Được biết, chắp vá là một trong những kiểu trang phục được nhiều người ưa chuộng. Theo các chuyên gia, kiểu mốt này xuất hiện từ thời Ai Cập cổ đại vào khoảng năm 3.400 trước Công nguyên.
Theo đó, người Ai Cập sẽ sử dụng phương pháp chắp vá để tô điểm cho những tấm thảm, quần áo, rèm treo tường. Vào thời Trung cổ, kỹ thuật này được sử dụng trong việc chế tạo áo giáp giữ ấm cho binh lính. Mãi đến thập niên 1950, chắp vá được sử dụng rộng rãi trong thời trang thường ngày lẫn khi đi biển.
Đến năm 1990, thời trang chắp vá được John Galliano đưa vào show Thu Đông 1991, và từ đó kiểu trang phục này dần trở nên phổ biến hơn.
Thời trang chắp vá 2020
Missoni thì lại lăng xê quần họa tiết hình học tạo ảo giác khá ấn tượngĐến với Show Thu Đông 2020 lần này, thiết kế của Munthe gồm nhiều áo sơ mi chất dạ mỏng kẻ caro được pha bởi những mảng màu chắp váThương hiệu Roksanda mang đến chiếc đầm quá khổ đầy màu sắc với những mảng chấp vá điệu nghệNhà thiết kế thời trang người Serbia còn gây ấn tượng bằng váy len được tạo thành từ nhiều mảnh len với kiểu đan khác nhauVáy chần bông chắp vá họa tiết của Ulla Johnson mang tone màu nâu đỏ, được nhấn nhá bằng thắt lưng obi cá tínhKhông chỉ được hãng thời trang lớn lăng xê, xu hướng này còn được các nhà mốt tầm trung hay bình dân đi theo. Cụ thể là thương hiệu Jade với kiểu quần jeans chắp vá hai mảng màuGauntlett Chang cũng không thua kém khi tung ra bộ quần áo đồng điệu về họa tiết dành cho những tín đồ thời trang thích phong cách bất đối xứngCiao Lucia gây ấn tượng với phong cách bohemian khi tạo ra chiếc quần hoa xen kẽ họa tiết dân gianTL180 tích cực lăng xê chất liệu dệt kim với kiểu chắp vá màu sắc
Bình luận