Tổng thống Nga Vladimir Putin ký luật cho phép ông tranh cử thêm hai nhiệm kỳ nữa

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ ba, 06/04/2021 15:43 (GMT +7)
Năm 2012, sau khi Hiến pháp Nga được sửa đổi, ông Putin tiếp tục chạy đua và một lần nữa được bầu làm tổng thống, và giữ chức vụ này cho đến nay.

Trên trang web chính phủ Nga ngày 5/4 đã đăng tải văn bản cho biết, tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký luật cho phép ông tranh cử thêm hai nhiệm kỳ nữa vào Điện Kremlin sau khi kết thúc nhiệm kỳ hiện tại vào 2024.

Theo đó vị tổng thống 68 tuổi đã ký vào đạo luật, trong đó có sửa đổi nội dung của hiến pháp quy định giới hạn nhiệm kỳ đối với nguyên thủ đất nước nhưng không tính đến những nhiệm kỳ trước của người này.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ký luật cho phép ông tranh cử thêm hai nhiệm kỳ nữa
Tổng thống Nga Vladimir Putin ký luật cho phép ông tranh cử thêm hai nhiệm kỳ nữa

Theo đó, điều sửa đổi trên sẽ cho phép Tổng thống Putin tiếp tục có thể tranh cử thêm ít nhất hai nhiệm kỳ nữa.

Ngoài ra theo đạo luật mới, những công dân nước này trên 35 tuổi và liên tục sống ở nước này ít nhất 25 năm và chưa từng có quốc tịch nước ngoài hoặc giấy phép cư trú tại hải ngoại sẽ có quyền tranh cử tổng thống.

Nhưng đạo luật cũng đặt ra giới hạn những người nắm giữ chức vụ chủ tịch Hội đồng Bầu cử Trung ương Nga phải từ 30 tuổi trở lên.

Còn những trường hợp từng bị kết án vì trọng tội sẽ bị cấm ứng cử đại biểu quốc hội trong 5 năm kể từ khi hoàn thành bản án hoặc được xóa án tích.

Theo đó, ông Vladimir Putin nắm quyền tổng thống Nga lần đầu năm 2000. Năm 2008 sau khi kết thúc nhiệm kỳ ông Putin trở thành thủ tướng trong chính quyền của ông Dmitry Medvedev.

Đến 2012, ông Putin tiếp tục chạy đua sau khi Hiến pháp Nga được sửa đổi và một lần nữa được bầu làm tổng thống, và giữ chức vụ này cho đến nay.

Tổng thống Putin tiết lộ cách giảm cân nhờ chơi thể thao Tổng thống Putin được đề cử Nobel Hòa bình Joe Biden khẳng định sẽ tái tranh cử tổng thống vào năm 82 tuổi
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp