TP.HCM: Sở GD&ĐT dự kiến thời gian cho học sinh các cấp đi học trở lại

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ hai, 08/11/2021 22:02 (GMT +7)
Về việc cho học sinh đi học trở lại, Sở GD-ĐT TP.HCM hôm nay 8/11 đã đưa ra các phương án cụ thể.
Hashtag #Học đường #NEWS #Nóng trên MXH

VnExpress đưa tin, theo phương án của Sở GD&ĐT TP.HCM, dự kiến học sinh trên địa bàn sẽ đến trường từ ngày 10/12 theo lộ trình cụ thể như sau:

- Với địa phương cấp độ dịch ở mức nguy cơ thấp và trung bình, trường được phép tổ chức dạy học trực tiếp, nhưng không được tổ chức các hoạt động ngoài nhà trường. Đối với những trường muốn mở cửa phải đáp ứng bộ tiêu chí an toàn cũng như chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để chuyển sang hình thức dạy học trực tuyến nếu dịch bệnh phức tạp.

TP.HCM: Sở GD&ĐT dự kiến thời gian cho học sinh các cấp đi học trở lại - Ảnh minh họa
TP.HCM: Sở GD&ĐT dự kiến thời gian cho học sinh các cấp đi học trở lại - Ảnh minh họa

>>> Xem thêm: Phó Thủ tướng yêu cầu tiêm phủ mũi 1 ở miền Nam trong 5 ngày

- Đối với địa bàn có dịch ở cấp độ 3 (nguy cơ cao), việc học của các em học sinh sẽ được tổ chức kết hợp trực tuyến và trực tiếp, không tổ chức các hoạt động ngoài lớp học. Dựa trên tình hình dịch bệnh Covid-19 cụ thể trên địa bàn, các quận, huyện và TP. Thủ Đức sẽ họp bàn và quyết định kế hoạch dạy học cho từng lớp, khối lớp, trong đó sẽ ưu tiên cho các khối 1, 2, 6, 9, 12. Các lớp học sẽ được nhà trường bố trí lệch ca, lệch giờ, không tập trung đông người.

- Ở những địa bàn có dịch thuộc cấp độ 4 (nguy cơ rất cao), việc học theo hình thức trực tuyến, qua truyền hình, giáo viên sẽ giao bài cho học sinh tự học.

Liên quan đến vấn đề này, Zing đưa tin, Phó giám đốc Sở GD&ĐT ông Lê Hoài Nam cho biết kế hoạch này của TP tạo sự chủ động trong công tác chuẩn bị của ngành giáo dục. Thời điểm, lộ trình cho học sinh học tập trung cụ thể ra sao sẽ do UBND TP.HCM quyết định.

Sở GD-ĐT TP.HCM thì cho rằng mốc thời gian mà đơn vị đã đưa ra là hoàn toàn hợp lý. Nguyên nhân là từ nay đến ngày 10/12 sẽ đủ thời gian để các cơ quan ban ngành có liên quan, đánh giá việc tổ chức dạy học trực tiếp thí điểm ở xã đảo Thạnh An (huyện Cần Giờ). Cơ sở vật chất, cũng như khâu vệ sinh trường học ở những trường được trưng dụng trước đó đã được tu sửa xong. Học sinh trong độ tuổi từ 12 - 17 tuổi đã được tiêm vaccine phòng Covid-19.

Ảnh: TTXVN
Ảnh: TTXVN

Các giáo viên, cán bộ, nhân viên sẽ được tập huấn công tác phòng chống dịch vào ngày 8/12, trước ngày học sinh đến trường, và việc họp phụ huynh sẽ được tổ chức vào ngày 9/12.

Những địa phương kiểm soát được dịch Covid-19 có thể chủ động báo cáo, đề xuất để các đơn vị tổ chức dạy và học trực tiếp ngay trong học kỳ I.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM nhận định, việc cho học sinh trở lại trường giúp giáo viên dễ dàng hơn trong quá trình dạy học, chăm sóc còn các em sẽ có sự tương tác với thầy cô, bạn bè. Giáo viên và nhà trường các đơn vị cũng đã lường trước được những khó khăn, tình huống phát sinh có thể xảy ra khi tổ chức dạy học trực tiếp trong tình hình hiện nay.

Tuy nhiên, điều lãnh đạo sở lo lắng là vấn đề duy trì ý thức trong đảm bảo khoảng cách, đeo khẩu trang trong quá trình sinh hoạt tại trường đối với trẻ nhỏ ở độ tuổi mầm non. Bên cạnh đó, nhiều giáo viên hiện vẫn đang bị nhiễm bệnh hoặc vừa khỏi bệnh, do đó việc phân công dạy học ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng. Trường hợp các em học sinh bị nhiễm bệnh hoặc mồ côi vì dịch bệnh cũng khiến trẻ bị ảnh hưởng tâm lý, tinh thần cũng như thể chất. Do đó, để việc trở lại trường được ổn định, sở đề xuất có kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ từ 3 đến 12 tuổi.

Chính phủ ban hành hướng dẫn cho học sinh Hà Nội đi học tập trung trở lại Học sinh chưa đủ 18 tuổi trúng tuyển đại học sẽ được ưu tiên tiêm vaccine Covid-19 UBND TP Hà Nội ban hành hướng dẫn, đưa ra 16 tiêu chí để chuẩn bị đón học sinh trở lại trường học
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp