TP.HCM: 1 trẻ dương tính với virus SARS-CoV-2, thêm 2 ca nghi nhiễm với Covid-19

Hải Linh Đăng lúc: Thứ ba, 09/02/2021 11:56 (GMT +7)
Sáng 9/2, TP.HCM ghi nhận 2 ca mắc Covid-19 là 1 trẻ dưới 5 tuổi và mẹ. Đồng thời, xuất hiện 2 ca dương tính lần 1, trong đó có 1 nhân viên của Vietnam Airlines
Hashtag #Covid-19 ở TP.HCM #NEWS #Nóng trên MXH

Sáng ngày 9/2, trao đổi với báo chí, bác sĩ Nguyễn Trung Hòa - Giám đốc Trung tâm Y tế quận Gò Vấp - cho biết đơn vị vừa lấy mẫu xét nghiệm, đồng thời cách ly 41/44 bé tại Trường Mầm non Hoa Phượng Đỏ (phường 6, quận Gò Vấp).

Bác sĩ Hòa cho biết nhóm trẻ này có liên quan đến 2 trường hợp dương tính với Covid-19 mà ngành Y tế TP.HCM vừa công bố, gồm một bé đang theo học tại trường và mẹ bé.

Trường mầm non Hoa Phượng Đỏ nơi có một lớp trở thành F1 sau khi có 1 trẻ dương tính với Covid-19. Ảnh: Báo Thanh niên
Trường mầm non Hoa Phượng Đỏ nơi có một lớp trở thành F1 sau khi có 1 trẻ dương tính với Covid-19. Ảnh: Báo Thanh niên

"Nhóm này có 44 bé, hiện đã cách ly lấy mẫu xét nghiệm 41 bé cùng cha mẹ. Ngoài ra còn 3 bé khác đã về các địa phương, trong đó có 1 bé ở Tân Phú, chúng tôi đã kịp thời có thông tin để các địa phương giám sát xử lý", bác sĩ Hòa khẳng định.

41 trẻ được cách ly tại nhà theo quy định mới, ba mẹ cũng phải xét nghiệm. Tại trường mầm non này, có 3 trẻ khác đã về các địa phương khác, trong đó có 1 trẻ về quận Tân Phú. Hiện trường mầm non này đã được phong toả.

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho trẻ tại trường mầm non Hoa phượng đỏ (quận Gò Vấp, TPHCM). Ảnh: HCDC
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho trẻ tại trường mầm non Hoa phượng đỏ (quận Gò Vấp, TPHCM). Ảnh: HCDC

Cũng trong sáng 9/2, theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC), thành phố cũng ghi nhận thêm 2 trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2. Trường hợp đầu tiên là nhân viên của công ty VIAGS, công ty này đã có 5 người lây nhiễm trước đây.

Người còn lại là nhân viên của Vietnam Airlines đã cùng thực hiện giám sát hàng hóa chung với bệnh nhân 1979 (nam, 28 tuổi, sống tại Bình Dương) vào ngày 30-31/1.

Như vậy tính đến ngày 9/2, sân bay Tân Sơn Nhất đã có 7 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 cùng chung nhóm làm việc bốc dỡ, sắp xếp, giám sát hành lý, hàng hóa ở sân đỗ máy bay.

Hiện TP.HCM có tổng cộng có 30 ca mắc mới tại 7 quận, huyện trong cộng đồng dân cư. Mặc dù chưa phát hiện việc các nhân viên trong sân bay mắc Covid-19 từng tiếp xúc với hành khách nhưng tổ bốc xếp ở sân bay được xem là ổ dịch có diễn biến khá phức tạp vì chưa xác định được nguồn lây nhiễm cũng như thời điểm khởi đầu. Do đó, cơ quan chức năng dự báo tại đây có thể sẽ còn các ca lây nhiễm trong cộng đồng vào thời gian tới.

Nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất nhiễm Covid-19, liệu virus SARS-CoV-2 có lây qua hành lý ký gửi? BN nhiễm Covid-19 ở Garden Hill lây cho con gái 10 tháng tuổi và người giúp việc Hà Nội thêm 2 ca Covid-19 mới, phong toả tòa nhà ở Nam Từ Liêm trong đêm
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp