Trẻ mắc sốt xuất huyết dù hạ sốt sớm nhưng lừ đừ, tay chân lạnh có thể là dấu hiệu chuyển nặng

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ bảy, 28/05/2022 15:26 (GMT +7)
Theo PGS.TS Phạm Văn Quang nếu trẻ sốt từ 2-3 ngày trở lên cần được nghĩ đến bệnh sốt xuất huyết Dengue và nên đến khám để được chẩn đoán, điều trị kịp thời.

Nói về căn bệnh sốt xuất huyết ở trẻ mới đây khi trao đổi với báo Tuổi trẻ, trưởng khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Nhi đồng (TP.HCM) PGS.TS Phạm Văn Quang cho hay thêm về những dấu hiệu cần lưuý.

Theo đó, PGS.TS Phạm Văn Quang cho hay TP.HCM đang vào mùa mưa do đó bệnh sốt xuất huyết có dấu hiệu tăng cao. Đáng nói gần đây bệnh viện bao gồm cả khoa hồi sức tích cực cũng như khoa cấp cứu đều tiếp nhận nhiều ca trở nặng nhanh, đột ngột, trong đó có trẻ em.

Cụ thể, mới đây bệnh viện vừa cấp cứu 2 trường hợp bệnh nhi 4 tháng tuổi bị sốc sốt xuất huyết Dengue nặng. Các bé nhập viện trong tình trạng môi tái, chi mát, mạch không bắt được, huyết áp không đo được, gan to, chấm xuất huyết rải rác kèm máu cô đặc với dung tích hồng cầu lên đến 51%.

BS khuyến cáo: Trẻ mắc sốt xuất huyết hết sốt ngày thứ 4 có thể là dấu hiệu chuyển nặng - Ảnh minh họa
BS khuyến cáo: Trẻ mắc sốt xuất huyết hết sốt ngày thứ 4 có thể là dấu hiệu chuyển nặng - Ảnh minh họa

>>> Xem thêm: Câu nói "Con gái là người tình kiếp trước của cha" xuất phát từ đâu?

Theo bác sĩ điểm chung trong bệnh sử của 2 bé là 3 ngày đầu sốt cao liên tục, uống thuốc hạ sốt có giảm nhưng sau đó sốt lại và đến ngày thứ 4, hai bé có bớt sốt nhưng lại lừ đừ, bú kém, tay chân lạnh, môi tái. Sau khi thăm khám, các bác sĩ kết luận 2 cháu bị sốc sốt xuất huyết Dengue nặng (độ nặng nhất) với yếu tố tiên lượng nặng.

Để cứu trẻ các bác sĩ cho thở oxy, truyền dịch qua đường tĩnh mạch chống sốc ngay lập tức. Song song với đó là thông khí áp lực dương liên tục qua mũi (NCPAP) dựa vào tình hình thực tế của trẻ. Sau hơn 3 ngày cấp cứu, các bé đã chuyển lên khoa sốt xuất huyết điều trị tiếp và hiện đã hồi phục, tỉnh táo, bú tốt và xuất viện.

Trẻ mắc sốt xuất huyết dù hạ sốt sớm nhưng lừ đừ, tay chân lạnh có thể là dấu hiệu chuyển nặng - Ảnh 2

PGS Quang cũng cho biết thêm, dấu hiệu nhận biết bệnh sốt xuất huyết Dengue đó là tà trẻ sốt cao liên tục 2-7 ngày kèm dấu hiệu xuất huyết như chấm xuất huyết ở da (thường ở cánh tay, cẳng chân), chảy máu răng, máu mũi.

Nếu con sốt từ 2-3 ngày trở lên cha mẹ nên nghĩ ngay đến bệnh sốt xuất huyết Dengue và cần hết sức lưu ý để đưa con tới bệnh viện hoặc các cơ sở y tế ngay khi cần, tránh những trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra.

Ông Quang nhấn mạnh trên Tuổi Trẻ: "Khi trẻ hết sốt vào ngày thứ 4, thứ 6 thì càng phải theo dõi sát hơn vì đây là giai đoạn bệnh có thể trở nặng. Các dấu hiệu cảnh báo sốt xuất huyết trở nặng bao gồm: trẻ lừ đừ, đau bụng, nôn ói nhiều, tay chân lạnh, tiểu ít, than mệt, nôn ra máu, tiêu phân đen sệt...".

Bộ Y tế cảnh báo: 5.500 ca tay chân miệng, 1 trường hợp tử vong Mỹ cảnh báo nguy cơ độc hại từ dung dịch kit test Covid-19 WHO xác nhận 92 ca bệnh đậu mùa khỉ trên thế giới, khả năng bùng phát cao WHO thông tin về bệnh lạ tấn công trẻ em dưới 10 tuổi, đã lan đến châu Á
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp