Triệu phú Anh làm kim cương từ... không khí

Én Đăng lúc: Thứ hai, 02/11/2020 18:01 (GMT +7)
Một triệu phú kiêm nhà môi trường học người Anh đã tạo ra loại kim cương thân thiện với môi trường, được làm "hoàn toàn từ bầu trời”.

Dale Vince, nhà sáng lập công ty năng lượng Ecotricity (Anh) tuyên bố đã tạo ra loại kim cương được làm từ... không khí với carbon, nước và năng lượng. 

Dale Vince cho biết, những viên kim cương này được tạo ra bằng phương pháp lắng đọng hóa học hơi (CVD). "Hạt kim cương" được đặt trong một buồng kín, ở nhiệt độ 800 độ C cùng khí metan, cuối cùng tạo ra viên kim cương giống cách chúng hình thành trong tự nhiên.

Dale Vince và nhóm nghiên cứu đã mất hơn 5 năm để đảm bảo kim cương giống hệt về mặt vật lý và hóa học với kim cương thông thường. Loại kim cương này đã được Viện Đá quý Quốc tế chứng nhận. Hiện Vince chưa định giá cho những viên kim cương này.

Những viên kim cương thân thiện với môi trường sẽ cho đặt hàng từ đầu năm sau.
Những viên kim cương thân thiện với môi trường sẽ cho đặt hàng từ đầu năm sau.

Mục tiêu của Vince là sản xuất 200 carat kim cương thân thiện với môi trường/tháng. Một năm sau đó, Vince sẽ mở rộng quy mô lên 1.000 carat kim cương/tháng.

Thủ tướng New Zealand bổ nhiệm cấp phó đồng tính và nữ ngoại trưởng xăm mặt MC Quyền Linh xỏ dép cọc cạch khi đi cứu trợ bà con vùng lũ Phản hồi vụ Quảng Trị, Thủy Tiên khẳng định sai sót không chỉ ở một xã Quảng Trị: Học sinh lớp 5 trả lại 5 triệu đồng tìm thấy trong đồ cứu trợ
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp