TP.HCM: Người phụ nữ bị "trai đẹp" lừa đảo gần 2,5 tỷ đồng
Bà N.T.M.H sinh sống tại huyện Hóc Môn, TP.HCM đã trình báo cơ quan chức năng việc bị "trai đẹp" lừa gần 2,5 tỷ bằng trò “đóng phí” để nhận quà.

Theo tờ báo Thanh Niên đưa tin, vào ngày 13/3 vừa qua, Công an huyện Hóc Môn đã phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra TP.HCM làm rõ vụ việc một phụ nữ trình báo bị lừa đảo gần 2,5 tỷ đồng.
Cụ thể, bà N.T.M.H (46 tuổi) cho biết bà có quen biết một người tự xưng là quân nhân ở Syria tên Maywss R.Raut qua mạng xã hội. Sau khi trò chuyện một thời gian trò chuyện, cả hai đã nảy sinh tình cảm với nhau.
Đến đầu tháng 3, người “quân nhân ở Syria” đã liên lạc và nói sẽ gửi cho bà H. một gói hàng trị giá 700 nghìn USD (hơn 16 tỷ đồng). Theo lời người này, đây số tiền lương hưu của mình rồi nhờ bà H. cầm giúp.
Đến ngày 3/3, bà H. nhận được cuộc gọi để xác nhận thông tin hàng gửi từ Syria về từ một người phụ nữ. Người này sau đó yêu cầu bà H. chuyển một khoản tiền vào tài khoản cá nhân ở ngân hàng để hoàn tất thủ tục nhận hàng.

Tuy nhiên đến chiều cùng ngày, bà H. đã nhận được thông tin gói hàng đã bị giữ lại tại hải quan sân bay. Người phụ nữ trên lại gọi điện để bà H. chuyển khoản tiếp số tiền thuế phí và một số chi phí khác. Vì tâm lý mong muốn được nhận hàng sớm, trong những ngày tiếp theo bà H. đã chuyển tiền tất cả 12 lần với gần 2,5 tỷ đồng. Song cho đến hiện tại, bà H. vẫn chưa thấy tung tích gói hàng kia đâu.

Nghi ngờ mình đã bị lừa, bà H. đã lập tức trình báo sự việc cho công an. Phía cơ quan chức năng sau khi tiếp nhận đã tiến hành điều tra, làm rõ việc bà H. bị người tự xưng là quân nhân ở Syria lừa đảo.
Được biết, trước đó đã có không ít trường hợp quen biết qua mạng rồi bị lừa với cách thức tương tự. Tuy nhiên, bà H. vẫn nhẹ dạ cả tin, cũng vì quá chủ quan mà trở thành nạn nhân tiếp theo.

Theo đó, các trường hợp "yêu ảo" nhưng lừa đảo này đều có điểm chung là những phụ nữ đã đứng tuổi, độc thân hoặc mẹ đơn thân nhưng có khả năng kinh tế. Các đối tượng thực hiện chiêu trò đa số ở nước ngoài hoặc là người nước ngoài đang sống ở Việt Nam.
Trường hợp của bà H cũng là một bài học nữa để mọi người tăng cảnh giác với bất kì mối quan hệ nào qua mạng xã hội.
Bài viết do thành viên 2ĐẸP chia sẻ theo Quy chế MXH GP 267/GP-BTTTT. Thông tin mang tính tham khảo, không thay thế tư vấn bác sĩ/da liễu. Kết quả có thể khác nhau tùy cơ địa.
Bài viết liên quan

TÓM TẮT TOÀN BỘ SỰ VIỆC CHÂU BÙI BỊ QUAY LÉN
26/6/2024

HẰNG DU MỤC - KHI PHỤ NỮ GIỎI GIANG VẪN LÀ NẠN NHÂN CỦA BẠO LỰC GIA ĐÌNH
25/6/2024

PHẠM NHƯ PHƯƠNG LẠI TIẾP TỤC GÂY BỨC XÚC KHI CHIA SẺ NHỮNG BỨC TRANH PHẢN CẢM, THIẾU TÔN TRỌNG
23/6/2024

LIỆU LÂM MINH CÓ THA THỨ VÀ QUAY VỀ VỚI GIA ĐÌNH ĐÃ TỪNG "TƯƠNG TÁC” VỚI MÌNH KHI ĐANG MANG THAI?
18/6/2024

“F4 VIỆT NAM” TAN RÃ, CHUẨN BỊ CHÀO ĐÓN THÀNH VIÊN MỚI LÀ 16 TYPH?
12/6/2024
← Bài trước
Môn học "nữ công gia chánh" áp dụng với cả nam sinh ở Huế
Bài tiếp →
Meghan sẽ tranh cử Tổng thống Mỹ sau cuộc phỏng vấn "dội bom" vào Hoàng gia Anh?