Toàn cảnh chấn thương kinh hoàng của Hùng Dũng khiến tất cả đều "sốc nặng"

Alex Đăng lúc: Thứ tư, 24/03/2021 11:32 (GMT +7)
Pha vào bóng "triệt hạ" của Ngô Hoàng Thịnh với Đỗ Hùng Dũng đã gây ra một chấn thương kinh hoàng, những hệ quả sau này với QBV Việt Nam 2019 là rất khó lường.
Hashtag #Hùng Dũng chấn thương #NEWS #Nóng trên MXH

Trận đấu giữa CLB Hà Nội và CLB TP.HCM tại V-League tối 23/3 trên sân Thống Nhất đã phải chứng kiến một tình huống có thể nói là "phi thể thao" khi tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh bên phía TP. HCM đã có pha vào bóng "triệt hạ" với tiền vệ Đỗ Hùng Dũng của  Hà Nội FC.

"Kinh hoàng" - đó là từ miêu tả chính xác nhất về tình huống chấn thương của Hùng Dũng, khiến tất cả những người chứng kiến trực tiếp và qua màn ảnh nhỏ đầu phải ôm đầu hoảng hốt. Ngay sau pha bóng, Hùng Dũng đã cấp tốc được đưa vào bệnh viện Trưng Vương cấp cứu rồi chuyển sang BVĐK  Vạn Hạnh. Tại đây, sau khi hội chẩn, bác sĩ Phạm Quốc Hùng (phụ trách trực tiếp ca chấn thương của Hùng Dũng) đã quyết định không mổ ngay trong đêm, mà chờ tới sáng 24/3  để có thể hoàn thiện những khâu chuẩn bị tốt nhất, bởi đây là một ca phẫu thuật vô cùng quan trọng, ảnh hưởng tới sự nghiệp của một cầu thủ đang là trụ cột của đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Cận cảnh pha vào bóng phi thể thao của Hoàng Thịnh với Hùng Dũng.
Cận cảnh pha vào bóng phi thể thao của Hoàng Thịnh với Hùng Dũng.

Kết quả chụp chiếu và chẩn đoán ban đầu cho thấy Hùng Dũng bị gãy một phần ba dưới xương cẳng chân phải và  xương mác. Đây là loại chấn thương được mệnh danh là "tử thần" đối với một vận động viên thể thao, đặc biệt là môn bóng đá. Chấn thương nghiêm trọng này khiến Hùng Dũng có thể phải nghỉ thi đấu khoảng 1 năm và chắc chắn sẽ bỏ lỡ tất cả các trận đấu quan trọng của CLB và đội tuyển quốc gia thời gian tới, gần nhất là vòng loại World Cup 2022 - khu vực châu Á vào tháng 6. Đây sẽ là tổn thất vô cùng lớn bởi Hùng Dũng đang là trụ cột nơi tuyến giữa, là nhân tố gần như không thể thay thế dưới thời HLV Park Hang Seo.

Toàn cảnh chấn thương kinh hoàng của Hùng Dũng khiến tất cả đều 'sốc nặng' - Ảnh 2

Hiện tại thì toàn thể thành viên CLB Hà Nội, HLV Park Hang Seo và người nhà Hùng Dũng đang phải "thấp thỏm" chờ kết quả của ca phẫu thuật cho Hùng Dũng sáng nay. Một ekip gồm nhiều bác sĩ đầu ngành cũng đã được mời tới phối hợp cùng mổ cho Quả bóng vàng Việt Nam 2020.

Theo TS.BS Lê Tuệ Đăng - Giám đốc trung tâm Y sinh học thể thao cho biết: “Hùng Dũng bị gãy ở phần nửa dưới của xương chày và xương mác. Đây là chấn thương kinh khủng song may mắn là vị trí gãy không phải là chính giữa của xương cẳng chân, nếu là vị trí đó thì cơ hội thi đấu đỉnh cao trở lại là rất nhỏ nhoi bởi đây là khu vực yếu nhất, dễ bị gãy lại. Một điểm may mắn nữa là vị trí gãy xương không gần khu vực mặt cá, bởi nếu sát mắt cá sẽ dẫn đến tổn thương điểm bám xương chày, xương mác hoặc các dây chằng cổ chân. Điều đó khiến cho thời gian phục hồi kéo dài và để vận động lại đã khó chứ đừng nói là thi đấu thể thao".

TS.BS Lê Tuệ Đăng cũng trấn an người hâm mộ: “Nếu phẫu thuật thành công thì khoảng 1 tháng rưỡi đến 2 tháng sau phẫu thuật là Hùng Dũng có thể đi lại nhẹ nhàng. Tầm 2-3 tháng, Hùng Dũng có thể chạy được và mất tổng thời gian từ 6-8 tháng để thi đấu đỉnh cao lại, tất nhiên là với điều kiện mọi việc đều "xuôi chèo mát mái" ở mức tốt nhất".

Chấn thương của Hùng Dũng sẽ khiến HLV Park Hang Seo đau đầu.
Chấn thương của Hùng Dũng sẽ khiến HLV Park Hang Seo đau đầu.

Việc hồi phục chấn thương sau phẫu thuật của Hùng Dũng thì điều quan trọng nhất là quá trình vật lý trị liệu, đây là yếu tố giữ vai trò quan trọng rất cao, có thể quyết định tới 70 - 80 % khả năng hồi phục hoàn toàn của cầu thủ này. Đây thực sự sẽ là một quá trình lâu dài, khó khăn và đau đớn cho bản thân Hùng Dũng, bởi sau gãy xương để đi lại như bình thường đã là vấn đề, để chạy và thi đấu lại bóng đá đỉnh cao thì còn là vấn đề khó khăn gấp bội phần.

"Ngoài ra, Hùng Dũng cầm đảm bảo chế độ ăn uống, sinh hoạt khoa học. Cầu thủ nước ngoài với cơ địa tốt hơn cùng y học tiên tiến hơn ta thì có thể 5-6 tháng là trở lại thi đấu đỉnh cao. Còn với cầu thủ Việt Nam, tôi khuyến nghị cần đảm bảo ít nhất 10 tiếng nghỉ ngơi, ăn uống khoa học, đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng và kiên trì điều trị, may mắn thì sẽ có thể trở lại với sân cỏ sau khoảng 8 tháng đến 1 năm…”, BS Lê Tuệ Đăng cho biết thêm.

 

Vợ tiền vệ Nguyễn Hải Huy bày tỏ đau đớn khi Đỗ Hùng Dũng khóc trên sân Thấy con bị bạn đánh, phụ huynh hành hung đứa trẻ lớp 3 đến đa chấn thương Cố danh hài Chí Tài từng giấu chuyện bị chấn thương để mang về 72 triệu cho người nghèo
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp