Nha Trang: Xác nhận trường tiểu học Phước Long 1 bớt xén bữa ăn bán trú.

Thanh Lê Đăng lúc: Chủ nhật, 08/11/2020 17:15 (GMT +7)
Theo chỉ đạo, Phòng Giáo dục và đào tạo thành phố Nha Trang phải tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của hiệu trưởng, hiệu phó trong vụ việc trên.

Chiều ngày 6/11 Tổ kiểm tra của UBND thành phố Nha Trang về công tác quản lý hoạt động bán trú đã xem xét và có văn bản chỉ đạo Phòng Giáo dục và đào tạo thành phố khẩn trương khắc phục các tồn tại, sai phạm trong việc tổ chức ăn bán trú cho học sinh tại Trường tiểu học Phước Long 1.

Dựa theo kết luận của tổ kiểm tra, tùy mức độ sai phạm sẽ có hình thức xử lý phù hợp quy định pháp luật.

Bữa ăn bán trú của học sinh Trường tiểu học Phước Long 1, Nha Trang (Khánh Hòa) khiến phụ huynh học sinh bức xúc, phản ứng - Ảnh: Phụ huynh cung cấp
Bữa ăn bán trú của học sinh Trường tiểu học Phước Long 1, Nha Trang (Khánh Hòa) khiến phụ huynh học sinh bức xúc, phản ứng - Ảnh: Phụ huynh cung cấp

Bên cạnh đó tổ kiểm tra cũng yêu cầu Phòng Giáo dục và đào tạo phải chỉ đạo hiệu trưởng của trường "chấm dứt hợp đồng nấu ăn tại bếp của Trường tiểu học Phước Long 1 đối với hộ kinh doanh Nguyễn Đức Toàn vì không có giấy phép kinh doanh và giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Qua kiểm tra, tổ kiểm tra xác nhận "việc phản ánh nội dung liên quan đến hoạt động của Ban quản lý bán trú theo báo Tuổi Trẻ điện tử là có cơ sở", cụ thể mỗi tháng một học sinh phải nộp 105.000 đồng tiền "phục vụ bán trú" (chưa kể tiền ăn 27.000 đồng/học sinh/ngày). 

Theo đó, có tới 13 đối tượng đã được "thống nhất" chia nhau chi hưởng số tiền thu "phục vụ bán trú" của học sinh năm học 2020-2021 được dự toán thu. "Các thành viên gồm hiệu trưởng, hiệu phó, trưởng Ban thanh tra nhân dân, kế toán, tổng phụ trách Đội, nhân viên y tế của trường thừa nhận đã không thực hiện đầy đủ công việc được giao", biên bản kiểm tra ghi.

Phụ huynh Trường tiểu học Phước Long 1, Nha Trang yêu cầu làm rõ trách nhiệm việc ngừng nấu ăn bán trú đột ngột tại trường vào ngày 19-10-2020 - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN
Phụ huynh Trường tiểu học Phước Long 1, Nha Trang yêu cầu làm rõ trách nhiệm việc ngừng nấu ăn bán trú đột ngột tại trường vào ngày 19-10-2020 - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Từ đó tổ kiểm tra kiến nghị trường hợp chi sai đối tượng, chi thừa thì thực hiện thu hồi theo quy định, còn việc nhà trường bớt xén tiền ăn của học sinh cũng là có thật.

Trước đó, theo báo chí phản ánh, vào giữa tháng 10, nhiều phụ huynh tập trung trước cổng Trường tiểu học Phước Long 1 giăng băng rôn yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ dấu hiệu cắt xén phần ăn của học sinh bán trú cũng như các vấn đề liên quan đến chi tiêu tài chính của trường này.

Phụ huynh cho biết họ chỉ phát hiện có dấu hiệu bớt xén phần ăn của học sinh bán trú tại Trường tiểu học Phước Long 1 khi một bức ảnh chụp suất ăn sơ sài của con cái được đăng lên mạng. Thực đơn không đúng như khi gửi cho phụ huynh. Khi kiểm tra suất ăn của học sinh bán trú, phụ huynh thấy bữa cơm của học sinh quá ít thức ăn, chỉ lèo tèo ít trứng, dăm ba miếng thịt vụn, không tương xứng với số tiền đã đóng của học sinh.

Sau đó, UBND thành phố Nha Trang thành lập đoàn kiểm tra xác minh, làm rõ sự việc trên. Thanh tra Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa phối hợp Phòng GD-ĐT thành phố Nha Trang cũng tiến hành kiểm tra, xác minh vụ việc.

Quận yêu cầu trường Trần Thị Bưởi không "trù dập" học sinh Hiệu trưởng chính thức xin lỗi, nhận trách nhiệm về bữa ăn bán trú đạm bạc 98 học sinh tiểu học tại TP.HCM nghi bị ngộ độc thực phẩm
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp