Thương học trò, thầy giáo già ở Nghệ An mặc áo dài đội nón lá lên bục giảng để mang giải về cho lớp

Alice Pham Đăng lúc: Thứ hai, 07/03/2022 20:48 (GMT +7)
Màn đầu tư áo dài chỉn chu và vô cùng duyên dáng cho ngày 8/3 của thầy Ngọc đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng, đồng thời nhận về "bão like".

Mới đây, mạng xã hội "phát sốt" trước loạt ảnh ghi lại cảnh một thầy giáo ở Nghệ An đứng trên bục giảng trong bộ áo dài trắng thướt tha, đội nón lá duyên dáng. Được biết, bức ảnh này nằm trong khuôn khổ cuộc thi "Khoảnh khắc tháng Ba" được tổ chức bởi đoàn trường Trường THPT Quỳnh Lưu 4, Nghệ An, nhằm hưởng ứng tuần lễ áo dài và tôn vinh ngày Quốc tế phụ nữ 8/3. 

Màn đầu tư chỉn chu và vô cùng duyên dáng của thầy Ngọc đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng, đồng thời nhận về 'bão like'.
Màn đầu tư chỉn chu và vô cùng duyên dáng của thầy Ngọc đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng, đồng thời nhận về "bão like".

Nhân vật chính trong bức ảnh là Hồ Phan Ngọc, thầy giáo dạy môn Giáo dục Công dân của Trường THPT Quỳnh Lưu 4, Nghệ An. Trong ảnh, thầy giáo diện chiếc áo dài trắng, quần đỏ, kèm họa tiết hoa sen rực rỡ trải dài đến phần đuôi áo. Kèm theo là phụ kiện nón lá quai hồng, guốc 3 phân trông khá vừa vặn. Thậm chí thầy Ngọc cũng không ngại tạo nhiều dáng khác nhau để đáp ứng cuộc thi cũng như lưu giữ kỉ niệm vui vẻ. Màn đầu tư chỉn chu và vô cùng duyên dáng của thầy Ngọc đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng, đồng thời nhận về "bão like".

Hình ảnh này nằm trong cuộc thi 'Khoảnh khắc tháng Ba' được đoàn trường Trường THPT Quỳnh Lưu 4, Nghệ An tổ chức nhằm hưởng ứng tuần lễ áo dài và ngày Quốc tế phụ nữ 8/3. 
Hình ảnh này nằm trong cuộc thi "Khoảnh khắc tháng Ba" được đoàn trường Trường THPT Quỳnh Lưu 4, Nghệ An tổ chức nhằm hưởng ứng tuần lễ áo dài và ngày Quốc tế phụ nữ 8/3. 
Thầy Ngọc sẵn sàng mặc áo dài để giúp học sinh hoàn thành bài dự thi, không bị thua kém các lớp khác.
Thầy Ngọc sẵn sàng mặc áo dài để giúp học sinh hoàn thành bài dự thi, không bị thua kém các lớp khác.

Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen, cũng có một vài cư dân mạng tranh cãi, cho rằng người thầy nên mặc đồng phục áo dài nam sẽ ấn tượng và phù hợp với thuần phong mĩ tục hơn. Ngay sau đó, một số tài khoản nhận là học trò của thầy đã lên tiếng bênh vực thầy Ngọc và giải thích đằng sau hình ảnh này. "Đây là 1 cuộc thi của trường, nhưng vì lớp thầy Ngọc tham gia muộn, các lớp khác đã mượn hết cô giáo bộ môn rồi nên thầy bất đắc dĩ vì lớp phải mặc áo dài thay các cô chụp ảnh. Mình thấy đây cũng là chuyện rất bình thường, không có gì trái với thuần phong mĩ tục. Mấy bạn không hiểu biết đừng cào phím vô duyên như vậy. Đây cũng là 1 sự hi sinh của người thầy vì học sinh đó ạ.", một facebook phân trần.

Chia sẻ này đã khiến không ít người xúc động và dành lời khen cho sự nhiệt tình và hành động ý nghĩa của vị thầy giáo trên, khi sẵn sàng mặc áo dài để giúp học sinh hoàn thành bài dự thi, không bị thua kém các lớp khác. Hiện tại, những bức ảnh áo dài của thầy Ngọc vẫn đang được lan truyền mạnh mẽ và thu hút nhiều tương tác trên MXH.  

Thầy Hồ Phan Ngọc được biết đến là vị giáo viên rất nhiệt tình, thân thiện và quan tâm đến học sinh.
Thầy Hồ Phan Ngọc được biết đến là vị giáo viên rất nhiệt tình, thân thiện và quan tâm đến học sinh.

Cũng theo chia sẻ từ nhiều học sinh tại Trường THPT Quỳnh Lưu 4, ở trường lớp, thầy Hồ Phan Ngọc được biết đến là vị giáo viên rất nhiệt tình, thân thiện và quan tâm đến học sinh.

Đại gia giấu mặt ở Cần Thơ đặt bó hoa làm từ 100 cây vàng trị giá hơn 7 tỷ đồng làm quà tặng vợ 8/3 Những lời chúc 8/3 hay và ý nghĩa nhất Bí quyết dưỡng da xinh, đón 8/3 lung linh cho chị em phụ nữ 10+ quán ăn đồ ngon, không gian lịch sự để hẹn hò, tụ tập dịp 8/3 ở Hà Nội
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp