Thời trang bậc nhất thế giới của Hoàng hậu Jordan

Kay Đăng lúc: Thứ ba, 09/03/2021 11:55 (GMT +7)
Rania Al-Yassin - Hoàng hậu Jordan chẳng những là Chủ tịch danh dự toàn cầu của UNICEF, một tác giả sách... mà còn là biểu tượng trong làng thời trang.
Hashtag #Thời trang của sao #Truyền cảm hứng làm đẹp #Thời trang và Phong cách #BEAUTORY #Thời trang

Xuất thân từ một cô gái thường dân

Hoàng hậu Jordan - Rania Al-Yassin xuất thân trong 1 gia đình người Palestine bình thường. Trong những năm nổ ra Chiến tranh vùng Vịnh lần thứ nhất (1991), cả gia đình và phải chạy trốn khỏi Palestine sang Jordan sinh sống. Nhờ có bằng cử nhân và làm việc trong ngành kinh doanh công nghệ nên Rania được vào làm việc cho một văn phòng của Apple. Nhờ đó, bà gặp được hoàng tử Abdullah - quốc vương của Jordan ngày nay,

Abdullah đã trải qua tình yêu sét đánh với Rania và chỉ sau 2 tháng, hôn lễ hoàng gia đã được tiến hành đầy long trọng với tất cả những đặc quyền Hoàng gia cao quý nhất.

Hôn lễ của Rania và hoàng tử Adbullah
Hôn lễ của Rania và hoàng tử Adbullah

Sau này, khi đăng quang Rania Al-Yassin trở thành Hoàng hậu trẻ nhất thế giới (28 tuổi) tại thời điểm đó. Chẳng những vậy, bà còn nhận được sự yêu quý và ủng hộ của rất nhiều người dân ủng hộ bởi bà là 1 vị nữ hoàng không những hiểu, mà còn hành động dựa trên quan điểm “Sức mạnh càng lớn, trách nhiệm càng cao”. Với sự tận tậm của mình, bà đã giúp Jordan cải thiện nền giáo dục đất nước. Trở thành Chủ tịch danh dự toàn cầu cho Sáng kiến Giáo dục của Liên Hợp Quốc cũng như Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), bà cũng trở thành tác giả với cuốn sách lấy cảm hứng từ tuổi thơ của mình mang tên The Sandwich Swap.

Hoàng hậu Jordan đặc biệt quan tâm đến Giáo dục, trở thành Chủ tịch danh dự toàn cầu của UNICEF
Hoàng hậu Jordan đặc biệt quan tâm đến Giáo dục, trở thành Chủ tịch danh dự toàn cầu của UNICEF

Hoàng hậu Jordan - Đệ nhất phu nhân trong làng thời trang

Thời trang của những nhân vật Hoàng gia vẫn luôn là tâm điểm chú ý ở bất cứ sự kiện nào, dẫu ở bất cứ quốc gia nào. Hoàng hậu Jordan với sự thông minh và gu thẩm mỹ tinh tế của mình đã không khiến báo giới và người dân phải thất vọng. Tạp chí Vanity Fair từng bình chọn Hoàng hậu Jordan là 1 trong 10 “Đệ nhất phu nhân thời trang nhất”. Quả thực, những trang phục mà Rania khoác lên đều sang trọng, thanh lịch, vừa thể hiện được vị trí Hoàng hậu vừa chứng tỏ được bà là một người phụ nữ không chỉ có địa vị, sự giàu có và quyền lực mà còn có phong cách.

Thời trang bậc nhất thế giới của Hoàng hậu Jordan
Thời trang bậc nhất thế giới của Hoàng hậu Jordan
Rania cùng 2 cô con gái. Nếu không chú thích có lẽ nhiều người lầm tưởng đây là 3 chị em.
Rania cùng 2 cô con gái. Nếu không chú thích có lẽ nhiều người lầm tưởng đây là 3 chị em.

Ban ngày, với tính chất công việc, Hoàng hậu thường vận trang phục hiện đại mang hơi thở châu Âu, đứng đắn, thanh lịch, đôi khi có hơi hướng công sở. Trang phục buổi tối lại thường là những thiết kế cao cấp đến từ Giorgio Armani hay Elie Saab. Trải qua cả thập kỷ, Hoàng hậu Jordan vẫn được ca ngợi về phong cách thời trang của bà. Tờ Telegraph cũng đăng bài với tiêu đề: "Điều gì khiến Rania trở thành nữ hoàng ăn mặc đẹp nhất ở tuổi 50?".

Thời trang ban ngày mang hơi thở hiện đại, sang trọng của phụ nữ quý tộc châu Âu
Thời trang ban ngày mang hơi thở hiện đại, sang trọng của phụ nữ quý tộc châu Âu
Phong cách chững chạc và hơi hướng công sở của Nữ hoàng Jordan khi tham gia các sự kiện chinh trị
Phong cách chững chạc và hơi hướng công sở của Nữ hoàng Jordan khi tham gia các sự kiện chinh trị

Điểm đặc biệt trong thời trang của Rania đó là cách bà kết nối thời trang với cương vị Nữ hoàng của mình. Chính Rania chia sẻ trong 1 cuộc phỏng vấn với Harper's Bazaar rằng:  "Tôi luôn tâm niệm mình có nhiệm vụ đại diện cho Jordan. Một phần vì vị trí của mình, một phần vì chính tôi - trên tư cách phụ nữ Jordan". Bởi vậy, người ta sẽ thấy Nữ hoàng Jordan đăng 1 tấm hình mặc đồ của nhà mốt Michael Kors nhưng không gắn thẻ nhãn hàng. Thay vào đó, bà kể câu chuyện về chuyến thăm địa điểm lịch sử hay các tổ chức nào đó. Bằng cách này, Rania tối đa hóa sức mạnh thời trang nhưng kết nối chúng với con người và xã hội một cách sâu sắc hơn. 

Thời trang bậc nhất thế giới của Hoàng hậu Jordan ở tuổi 50
Thời trang bậc nhất thế giới của Hoàng hậu Jordan ở tuổi 50
Nữ hoàng Jordan không ít lần trở thành gương mặt ảnh bìa của Tạp chí Bazaar
Nữ hoàng Jordan không ít lần trở thành gương mặt ảnh bìa của Tạp chí Bazaar

Ngoài ra, Hoàng hậu Rania là 1 người gắn liền với tôn giáo. Mặc dù không đội khăn trùm đầu nhưng trang phục của bà luôn có xu hướng viền cổ cao, áo che vai và váy dài qua đầu gối. Những lựa chọn này đã giúp Rania xây dựng hình tượng trang trọng và được tôn trọng bởi bất kỳ ai.

Thời trang bậc nhất thế giới của Hoàng hậu Jordan
Thời trang bậc nhất thế giới của Hoàng hậu Jordan
11.800 USD là giá đấu khởi điểm cho đôi giày của Nữ hoàng Marie Antoinette Ý nghĩa đặc biệt đằng sau chiếc trâm cài áo của Nữ hoàng Elizabeth II Bà Camilla Parker Bowles lép vế khi mặc chung "style" với Công nương Diana Tủ áo choàng trị giá 3 tỷ đồng của công nương xứ Cambrige, Kate Middleton Điều gì làm nên vẻ đẹp mang tính biểu tượng của Công nương Diana?
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp