TP.HCM đêm nay có mưa lớn, nguy cơ ngập lụt do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ ba, 26/10/2021 17:05 (GMT +7)
Từ đêm 26-10 đến ngày 27-10, mưa đặc biệt lớn ở TP.HCM kèm triều cường. TP.HCM có nguy cơ ngập lụt rất lớn.
Hashtag #Kiến thức cần biết #Dự báo thời tiết #NEWS #Nóng trên MXH

Thông tin từ báo Tuổi trẻ, tại cuộc họp chỉ đạo ứng phó với áp thấp nhiệt đới, mưa lũ tại Trung tâm Điều hành tác nghiệp khí tượng thủy văn sáng 26/10, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết cơn áp thấp không mạnh lên thành bão và chiều tối cùng ngày, 3 tỉnh từ Ninh Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp với gió khoảng cấp 6. 

Trong cuộc họp ông Hiệp cũng cho hay, đợt mưa lần này tại khu vực không lớn như đợt mưa 1 diễn ra vào ngày 25/10 nhưng lần này mưa ở diện rộng hơn. Ngoài ra, mưa sẽ diễn ra làm 2 đợt, trong đó đợt 2 diễn ra từ nay đến chiều 28/10, đợt 3 từ ngày 27 - 29/10 kéo dài đến Bắc Trung Bộ.

"Từ đêm 26-10 đến ngày 27-10, mưa đặc biệt lớn ở TP.HCM kèm triều cường. TP.HCM có nguy cơ ngập lụt rất lớn", ông Hiệp cho hay.

TP.HCM đêm nay có mưa lớn, nguy cơ ngập lụt do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới - Ảnh Internet
TP.HCM đêm nay có mưa lớn, nguy cơ ngập lụt do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới - Ảnh Internet

>>> Xem thêm: Từ 16h, giá xăng dầu tăng "sốc", cao nhất trong vòng 7 năm

Cũng theo ông Hiệp, năm nay thiên tai ở Việt Nam không khốc liệt như năm 2020 nhưng các địa phương không nên chủ quan do đột biến từ 1, 2 cơn bão theo dự báo có thể gây mưa, gió lớn ở diện rộng.

Do đợt mưa có nguy cơ gây sạt lở, lụt khá cao ở vùng trũng thấp, Thứ trưởng Hiệp đề nghị các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi tiếp tục vận động, tuyên truyền và hỗ trợ bà con ổn định tâm lý, nhất là sau nhiều lần di dời, tránh trú thiên tai. Đồng thời ông cũng đề nghị lực lượng bộ đội biên phòng và địa phương thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tàu thuyền và di chuyển kịp thời tàu thuyền ra khỏi vùng áp thấp nhiệt đới tránh thiệt hại người và của.

Với các tỉnh Ninh Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên, ông Hiệp nhấn mạnh những lao động trên lồng bè cần chú ý đảm bảo an toàn. Người dân đang ở trên lồng bè không bơi ra ngoài, không vào bờ… để tránh trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra. Bên cạnh đó, các tỉnh Ninh Thuận, Phú Yên cần tìm mọi cách để tích nước cho mùa khô hạn sắp tới, nhất là ngay sau dịp Tết nguy cơ hạn hán cực đại có thể diễn ra.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cũng tái đề nghị các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế, khu vực Nam Tây Nguyên… chú ý vấn đề sạt lở, nhất là những khu vực đã có cảnh báo. Trong 3 ngày tới, những địa phương này cần cử người ứng trực, báo động, nhất là ban đêm để đảm bảo an toàn con người là trên hết.

Ông Hiệp lưu ý, về giao thông các tỉnh thành phải đảm bảo luôn có lực lượng ứng trực để "thông đường nhanh nhất có thể" nhằm khắc phục hậu quả bão lũ cùng với phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong bối cảnh dịch CovidD-19 rất quan trọng.

Ảnh TTXVN
Ảnh TTXVN

Cũng liên quan đến tình hình thời tiết này, ông Mai Văn Khiêm Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định cường độ áp thấp nhiệt đới khi vào gần bờ ở cấp 6, giật cấp 8, di chuyển 10km/h theo hướng Tây Tây Bắc đi vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp. 

Dự báo khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ từ hôm nay (26/10) đến hết ngày 27/10, có mưa to đến rất to. Lượng mưa từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi, Bình Thuận, Bắc Tây Nguyên và Đông Nam Bộ dự báo trong khoảng từ 100-200mm, có nơi lên tới trên 200mm. Khu vực từ Bình Định đến Ninh Thuận và Nam Tây Nguyên có lượng mưa dao động từ 150-250mm, có nơi lượng mưa lên tới trên 300mm.

TP.HCM đề nghị tiêm vắc xin Pfizer cho trẻ từ 12 - 17 tuổi Áp thấp nhiệt đới vào gần bờ, khu vực Nam Trung Bộ mưa lớn Áp thấp nhiệt đới mạnh lên, tiến thẳng vào khu vực Khánh Hòa - Ninh Thuận Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão hướng vào Bình Định - Bình Thuận
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp