Tòa nhà trong trụ sở Bộ Xây dựng bị cháy nghi do thắp hương sáng mùng một

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ hai, 14/12/2020 09:33 (GMT +7)
8h sáng nay 14/12, tầng 4 khu làm việc Ban Xây dựng và Pháp luật trong khuôn viên Bộ Xây dựng đã xảy ra hỏa hoạn, nghi do thắp hương sáng mồng 1.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8h sáng nay ngày 14/12, tại tầng 4 khu làm việc Ban Xây dựng và Pháp luật trong khuôn viên Bộ Xây dựng đã bị cháy nghi do thắp hương sáng mồng 1. Người dân quanh khu vực cho biết, đám cháy bùng lên sau 1 tiếng nổ và ngôi nhà bị cháy là nhà 4 tầng đã xây dựng từ lâu, được lợp bằng mái tôn. Khói bốc lên ở khu vực tầng cao nhất, lan khắp hành lang.

Tòa nhà trong trụ sở Bộ Xây dựng bị cháy nghi do thắp hương sáng mùng một.
Tòa nhà trong trụ sở Bộ Xây dựng bị cháy nghi do thắp hương sáng mùng một.
Tòa nhà trong trụ sở Bộ Xây dựng bị cháy nghi do thắp hương sáng mùng một - Ảnh 2
Tòa nhà trong trụ sở Bộ Xây dựng bị cháy nghi do thắp hương sáng mùng một - Ảnh 3
Tòa nhà trong trụ sở Bộ Xây dựng bị cháy nghi do thắp hương sáng mùng một - Ảnh 4

Sau vụ hỏa hoạn, ngay lập tức lực lượng PCCC quận Hai Bà Trưng đã điều nhiều cán bộ và 2 xe chữa cháy  đến hiện trường để chữa cháy.

Được biết chỉ khoảng 10 phút sau đám cháy đã được phong toả. Theo thông tin ban đầu, rất may đám cháy không có thiệt hại về người. 

Kỳ lạ ngọn lửa cháy liên tục 62 năm không tắt dù mưa bão TP. HCM: Giải cứu 2 người mắc kẹt trong căn nhà bị cháy TP.HCM: Cháy xưởng làm đồ trang trí Noel, toàn bộ vật dụng bị thiêu rụi
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp