Trang "Thông tin chính phủ" đề nghị doanh nghiệp bố trí công việc cho thanh niên "bị phạt vì mua bánh mì"

Quyen Pham Đăng lúc: Thứ ba, 20/07/2021 18:15 (GMT +7)
Dòng trạng thái ngắn gọn của page Thông tin chính phủ đã nhận về nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng và được chia sẻ rộng rãi.
Hashtag #Nóng trên mạng xã hội #NEWS #Nóng trên MXH

Mới đây, fanpage Thông tin chính phủ - Cổng Thông tin điện tử chính thức của Chính phủ, đã đăng tải dòng trạng thái thông báo liên quan tới vụ việc nam thanh niên có tên Trần Văn Em bị phạt và cho thôi việc vì ra đường mua bánh mì trong thời gian cách ly.

Cụ thể, fanpage này viết: "Đề nghị doanh nghiệp BỐ TRÍ CÔNG VIỆC cho công dân Trần Văn Em (Khánh Hòa)". 

Ban đầu, ai nấy đều cho rằng đây là trang giả mạo. Tuy nhiên nhìn kỹ thì đây lại là trang thông tin chính chủ từ phía Chính Phủ khi fanpage có dấu "tích xanh" xác nhận chính chủ từ Facebook kèm theo những bài viết trước đó đều là nguồn chính thống từ Thông tin Chính phủ.

Dòng trạng thái ngắn gọn sau đó đã nhận về nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng và được chia sẻ rộng rãi.

Trang 'Thông tin chính phủ' đề nghị doanh nghiệp bố trí công việc cho thanh niên 'bị phạt vì mua bánh mì'
Trang "Thông tin chính phủ" đề nghị doanh nghiệp bố trí công việc cho thanh niên "bị phạt vì mua bánh mì"
Nhiều người ủng hộ trước việc làm cấp bách từ Trang 'Thông tin chính phủ'
Nhiều người ủng hộ trước việc làm cấp bách từ Trang "Thông tin chính phủ"
Dòng trạng thái của page Thông tin chính phủ có thể được xem là 'CV xin việc' chất nhất quả đất
Dòng trạng thái của page Thông tin chính phủ có thể được xem là "CV xin việc" chất nhất quả đất

Rất nhiều người đã dành lời khen và ủng hộ khi cho rằng đây là quyết định rất kịp thời, nhân văn trước vụ việc gây tranh cãi trước đó. Thậm chí không ít người còn hài hước đùa rằng, dòng trạng thái của page Thông tin chính phủ có thể được xem là "CV xin việc" chất nhất quả đất, và là "thư giới thiệu" đặc cách nhất dành cho anh Trần Văn Em.

Trước đó không lâu, mạng xã hội đã xôn xao chia sẻ một đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên tại Khánh Hòa vì ra ngoài mua bánh mì trong thời gian giãn cách xã hội đã bị xử phạt và thu hồi giấy tờ. Cụ thể, anh Trần Văn Em - nhân vật chính trong clip, đã ra ngoài mua bánh mì thì bất ngờ bị tổ công tác phòng chống dịch Covid-19 phường Vĩnh Hòa (TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) chặn xe và mời về trụ sở làm việc, thu giữ hết giấy tờ xe.

Mặc dù đã xuất trình được giấy tờ ra vào do công ty cấp, nhưng lực lượng chức năng đã không chấp nhận. Khi được hỏi lý do xử phạt, đại diện tổ công tác - ông Trần Lê Hữu Thọ vừa quay clip vừa quả quyết rằng bánh mì không phải thực phẩm thiết yếu, và việc ra đường mua bánh mì trong thời điểm thực hiện giãn cách là không cần thiết. 

Clip anh Văn Em bị tổ công tác chặn xe xử phạt vì mua bánh mì
Clip anh Văn Em bị tổ công tác chặn xe xử phạt vì mua bánh mì

Ngay khi đoạn clip trên được chia sẻ trên mạng xã hội, anh Văn Em chia sẻ anh cũng bị giám đốc công ty cho thôi việc sau đó. Phía lãnh đạo công ty cũng trả tiền công 25 ngày làm việc cho anh và hứa khi nào có công trình mới sẽ gọi anh đi làm lại.

Vụ việc này đã gây nên nhiều tranh cãi trong cộng đồng mạng, khi đa phần đều cho rằng bánh mì là thực phẩm thiết yếu, nhất là trong lúc khó khăn đói kém nên chẳng có lý do gì xử phạt anh Văn Em cả. Chưa kể, trong clip được chia sẻ, phía đại diện tổ công tác cũng đã có thái độ, ứng xử thiếu chuẩn mực đối với người dân trong thực thi công vụ, khiến nhiều người bức xúc.

Chủ tịch UBND TP Nha Trang cũng đã có thư gửi anh Trần Văn Em để xin lỗi và nhận khuyết điểm trong vụ việc kể trên.
Chủ tịch UBND TP Nha Trang cũng đã có thư gửi anh Trần Văn Em để xin lỗi và nhận khuyết điểm trong vụ việc kể trên.

Đến chiều ngày 20/7, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa đã thực hiện test nhanh kháng nguyên tầm soát Covid-19 cho anh Trần Văn Em. Sau khi test nhanh (nếu âm tính) anh Trần Văn Em sẽ được nhận việc tại dự án Vega City và không phải làm việc cho nhà thầu phụ như trước.

Cũng trong buổi làm việc về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh Khánh Hòa ngày 20/7, Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa đã yêu cầu Thành ủy, UBND TP Nha Trang xác minh làm rõ vụ việc, kiểm điểm, xử lý nghiêm sai phạm của ông Trần Lê Hữu Thọ liên quan đến vụ việc bánh mì không phải là lương thực thiết yếu.

Gần trưa ngày 20/7, chủ tịch UBND TP Nha Trang cũng đã có thư gửi anh Trần Văn Em để xin lỗi và nhận khuyết điểm trong vụ việc kể trên.

Những thói quen đơn giản nhưng nhất định phải duy trì để giữ “thanh xuân” thật lâu trên gương mặt 5 loại lương thực chính của thế giới: Châu Á trọng cơm, Châu Âu cần bánh mì Cô gái nghèo bán bánh mì dạo trên phố nổi tiếng sau 1 bức ảnh giờ ra sao? 4 tiệm bánh mì ngon nhất Hội An được khách Tây hết lời khen ngợi Bánh mì dứa, chiếc bánh ngoài giòn trong mềm đặc sản Hong Kong
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp