêm.

Chung kết Miss World Vietnam đã khép lại với ngôi vị Hoa hậu thuộc về người đẹp Huỳnh Nguyễn Mai Phương, sinh năm 1999. Hai vị trí Á hậu thuộc về Lê Nguyễn Bảo Ngọc (Á hậu 1) và Nguyễn Phương Nhi (Á hậu 2).
Chung kết Miss World Vietnam đã khép lại với ngôi vị Hoa hậu thuộc về người đẹp Huỳnh Nguyễn Mai Phương, sinh năm 1999. Hai vị trí Á hậu thuộc về Lê Nguyễn Bảo Ngọc (Á hậu 1) và Nguyễn Phương Nhi (Á hậu 2).

Cho đến sáng 13/8, phía BTC Miss World Vietnam mới chính thức lên tiếng về vụ việc. Cụ thể, ông Hoàng Nhật Nam - tổng đạo diễn chương trình chung kết Miss World Vietnam 2022, cho hay phía ê-kíp đã đọc được thông tin này từ tối qua. Vì vậy, phía đại diện nhận lỗi về việc sai sót trong quá trình kiểm duyệt các hình ảnh được đưa lên màn hình LED làm visual sân khấu.

"Tôi muốn nói rõ đây không phải là vấn đề đạo nhái sân khấu mà vấn đề ở những chi tiết, hình ảnh trên màn hình led. Phút chót, ê-kíp đã đổi visua vì cảm thấy nó phù hợp với áo dài hơn mà chưa xin phép tác giả. Chúng tôi xin nhận trách nhiệm khi sơ suất trong sử dụng hình ảnh thiết kế trên màn hình led cùng một số chi tiết.

Với tư cách là tổng đạo diễn, tôi gửi lời xin lỗi chân thành đến tác giả. Đây là sự sơ suất mà không có ai mong muốn. Chúng tôi xin rút kinh nghiệm sâu sắc. Và cũng xin lỗi khán giả vì đã làm ảnh hưởng, khiến mọi người phiền lòng", đại diện BTC Miss World Vietnam cho biết.

Chung kết Miss World Vietnam đã khép lại với ngôi vị Hoa hậu thuộc về người đẹp Huỳnh Nguyễn Mai Phương, sinh năm 1999. Hai vị trí Á hậu thuộc về Lê Nguyễn Bảo Ngọc (Á hậu 1) và Nguyễn Phương Nhi (Á hậu 2).

Vương miện 2 tỷ Hoa hậu Thể thao Việt Nam bị chê "phèn", nghi "đạo nhái" Dior bị tố "đạo nhái" tại Trung Quốc Bị tố đạo nhái thiết kế hàng hiệu, Đỗ Mạnh Cường đáp trả gắt nhưng lại xóa tus Thật không thể tin được: Valentino “đạo nhái” Đỗ Mạnh Cường? Tự NTK đã lên tiếng làm sáng tỏ
Copy URL
Á hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc
[Ẩn - Hiện]

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp