Tối 6/5, thêm 60 ca dương tính Covid-19, trong đó 56 ca lây trong nước

Kelly Tran Đăng lúc: Thứ năm, 06/05/2021 22:36 (GMT +7)
Tối 6/5, Bộ Y tế ghi nhận 60 ca dương tính với Covid-19, trong đó 56 ca lây nhiễm trong nước, 4 ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Theo đó, 60 ca mắc Covid-19 mới được ghi nhận có mã số bệnh nhân từ số 3031 đến 3090, trong đó 4 ca nhập cảnh gồm Thái Nguyên (1), Hà Tĩnh (1) và Khánh Hòa (2). 56 ca ghi nhận trong nước, gồm Vĩnh Phúc (11), Thái Bình (5), Bắc Ninh (12), Hà Nội (4), Hải Dương, Lạng Sơn và Quảng Ngãi mỗi nơi 1 ca, Hưng Yên (2), Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (16), Đà Nẵng (3).

Ca bệnh cộng đồng

Tại Vĩnh Phúc:

Ca 3031 đến 3033, 3035 đến 3038, đều là nữ, tuổi 20-45, chủ yếu quê Vĩnh Phúc, có một người ở Yên bái, là nhân viên tại Trung tâm chăm sóc sức khỏe Hoa Sen, thành phố Vĩnh Yên. Ca 3068, nam, 38 tuổi, địa chỉ tại huyện Bình Xuyên, liên quan đến ổ dịch tại Trung tâm chăm sóc sức khỏe Hoa Sen, thành phố Vĩnh Yên. Ca 3034, 3059, 3060 đều là nam, độ tuổi 28-53, đều ở Vĩnh Phúc, liên quan đến ổ dịch tại quán karaoke ở thị xã Phúc Yên.

Vào ngày 5/5, kết quả xét nghiệm của tất cả các ca bệnh cho thấy dương tính với Covid-19. Hiện, các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Tại Thái Bình:

Ca 3039, 3041, 3042, 3044, 3045, gồm 4 nữ một nam, có tiền sử chăm sóc bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Kết quả xét nghiệm của họ ngày 6/5 dương tính với nCoV. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.

Tại Bắc Ninh:

Ca 3040 là nam, 48 tuổi, địa chỉ tại huyện Tiên Du, tiền sử chăm sóc bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Và mẹ là "bệnh nhân 3043", 73 tuổi.

Ca 3055, nam, 34 tuổi, địa chỉ tại huyện Thuận Thành, là bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Ca 3052-3054, 3056-3057 gồm 3 nam 2 nữ, độ tuổi 31 đến 49, đều ở huyện Thuận Thành, F1 của ca 3055. Ca 3058, nữ, 41 tuổi, địa chỉ tại thành phố Bắc Ninh, là F1 của ca 3040. Ca 3062, nữ, 36 tuổi, địa chỉ tại huyện Tiên Du, liên quan đến bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Ca 3064, nữ, 25, tuổi, địa chỉ tại huyện Tiên Du, chăm sóc bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Ca 3066, nam, 20, tuổi, địa chỉ tại huyện Tiên Du, là bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Kết quả xét nghiệm ngày 6/5 họ dương tính với nCoV, điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

Tối 6/5, thêm 60 ca dương tính Covid-19, trong đó 56 ca lây trong nước - Ảnh 1

Tại Hà Nội:

Ca 3047 và 3048 gồm một nam một nữ, 35 và 1 tuổi, địa chỉ tại huyện Sóc Sơn, là F1 của ca 3032. Ca 3049, nữ, 61 tuổi, địa chỉ tại huyện Sóc Sơn, là F1 của ca 3029. Ca 3050, nữ, 44 tuổi, địa chỉ tại huyện Đông Anh, là F1 (con gái) của ca 3022.

Kết quả xét nghiệm ngày 6/5 của họ dương tính với nCoV, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Tại Hải Dương:

Ca 3051, nam, 32 tuổi, địa chỉ tại thành phố Hải Dương. Từ ngày 30/4, anh có triệu chứng ho, uống thuốc không bớt, ngày 5/5 đến phòng xét nghiệm của Medlatec tại Hải Dương để lấy mẫu. Kết quả xét nghiệm ngày 6/5 dương tính với nCoV, bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hải Dương.

Tại Hưng Yên:

Ca 3063 và 3065 đều là nữ, 31 tuổi và 1 tuổi, địa chỉ tại thị xã Mỹ Hào, là F1 của ca 3013 (người chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Kết quả xét nghiệm ngày 5/5 dương tính với nCoV, họ điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Tại Quảng Ngãi:

Ca 3067 nam, 26 tuổi, địa chỉ tại thành Phố Quảng Ngãi, liên quan đến ổ dịch tại quán bar New Phương Đông, quận Hải Châu, Đà Nẵng. Kết quả xét nghiệm ngày 6/5 dương tính với nCoV, bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.

Tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương:

Từ số 3069 đến 3084 là 16 trường hợp ghi nhận tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, gồm một nhân viên y tế, 13 người nhà bệnh nhân và 2 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện.

Tại Đà Nẵng:

Ca 3085, nữ, 56 tuổi, địa chỉ tại quận Hải Châu, là F1 của ca 3086. Ca 3086, nam, 61 tuổi, địa chỉ tại quận Hải Châu. Ngày 5/5 ông sốt cao, nhức mỏi toàn thân, khó thở, khô miệng, đến Bệnh viện Phổi để khám và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm ngày 6/5 dương tính với nCoV.

Ca 3087, nữ, 25 tuổi, địa chỉ tại Sơn Trà, làm việc tại quán bar New Phương Đông, quận Hải Châu, Đà Nẵng, kết quả xét nghiệm ngày 6/5 dương tính với nCoV.

Hiện các bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Tại Lạng Sơn:

Ca 3090, nữ, 26 tuổi, địa chỉ tại huyện Văn Lãng, từng điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Kết quả xét nghiệm ngày 6/5 dương tính với nCoV, bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Tối 6/5, thêm 60 ca dương tính Covid-19, trong đó 56 ca lây trong nước - Ảnh 2

Ca bệnh nhập cảnh

Ca 3046 cách ly tại tỉnh Thái Nguyên, nữ, 25 tuổi, địa chỉ tại huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. Ngày 4/5, cô từ Nhật Bản nhập cảnh sân bay Nội Bài trên chuyến bay VJ5465, kết quả xét nghiệm ngày 5/5 dương tính với nCoV. Hiện bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Ca 3061 cách ly tại TP HCM, nữ, 32 tuổi, địa chỉ tại huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Ngày 13/4, cô từ Dubai nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN088, xét nghiệm 3 lần âm tính với nCoV. Ngày 30/4, cô về Hà Tĩnh sau khi hết thời gian cách ly, cách ly tại nhà, kết quả xét nghiệm ngày 5/5 dương tính với nCoV. Hiện bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh.

Ca 3088 và 3089 cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Khánh Hòa, đều là nữ, 24 và 33 tuổi, ở huyện Diễn Châu và huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Ngày 24/4, họ từ Nhật Bản nhập cảnh sân bay Cam Ranh trên chuyến bay VJ2723, kết quả xét nghiệm lần hai ngày 5/5 dương tính với nCoV.

Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế Cam Lâm.

Như vậy, tổng số ca nhiễm Covid-19 ghi nhận trong cộng đồng từ ngày 27/4 đến nay là 120 ca, ghi nhận ở 14 tỉnh thành. Cụ thể, Hà Nội 47 ca (trong đó Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương 38 ca), Vĩnh Phúc 25, Hà Nam 14, Bắc Ninh 12, Đà Nẵng và Thái Bình đều 5, Hưng Yên 4, Hải Dương 2, TP.HCM, Yên Bái, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Lạng Sơn đều một.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe cách ly là hơn 40.000. Trong đó, số người cách ly tập trung tại bệnh viện là 560, tại cơ sở khác hơn 22.000, còn lại cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Về tình hình tiêm chủng, theo chương trình tiêm chủng quốc gia, ngày 5/5 có thêm 90.417 người tiêm vaccine Covid-19, nâng tổng số người được tiêm lên 675.956 người tại 48 tỉnh thành phố.

Về tình hình dịch bệnh trên thế giới, theo Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, thế giới ghi nhận khoảng 156 triệu ca Covid-19, trong đó hơn 3,2 triệu người đã tử vong. Đứng thứ nhất về số ca mắc là Mỹ, sau đó là Ấn Độ và Brazil.

Chiều 5/5, ghi nhận 26 ca Covid-19 mới, trong đó 18 ca trong nước Sáng 6/5, ghi nhận thêm 8 ca Covid-19 ở ổ dịch Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Hà Nội ghi nhận thêm 4 ca nhiễm Covid-19 trong sáng 6/5
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp