Thủ tướng New Zealand bổ nhiệm cấp phó đồng tính và nữ ngoại trưởng xăm mặt

IG Đăng lúc: Thứ hai, 02/11/2020 16:34 (GMT +7)
Bà Jacinda Ardern - Thủ tướng New Zealand - vừa gây tranh cãi khi bổ nhiệm một nữ ngoại trưởng xăm mặt và một Phó thủ tướng là người đồng tính công khai

Sau chiến thắng tại cuộc bầu cử hồi tháng trước, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đang hoàn thiện nội các mới. Bà khẳng định ưu tiên trong nhiệm kỳ 2 của bà là đối phó với dịch Covid-19 và khôi phục kinh tế.

Thủ tướng New Zealand chọn ngoại trưởng xăm mặt, cấp phó đồng tính. Ảnh: Reuters.
Thủ tướng New Zealand chọn ngoại trưởng xăm mặt, cấp phó đồng tính. Ảnh: Reuters.

Ngày 2/11, hãng tin AFP cho biết bà Ardern đã chọn bộ trưởng tài chính Grant Robertson làm Phó Thủ tướng. Được biết, Robertson là người đồng tính công khai đầu tiên khi đảm nhận chức vụ này. Ngoài ra, phụ nữ và thổ dân Maori cũng có thêm một đại diện trong nội các mới khi bà Nanaia Mahuta được chọn làm ngoại trưởng. Bà Mahuta không chỉ được chú ý là nữ ngoại trưởng đầu tiên của New Zealand mà còn gây chú ý với hình xăm truyền thống của người Maori trên cằm.

Bà Nanaia Mahata - Tân ngoại trưởng New Zealand
Bà Nanaia Mahata - Tân ngoại trưởng New Zealand

Theo Thủ tướng Jacinda Ardern, bà lựa chọn dựa trên năng lực hơn là đặc điểm và bà đánh giá cao bà Mahuta.

Chính phủ mới của New Zealand dự kiến tuyên thệ vào thứ Sáu, ngày 6/11.

Dân mạng phát sốt với câu trả lời nhanh như máy tính của thí sinh Olympia Nữ diễn viên hài Park Ji Sun cùng mẹ ruột qua đời tại nhà nghi do tự tử Quảng Trị: Học sinh lớp 5 trả lại 5 triệu đồng tìm thấy trong đồ cứu trợ Tổng đạo diễn HHVN quyết không gạch tên Hương Giang giữa ồn ào tẩy chay
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp