Tóc mái cho tuổi U30: 3 kiểu tóc "dìm" nhan sắc của chị em tơi tả, cứ cắt xong là bị chê kém sang

Leah Đăng lúc: Thứ hai, 09/05/2022 09:17 (GMT +7)
Các chị em độ tuổi U30 phải tuyệt đối tránh xa 3 kiểu tóc mái này nếu không muốn vừa bị chê "cưa sừng làm nghé" lại vừa lỗi mốt và kém sang hẳn đi.
Hashtag #Tóc đẹp #Gợi ý tóc mái đẹp #BEAUTORY #Thời trang

Một trong những cách thay đổi diện mạo đơn giản và hiệu quả nhất dành cho hội chị em U30 chính là thay đổi tóc mái. Tuy nhiên, để chọn được kiểu tóc mái vừa tôn được những đường nét của gương mặt mà vẫn "hack" tuổi vừa đủ lại là điều không hề dễ dàng. Rất nhiều chị em đã rơi vào tình huống "dở khóc dở cười"chỉ vì chọn những kiểu tóc mái hot trend nhưng lại không hề phù hợp với khuôn mặt và độ tuổi.

Nếu cũng đang có ý định "đảo ngói" thì dưới đây chính là 3 kiểu tóc mái không dành cho các quý cô U30, chắc chắn sẽ khiến nhan sắc của bạn "tụt dốc không phanh", vừa bị chê kém sang, lỗi thời lại vừa "cưa sừng làm nghé".

1. Tóc mái bằng quá dày

Mặc dù từng là kiểu tóc mái cực kì hot trend cách đây vài năm nhưng kiểu tóc mái này lại không phải lựa chọn phù hợp cho các cô nàng tuổi 30+. Lí do là bởi tóc mái bằng dày sẽ khiến gương mặt trở nên nặng nề và kém tươi tắn hơn bởi phần tóc trước trán thường che đi lông mày và đôi mắt của bạn. Bên cạnh đó, tóc mái bằng dày cộp còn khiến chị em trông lỗi thời và kém sang hơn nhiều chứ chẳng hề "hack" tuổi như tưởng tượng.

>>> Xem thêm: Chẳng phải tóc layer, đây mới là 4 kiểu tóc giúp chị em trông sang chảnh, xinh xắn nhất mùa Hè này

Tóc mái bằng dày dễ khiến các chị em U30 rơi vào cảnh 'cưa sừng làm nghé', thay vào đó những kiểu mái thưa hoặc mái bay mỏng nhẹ sẽ giúp tôn lên đường nên gương mặt của bạn trông thanh thoát hơn nhiều.
Tóc mái bằng dày dễ khiến các chị em U30 rơi vào cảnh "cưa sừng làm nghé", thay vào đó những kiểu mái thưa hoặc mái bay mỏng nhẹ sẽ giúp tôn lên đường nên gương mặt của bạn trông thanh thoát hơn nhiều.

 2. Tóc mái xoăn mì tôm

Tóc mái xoăn mì tôm thoạt nhìn khá lạ mắt và ấn tượng nhưng thực sự kiểu tóc này phù hợp với các cô nàng teen girl hơn là các chị em U30. Mái xoăn mì tôm sẽ thường khiến visual của bạn trông trẻ con, luộm thuộm và kém thanh lịch hơn, đồng thời cũng khá kén mặt nên không phải ai diện cũng đẹp.

Thay vào đó, bạn nên lựa chọn kiểu mái xoăn hành tây hoặc mái chữ S, vẫn có độ ôm lấy khuôn mặt, giúp che khuyết điểm mà vẫn giúp bạn trông trẻ trung và không kém phần cuốn hút. 

Tóc mái xoăn mì tôm trông khá lạ mắt nhưng sẽ khiến các chị em U30 bị chê là 'cưa sừng làm nghé'.
Tóc mái xoăn mì tôm trông khá lạ mắt nhưng sẽ khiến các chị em U30 bị chê là "cưa sừng làm nghé".
Nếu yêu thích những kiểu mái uốn, các nàng có thể chọn kiểu tóc mái hành tây hoặc mái bay uốn chữ S, vừa giúp khuôn mặt rạng rỡ hơn lại visual cũng trở nên thanh lịch hơn nhiều.
Nếu yêu thích những kiểu mái uốn, các nàng có thể chọn kiểu tóc mái hành tây hoặc mái bay uốn chữ S, vừa giúp khuôn mặt rạng rỡ hơn lại visual cũng trở nên thanh lịch hơn nhiều.

3. Tóc mái ngố (tóc mái ngắn trên lông mày)

Thời gian gần đây, bỗng nhiên của tóc mái ngắn trên lông mày lại trở thành hot trend và được các fashionista "lăng xê" nhiệt tình. Thế nhưng, mặc dù nhìn thì khá thú vị nhưng thực chất hội chị em U30 đừng vội thấy vậy mà cũng "đu trend" theo.

Ngoài việc khiến cho visual của bạn trở nên "ngố tàu" và trẻ con hơn thì tóc mái ngắn trên lông mày còn dễ để lộ nhược điểm trên gương mặt của bạn. Tốt nhất là chị em vẫn nên ưu tiên các kiểu mái có độ dài qua lông mày, vừa đảm bảo độ trẻ trung mà vẫn thanh lịch và sang chảnh, phù hợp với độ tuổi. 

Nếu không sở hữu một gương mặt xinh đẹp, nét nào ra nét đó thì lời khuyên chân thành là bạn không nên thử nghiệm kiểu tóc mái ngắn trên lông mày này để tránh nhận về cái kết 'đắng'.
Nếu không sở hữu một gương mặt xinh đẹp, nét nào ra nét đó thì lời khuyên chân thành là bạn không nên thử nghiệm kiểu tóc mái ngắn trên lông mày này để tránh nhận về cái kết "đắng".
An toàn nhất thì các chị em U30 vẫn chỉ nên kết thân với các kiểu tóc mái bay, mái dài hoặc mái thưa nhẹ nhàng và trẻ trung.
An toàn nhất thì các chị em U30 vẫn chỉ nên kết thân với các kiểu tóc mái bay, mái dài hoặc mái thưa nhẹ nhàng và trẻ trung.
4 món phụ kiện cho tóc hot nhất hè này, chị em tha hồ biến tấu đủ kiểu vẫn xinh đẹp chuẩn nàng thơ Chẳng phải tóc layer, đây mới là 4 kiểu tóc giúp chị em trông sang chảnh, xinh xắn nhất mùa Hè này Muốn sở hữu mái tóc màu hạt dẻ thật đẹp: Hãy thử ngay cách nhuộm tóc bằng mật ong
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp