Thừa Thiên Huế: Ghép tủy tự thân cứu bé trai mắc u nguyên bào thần kinh

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ hai, 14/12/2020 21:22 (GMT +7)
Ngày 14/12, bé trai bị ung thư nguyên bào thần kinh xuất viện sau gần một tháng theo dõi ghép tủy tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, cách đây khoảng 1 tháng đơn vị đã tiếp nhận bé trai 2,5 tuổi, ở Đồng Nai, mắc u nguyên bào thần kinh, được chuyển về từ Bệnh viện Nhi Đồng 2.

Cụ thể bé được bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2 chẩn đoán u nguyên bào thần kinh, điều trị hóa chất, phẫu thuật bóc u sau đó chuyển về Bệnh viện Trung ương Huế để tiến hành ghép tủy tự thân. Sau hơn 1 tháng điều trị, đến ngày 14/12, bé được xuất viện.

Hiện các dòng tế bào máu của bé trai đã được phục hồi. Bé vẫn tiếp tục uống thuốc, rồi chuyển đến Trung tâm ung bướu để xạ trị và uống thuốc miễn dịch retino-acid trong vòng 6 tháng.

Giáo sư, tiến sĩ Phạm Như Hiệp tặng quà cho bé trai 2,5 tuổi trước lúc xuất viện. Ảnh: VnExpress
Giáo sư, tiến sĩ Phạm Như Hiệp tặng quà cho bé trai 2,5 tuổi trước lúc xuất viện. Ảnh: VnExpress

Đại diện bệnh viện Huế cho biết, để cứu bé, hàng chục y bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế tham gia ca ghép tủy cho bé sau khi hội chẩn. Tủy ghép được thu hoạch từ tế bào gốc của bé.

Các chuyên gia về sức khỏe cho hay, trong quá trình hóa trị hoặc xạ trị các tế bào gốc trong tủy xương giúp sản sinh ra máu thường bị giết chết . Do đó việc cấy ghép tế bào gốc hay còn gọi là ghép tủy trong điều trị ung thư giúp cơ thể của bệnh nhân có thể tái tạo lại các tế bào máu.

Theo đó, tế bào gốc này sẽ được truyền vào bằng đường tĩnh mạch để di chuyển trong mạch máu và tìm đến với tủy xương, phát triển và tạo các tế bào máu cần thiết để nuôi dưỡng cơ thể.

Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, Gáo sư Tiến sĩ Phạm Như Hiệp cho biết, đơn vị đã thực hiện được thành công 5 ca ghép tủy trẻ em, trong đó bé trai 2,5 tuổi này là ca nhỏ tuổi nhất. 

Được biết, trong thời gian tới Bệnh viện Trung ương Huế tiếp tục thực hiện nhiều ca ghép tủy tự thân cho một số bệnh lý khác như u nguyên bào võng mạc đồng thời cũng có kế hoạch thực hiện phương pháp ghép tủy đồng loại.

"Bệnh nhân 15 tuổi" bị bỏ rơi chính là kẻ đang bị điều tra hiếp dâm trẻ em Bệnh nhân tiên lượng không qua khỏi được các bác sĩ cứu sống tại khu cách ly Thanh Hóa: Ghép thận thành công cho 2 bệnh nhân có trường hợp nhóm máu hiếm
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp