Trẻ em thuộc diện cách ly sẽ ở đâu trong dịp Tết Nguyên đán?

Hải Linh Đăng lúc: Thứ bảy, 06/02/2021 12:05 (GMT +7)
Theo chỉ đạo mới của Bộ Y tế, với người cách ly là trẻ em, sẽ có sự linh động để các em có thể được đón Tết ở nhà.
Hashtag #Covid ở Hà Nội #NEWS #Nóng trên MXH

Tại buổi giao ban trực tuyến với các địa phương có dịch Covid-19 diễn ra vào ngày 5/2, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã nhấn mạnh đến 3 thay đổi lớn trong chiến lược chống dịch Covid-19. Trong đó điểm mới đáng chú ý, F1 là nhóm trẻ dưới 5 tuổi có thể cách ly tại nhà, không bắt buộc phải cách ly tập trung nữa.

Theo đó, Bộ Y tế đã đề nghị các địa phương phân các trẻ em đang thực hiện cách ly thành 2 nhóm để thực hiện, cụ thể:

Với nhóm trẻ em dưới 5 tuổi: Có thể thực hiện cách ly nghiêm ngặt tại nhà, việc cách ly do chính quyền địa phương chịu trách nhiệm, có các điều kiện đi kèm như: Chỉ được 1 người trông, người đó phải khoẻ mạnh, trong gia đình không có người già, không có ai bị bệnh nền…

Học sinh trong khu cách ly tại Trường Tiểu học Lai Cách (Cẩm Giàng, Hải Dương). Ảnh: BYT
Học sinh trong khu cách ly tại Trường Tiểu học Lai Cách (Cẩm Giàng, Hải Dương). Ảnh: BYT

Với nhóm trẻ 6 tuổi trở lên: Các địa phương áp dụng mô hình phân kỳ cách ly, tức là cách ly tập trung trong vòng 7 ngày đầu, trẻ được lấy mẫu 3 lần vào ngày thứ nhất, ngày thứ 3 và ngày thứ 7. Khi các mẫu xét nghiệm này có kết quả âm tính, trẻ sẽ được chuyển về cách ly tại nhà theo hướng dẫn của Bộ Y tế, dưới sự giám sát chặt chẽ của chính quyền địa phương.

Lấy mẫu xét nghiệm cho học sinh Trường Tiểu học Xuân Phương - Ảnh: Ngô Nhung
Lấy mẫu xét nghiệm cho học sinh Trường Tiểu học Xuân Phương - Ảnh: Ngô Nhung

Chính quyền địa phương là đơn vị quyết định cuối cùng việc cách ly tại nhà của trẻ em. Việc này giúp các địa phương chủ động trong việc cách ly trẻ và giúp trẻ trở về nhà sau thời gian cách ly. 

"Chính quyền địa phương là đơn vị quyết định cuối cùng việc cách ly tại nhà của trẻ", Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nói.

Vào ngày hôm qua (5/2), Lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội cho biết cơ quan y tế sẽ thực hiện xét nghiệm 3 lần trong 1 tuần với các học sinh Trường Tiểu học Xuân Phương, nếu có kết quả âm tính các em sẽ được về nhà ăn Tết, cách ly tại nhà. Đến nay, các em học sinh lớp 3E trường Tiểu học Xuân Phương đã cách ly được 7 ngày.

Học sinh lớp 3 trường TH Xuân Phương có thể rời cách ly về nhà đón Tết Hiệu trưởng trường TH Xuân Phương tự nguyện vào khu cách ly để chăm sóc HS 35 học sinh lớp 3E trường Xuân Phương đã âm tính lần 1 với SARS-CoV-2
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp