TP Hồ Chí Minh: Bình quân tiền thưởng Tết của công nhân là hơn 8,8 triệu đồng

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ tư, 05/01/2022 15:33 (GMT +7)
Theo thống kê của Công đoàn cấp trên cơ sở, thưởng Tết Nguyên đán 2022 cho công nhân tại TP.HCM bình quân hơn 8,8 triệu đồng.

Cụ thể chia sẻ với Báo Tin tức, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh Phạm Chí Tâm cho biết, dịp Tết Nguyên đán 2022, bình quân người lao động trên địa bàn được thưởng Tết hơn 8,8 triệu đồng. Trong đó, khu vực doanh nghiệp nhà nước được thưởng mỗi người bình quân hơn 7,5 triệu đồng, khu vực doanh nghiệp dân doanh hơn 7,6 triệu đồng/người và khu vực doanh nghiệp FDI mức thưởng trung bình là hơn 8,9 triệu đồng/người.

Còn mức thưởng Tết Dương lịch 2022 bình quân người lao động nhận được là hơn 4 triệu đồng, trong đó khu vực doanh nghiệp nhà nước mỗi người là hơn 2,4 triệu đồng, khu vực doanh nghiệp dân doanh là hơn 2,3 triệu đồng/người và khu vực doanh nghiệp FDI mức thưởng bình quân là hơn 5,4 triệu đồng/người.

TP Hồ Chí Minh: Bình quân tiền thưởng Tết của công nhân là hơn 8,8 triệu đồng
TP Hồ Chí Minh: Bình quân tiền thưởng Tết của công nhân là hơn 8,8 triệu đồng

>>> Xem thêm: Vì sao nên uống nước trước khi tiêm vắc xin mũi 3?

Ông Phạm Chí Tâm cũng cho biết, đến thời điểm hiện nay, một số doanh nghiệp vẫn chưa thể công bố kế hoạch thưởng Tết dù chỉ còn 1 tháng là đến Tết Nguyên đán. Nguyên nhân là do hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề do dịch COVID-19. Mặc dù vậy, các doanh nghiệp cho biết, các đơn vị vẫn cố gắng thực hiện chi trả lương cũng như thưởng Tết cho người lao động theo đúng quy chế và đúng với thỏa thuận đã được ghi nhận trong thỏa ước lao động và hợp đồng lao động.

Cụ thể ông Phạm Chí Tâm đánh giá: "Do TP Hồ Chí Minh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nặng nề nên tiền lương, tiền thưởng Tết Nhâm Dần đã giảm 30 - 50% so với năm 2021. Dệt may và da giày là hai ngành sử dụng nhiều lao động đang cố gắng đảm bảo thưởng Tết khoảng 70 - 75% so với năm trước với khoảng 4-6 triệu đồng/người. Các doanh nghiệp sản xuất quy mô nhỏ và các doanh nghiệp sử dụng lao động giản đơn có mức thưởng thấp hơn. Tuy vậy, đây vẫn là nỗ lực lớn của doanh nghiệp".

Ảnh minh họa: Vietnam+
Ảnh minh họa: Vietnam+

Cũng theo ông Phạm Chí Tâm, trong dịp Tết Nguyên đán các doanh nghiệp cho hay, ngoài tiền thưởng Tết, còn có nhiều hình thức hỗ trợ thiết thực cho người lao động như tặng quà Tết, phiếu mua hàng, lì xì, tổ chức xe đưa đón (hoặc hỗ trợ tiền tàu xe, tặng vé xe...). Theo đó, một số doanh nghiệp có kế hoạch tổ chức tất niên và có kế hoạch thăm hỏi công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết này, đồng thời những công nhân lao động chưa có điều kiện về quê đón Tết doanh nghiệp sẽ tổ chức Tết sum vầy. Bên cạnh đó, dự kiến thời gian nghỉ Tết Nguyên đán của người lao động trung bình là 8,5 ngày, trong đó để công nhân, lao động có đủ thời gian về quê thăm gia đình, nhiều doanh nghiệp kết hợp bố trí giải quyết phép năm.

Mức thưởng Tết năm 2022 vượt trội so với mọi năm Đà Nẵng: Thưởng Tết Nhâm Dần 2022 cao nhất 1,4 tỷ đồng Nhân viên ngân hàng được thưởng Tết trên 100 triệu đồng theo dự báo của chuyên gia
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp