Tiêu chuẩn chọn con rể của mẹ Nga "Thương ngày nắng về": "Miễn là đàn ông và vẫn còn thở là được"

Alice Pham Đăng lúc: Thứ tư, 26/01/2022 09:08 (GMT +7)
Câu trả lời mang tính chất "dìm hàng" con gái của bà Nga trong "Thương ngày nắng về" đã khiến đông đảo khán giả không nhịn nổi cười.
Hashtag #Phim Thương ngày nắng về #Sao Việt #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

Mới đây, dân mạng xôn xao thích thú chia sẻ trước phát ngôn hài hước, bá đạo của NSƯT Thanh Quý về tiêu chí chọn rể của cô trong bộ phim đang hot "Thương ngày nắng về". Cụ thể, trong tập 31 Thương ngày nắng về phát sóng tối 24/1, bà Nga (NSƯT Thanh Quý) đã sắp xếp thành công cuộc gặp mặt của con gái mình là Vân (Ngọc Huyền) và chàng gia sư Duy (Đình Tú). 

Trong khi bà Nga luôn tỏ vẻ sốt sắng vì lo chuyện yêu đương của con gái thì Trang đã nhanh chóng trấn an Duy: "Mẹ tôi hơi sốt ruột trong chuyện chồng con của tôi. Có gì không phải, xin lỗi cậu nhé", đồng thời quay sang "trách" mẹ: "Mẹ cứ nhiệt tình như thế, người ta thấy phiền đấy ạ".

Bà Nga (NSƯT Thanh Quý) đã sắp xếp thành công cuộc gặp mặt của con gái mình là Vân (Ngọc Huyền) và chàng gia sư Duy (Đình Tú). 
Bà Nga (NSƯT Thanh Quý) đã sắp xếp thành công cuộc gặp mặt của con gái mình là Vân (Ngọc Huyền) và chàng gia sư Duy (Đình Tú). 
Tiêu chuẩn chọn con rể của mẹ Nga 'Thương ngày nắng về': 'Miễn là đàn ông, mà vẫn còn thở là được'
Tiêu chuẩn chọn con rể của mẹ Nga "Thương ngày nắng về": "Miễn là đàn ông, mà vẫn còn thở là được"

Bà Nga liền gạt đi, còn không ngại "dìm" con gái rằng lần nào giới thiệu bạn trai, Trang cũng tỏ ra phiền phức khiến cho Duy phải đặt nghi vấn về việc Trang từng đi xem mắt rất nhiều trước đó. Trong khi Trang khó xử thì Duy lại tỏ ra hứng thú với cuộc nói chuyện này. Anh thậm chí còn mạnh dạn hỏi "mẹ tương lai" về gu chọn con rể như thế nào thì ngay lập tức nhận được câu trả lời hết sức đơn giản và bá đạo từ bà Nga: "Miễn là đàn ông, mà vẫn còn thở là được". Khỏi phải nói, câu trả lời "dìm hàng" con gái của bà Nga khiến Vân phải ngượng đỏ mặt, còn Duy thì cười thích thú.

Đoạn clip ngắn trong Thương ngày nắng về sau khi chia sẻ đã thu hút rất nhiều lượt tương tác của cư dân mạng. Đa phần đều bật cười và nhất trí trước tiêu chí "không thể dễ hơn" của bà Nga. 

Duy tỏ ra rất hứng thú với cuộc nói chuyện này.
Duy tỏ ra rất hứng thú với cuộc nói chuyện này.
Tập 33 phát sóng vào ngày 26/1 tới cũng là tập cuối của phần 1 Thương ngày nắng về. 
Tập 33 phát sóng vào ngày 26/1 tới cũng là tập cuối của phần 1 Thương ngày nắng về. 

Một số bình luận của khán giả:

"Tiêu chuẩn của mẹ Nga thật là bá đạo. Mình xem preview mà cười không ngậm được luôn"

"Mẹ Nga tiêu chuẩn bá đạo. Cái tội con gái ế quá ấy mà"

"Pha tuyển rể dễ dãi nhất quả đất luôn. Dự là 2022 mẹ Nga lại vượt xa mẹ chồng"

"Chàng rể số đỏ nhất năm"

Thương ngày nắng về đang là bộ phim truyền hình nổi nhất hiện tại. Được biết, tập 33 phát sóng vào ngày 26/1 tới cũng là tập cuối của phần 1 Thương ngày nắng về. Phần 2 sẽ được chiếu trở lại sau khi hoàn tất lịch quay,  hiện vẫn chưa có lịch cụ thể. Thương ngày nắng về hiện đang được phát sóng vào các ngày thứ 2, thứ 3, thứ 4 hàng tuần trên VTV3, VTV Go, phát lại trên VTV Giải trí.

Dàn sao nhí được nhiều khán giả yêu thích trên màn ảnh Việt: "Thương ngày nắng về" có đến 4 cái tên 'Thương ngày nắng về' bất ngờ ngừng chiếu Thương ngày nắng về: Bộ phim khiến ai cũng có thể nhìn thấy gia đình mình trong đó Cô khách xấu tính, khó chịu với Vân Vân trong 'Thương ngày nắng về' là ai? Đóng hơn 20 tập phim "Thương Ngày Nắng Về" nhưng Lan Phương hầu như chỉ đi một dáng sandals này
Copy URL
Phim Thương ngày nắng về
[Ẩn - Hiện]

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp