Thanh Hóa: Ghép thận thành công cho 2 bệnh nhân có trường hợp nhóm máu hiếm

Thục Quyên Đăng lúc: Thứ sáu, 11/12/2020 15:45 (GMT +7)
Hai trường hợp ghép thận đặc biệt khó vừa được Bệnh viện Đa Khoa Thanh Hóa thực hiện thành công vào ngày 10/12.

Sáng ngày 10/12, Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa thông báo đã thực hiện thành công 2 ca ghép thận đặc biệt khó cho bệnh nhân nhiễm virus viêm gan B và bệnh nhân có nhóm máu hiếm cùng một ngày.

Cụ thể, ngày 26/11, Bệnh viện đã tiến hành ca ghép thận thứ nhất từ người cho là ông Trịnh Xuân L., 59 tuổi, trú tại huyện Nông Cống, và người nhận là chị Trịnh Thị P., 37 tuổi, con gái ông L. Được biết, chị P. bị suy thận mạn và phải chạy thận 3 lần/1 tuần, đồng thời bệnh nhân cũng bị nhiễm virus viêm gan B và có khả năng thải ghép cao.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa thông báo đã thực hiện thành công 2 ca ghép thận đặc biệt khó.
Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa thông báo đã thực hiện thành công 2 ca ghép thận đặc biệt khó.

Sau điều trị 3 tháng và tiến hành xét nghiệm ngưỡng cho phép để thực hiện ca ghép thận, các bác sỹ Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa cùng các chuyên gia Trung tâm ghép thận Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) đã thực hiện thành công ca ghép thận cho bệnh nhân P.

2 trường hợp ghép thận cho bệnh nhân nhiễm virus viêm gan B và bệnh nhân có nhóm máu hiếm.
2 trường hợp ghép thận cho bệnh nhân nhiễm virus viêm gan B và bệnh nhân có nhóm máu hiếm.

Cũng trong ngày đó, với ca ghép thận thứ hai, người hiến thận là bà Hà Thị L., 52 tuổi, trú tại phường An Hưng, TP.Thanh Hóa, người nhận là con trai bà, Đỗ Xuân V., 27 tuổi, có tiền sử suy thận, phải chạy thận hàng tuần.

Điều đặc biệt là bệnh nhân mang nhóm máu A, Rh (-) còn người hiến thận mang nhóm máu A, Rh (+). Cả hai bên thận của người hiến đều có hai động mạch, gồm một động mạch chính và một động mạch phụ, đây cũng là thách thức rất lớn đối với các bác sĩ trong quá trình phẫu thuật nội soi lấy thận ghép. Nhưng bằng trình độ chuyên môn của các bác sĩ và sự tin tưởng của gia đình bệnh nhân, ca ghép thận đặc biệt này đã thực hiện thành công.

Đến sáng 10/12, cả người cho, người nhận thận đều có thể xuất viện.
Đến sáng 10/12, cả người cho, người nhận thận đều có thể xuất viện.

Sau ghép 2 tuần và được chăm sóc, theo dõi sức khỏe, người nhận và người cho của hai ca ghép thận đặc biệt trên đều đã hoàn toàn ổn định. Đến sáng 10/12, cả người cho, người nhận thận đều có thể xuất viện.

Phẫu thuật chuyển đổi giới tính: Khi loài tằm xé toang kén mộc UEE thừa nhận phẫu thuật mí mắt gây bất ngờ với nhan sắc hiện tại Sau 84 ngày phẫu thuật tách rời, Trúc Nhi và Diệu Nhi xuất viện Biến hình thành "người sư tử" do phẫu thuật thẩm mỹ quá đà
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp