2 mối tình với 2 người đàn ông hàng đầu Vbiz của Thủy Tiên trước Công Vinh

Manh Đăng lúc: Thứ tư, 22/09/2021 21:32 (GMT +7)
Trước khi yêu Công Vinh, Thủy Tiên từng có hai mối tình với hai người đàn ông "không phải dạng vừa đâu". Đó là nhạc sĩ Quốc Bảo và nam ca sĩ Ưng Hoàng Phúc.
Hashtag #Thủy Tiên - Công Vinh #Ca sĩ Thủy Tiên #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

Mối tình "cha con" với nhạc sĩ Quốc Bảo

Nhạc sĩ Quốc Bảo là người đầu tiên dìu dắt Thủy Tiên vào con đường ca hát chuyên nghiệp. Thời điểm ấy, Thủy Tiên chỉ là một cô gái quê từ Kiên Giang lên Sài Gòn với mong muốn được đổi đời, trong khi nhạc sĩ Quốc Bảo là tên tuổi đình đám với những bản hit thống trị thị trường, đồng thời lăng xê thành công nhiều giọng ca nổi tiếng như Trần Thu Hà, Mỹ Tâm

Từ một người không hiểu biết về âm nhạc, Thủy Tiên được Quốc Bảo hướng dẫn tỉ mỉ từng chút. Trong album Vol.4 của Quốc Bảo mang tên Tales - Những chuyện kể, nam nhạc sĩ tài hoa ưu ái dành cho cô ca sĩ vô danh hai ca khúc pop ballad ngọt ngào mang tên Tình emTa đã yêu trong mùa gió.

Năm 2006, Quốc Bảo viết nhạc cho phim Tuyết nhiệt đới và anh để Thủy Tiên thể hiện hai ca khúc của mình trong phim, trong đó có Giấc mơ tuyết trắng. Bộ phim ăn khách khiến bài hát của Thủy Tiên trở thành bản hit quốc dân, đưa tên tuổi Thủy Tiên lên hàng ca sĩ hạng A. 

Tuy nhiên cũng sau thành công của Giấc mơ tuyết trắng, Thủy Tiên chia tay Quốc Bảo.

Quốc Bảo là người đặt nền móng cho sự nghiệp âm nhạc của Thủy Tiên.
Quốc Bảo là người đặt nền móng cho sự nghiệp âm nhạc của Thủy Tiên.

Theo tiết lộ của chính Thủy Tiên, sau một thời gian làm việc với nhau, cả hai nảy sinh tình cảm. Thủy Tiên miêu tả nam nhạc sĩ hơn mình 12 tuổi là người trưởng thành, nhân đạo, bao dung, hiểu mình. Nhưng càng về sau, cô cảm thấy tình cảm này giống như... tình cha con. 

"Tôi với anh Bảo làm việc chung trong khoảng thời gian ngắn thì cả hai có tình yêu. Tôi bị… choáng trước người đàn ông như vậy! Có thể do anh ấy lớn tuổi, trải nghiệm nhiều nên rất hiểu tôi. Mà mẫu đàn ông của tôi cũng không phải người đẹp trai.

Bởi cái tôi cần là bên trong chứ không phải bên ngoài, còn vật chất có thể mất đi. Vì thế nên tôi yêu anh Bảo, trong khoảng thời gian đầu. Nhưng càng về sau, chúng tôi ở bên nhau quá nhiều, hiểu nhau quá nhiều, nên tình yêu chuyển thành tình cảm… cha con!", cô chia sẻ trong bài phỏng vấn với Thể thao Văn hóa Đàn Ông.

Cô từng nghi ngờ tình yêu của mình là sự tham vọng, lợi dụng.
Cô từng nghi ngờ tình yêu của mình là sự tham vọng, lợi dụng.

Nảy sinh tình cảm với nhạc sĩ nổi tiếng, Thủy Tiên từng hoài nghi không hiểu tình cảm của mình là tình yêu hay sự lợi dụng. Về sau, cô hiểu được mình thực sự yêu anh, nhưng không chịu được sự bó buộc của mối tình này nên Thủy Tiên quyết định chia tay.

"Có thể nói, đi với anh Bảo những lúc sóng gió thì rất là thương, nhưng những lúc bình thường, cách yêu của anh Bảo làm tôi ngột ngạt! Tôi bị bó hẹp, không thở được, có cảm giác bị tách biệt với bên ngoài. Tất cả mọi việc phải qua anh ấy. Bạn bè muốn chơi với ai, phải được anh Bảo cho thì mới được chơi. Nhà báo nào muốn hỏi phải có mặt anh Bảo ở đó", Thủy Tiên nói.

Cô khẳng định, Quốc Bảo không ích kỷ, mà lo người yêu bị sa ngã, không đủ bản lĩnh bước qua những cám dỗ. Trong khi Thủy Tiên là người thích tự do, sự bó buộc khiến cô thấy ngộp thở. Từ đó, cặp đôi xảy ra lục đục và không thể đi chung đường.

Thủy Tiên trân trọng mối tình đã qua với Quốc Bảo.
Thủy Tiên trân trọng mối tình đã qua với Quốc Bảo.

Sau khi chia tay Quốc Bảo, Thủy Tiên không hối hận nhưng từng tâm sự trên mặt báo: "Chắc anh Bảo sẽ rất ghét tôi". Tuy nhiên, nam nhạc sĩ trong một dòng trạng thái năm 2013 đã viết: "Tôi xem lại những tản văn mình đã viết về Tiên, không tìm ra chi tiết nào chứng tỏ tôi ghét cả. Ghét, không nằm trong hệ cảm xúc của tôi. Người ngoài còn không, huống hồ người đã đi cùng mình một đoạn đường đời" "dù đã xuất bản bốn cuốn sách dưới hình thức tự truyện, bút ký chân dung, thì vẫn còn nhiều khoảng mờ tối trong đời tôi chưa được viết: phần vì nó dính dáng đến những người còn sống, đang có cuộc sống xã hội an ổn; phần vì nói thì phải nói hết ngọn ngành, tốn quá nhiều thì giờ. Nhưng nhân lúc đã nhắc đến Thủy Tiên, tôi khẳng định rằng không có bất kỳ lý do gì để ác cảm với cô; tôi chỉ "xếp lại" một đoạn đời có cô (2004 - 2006) và mở sang chương mới."

Thời gian sau, khi nhắc về tình cũ, nữ ca sĩ vẫn bày tỏ sự trân trọng đến mối tình đã qua và nhận mọi lỗi lầm về mình.

Chuyện tình bị gia đình ngăn cản với Ưng Hoàng Phúc

Trước khi đến với Công Vinh, Thủy Tiên từng trải qua chuyện tình ngắn với ca sĩ Ưng Hoàng Phúc vào năm 2008. Cặp đôi chia tay khi Ưng Hoàng Phúc sang Singapore chữa bệnh thoát vị đĩa đệm.

Về sau, khi công khai yêu Công Vinh, Thủy Tiên từng nhắc lại mối tình này. Tuy nhiên, việc này khiến Ưng Hoàng Phúc khó chịu. Trong bài phỏng vấn với Thế giới Gia Đình, nam ca sĩ cho hay, anh không vui khi chuyện tình cảm của cả hai bị công khai trên báo chí, quá khứ đã qua anh không muốn nhắc lại. 

Ưng Hoàng Phúc - Thủy Tiên.
Ưng Hoàng Phúc - Thủy Tiên.

Ưng Hoàng Phúc thậm chí tiết lộ, khoảng thời gian cả hai yêu nhau, ê-kíp của của Thủy Tiên từng đề nghị cả hai làm scandal để gây chú ý nhưng anh không đồng ý vì muốn giữ mối tình của mình được riêng tư, bền vững.

Nam ca sĩ cũng không giấu giếm nguyên nhân chia tay của cả hai là do mẹ anh không thích Thủy Tiên chứ không liên quan đến Công Vinh như nhiều lời đồn.

"Gia đình tôi, mà cụ thể là mẹ tôi không thích tính cách của Thủy Tiên. Tôi là người sống thiên về gia đình nên tôi muốn chuyện tình yêu của tôi được gia đình ủng hộ, chia sẻ niềm vui đó với tôi. Nên khi tôi chọn người yêu, mẹ tôi và những người trong gia đình tôi phải đều thích", Ưng Hoàng Phúc nói.

Thủy Tiên hiện đang hạnh phúc bên Công Vinh còn Ưng Hoàng Phúc đã lấy cựu người mẫu Kim Cương.
Thủy Tiên hiện đang hạnh phúc bên Công Vinh còn Ưng Hoàng Phúc đã lấy cựu người mẫu Kim Cương.

Về phía Thủy Tiên, trong chương trình Sau ánh hào quang (2017), cô chia sẻ, khi Ưng Hoàng Phúc nảy sinh tình cảm với mình, cô đã nói lời từ chối. Nhưng khi về nhà anh chơi, chứng kiến sự hiếu thảo của Ưng Hoàng Phúc với cha mẹ, Thủy Tiên đã bị chinh phục. 

Họ yêu nhau trong bí mật và chia tay lặng lẽ vì bất đồng quan điểm. "Tôi ngộ nhận giữa khao khát về một mái ấm gia đình và tình yêu trai gái với Ưng Hoàng Phúc", Thủy Tiên nói.

Sau khi Ưng Hoàng Phúc chia sẻ chuyện mẹ mình không thích Thủy Tiên, nữ ca sĩ từng bày tỏ sự thất vọng với tình cũ và cho rằng, cô đã mù quáng, nhìn nhầm người. Dù vậy, cô không muốn nhắc lại quá nhiều về mối tình đã qua bởi cả hai hiện đều đã có hạnh phúc riêng.

MV "Giấc mơ tuyết trắng" của Thủy Tiên bất ngờ biến mất không rõ lý do Giấc mơ tuyết trắng: Bản hit đưa Thủy Tiên thành sao hạng A Quốc Bảo không xác nhận "bán đứt" hit của Thủy Tiên cho Nathan Lee
Copy URL
Ca sĩ Thủy Tiên
[Ẩn - Hiện]

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp