Trịnh Sảng kiện Weibo vì cho rằng không được đối xử công bằng

Hải Linh Đăng lúc: Thứ tư, 17/03/2021 14:28 (GMT +7)
Nguyên nhân của vụ việc được Trịnh Sảng đưa ra là tranh chấp trách nhiệm pháp lý vi phạm trực tuyến.
Hashtag #Sao Hoa ngữ #SHOWBIZ #Nhật ký showbiz

Sáng 17/3, truyền thông Trung Quốc đồng loạt đưa tin Trịnh Sảng đâm đơn kiện mạng xã hội lớn nhất nước này vì tranh chấp tránh nhiệm pháp lý. Nguyên nhân của vụ việc có liên quan đến scandal mang thai hộ và chối bỏ con của cựu minh tinh.

Cụ thể, cách đây không lâu, cô đăng bài viết thanh minh về bê bối của mình trên nền tảng trực tuyến này, tuy nhiên, bài viết ngay lập tức bị xóa ngay khỏi hotsearch chỉ trong vài giây đăng tải. Sẽ không có gì đáng nói nếu những bài viết tiêu cực xoay quanh vụ scandal làm rúng động showbiz của cô vẫn còn trên hotsearch. Thậm chí, vụ kiện tụng giữa cô và bạn trai cũ Trương Hằng vài ngày trước vẫn chễm chệ trên top 50 hotsearch.

Báo cáo về việc Trịnh Sảng kiện Weibo
Báo cáo về việc Trịnh Sảng kiện Weibo

Vì vậy, phía Trịnh Sảng cho rằng điều này đã xâm phạm quyền và lợi ích riêng tư của cô đã bị xâm phạm khi Weibo phân biệt đối xử, bài viết xấu về cô thì giữ lại, bài viết thanh minh, phân trần của cô thì hoàn toàn mất tích. Ngày ra tòa được ấn định là ngày 23/4/2021.

Nhưng hành động này của Trịnh Sảng bị cộng đồng mạng Hoa ngữ mỉa mai rằng "chẳng thấm vào đau". Bởi Weibo là mạng xã hội lớn nhất của đất nước tỷ dân được điều hành bởi giới chức cấp cao. 

Thông báo của Tổng Cục quản lý nhà nước về phát thanh, điện ảnh và truyền hình Trung Quốc (hay còn gọi là Quảng Điện) cấm Trịnh Sảng xuất hiện trên sóng truyền hình và hoạt động nghệ thuật dưới mọi hình thức
Thông báo của Tổng Cục quản lý nhà nước về phát thanh, điện ảnh và truyền hình Trung Quốc (hay còn gọi là Quảng Điện) cấm Trịnh Sảng xuất hiện trên sóng truyền hình và hoạt động nghệ thuật dưới mọi hình thức

Hiện vụ kiện tụng tranh chấp 71 tỷ giữa cô và Trương Hằng vẫn chưa đến hồi ngã ngũ, số phận của cặp song sinh - con chung của cô và Trương Hằng - vẫn còn bỏ ngỏ khi khả năng cao nếu Trịnh Sảng không ký giấy cho 2 đứa trẻ quay về Trung Quốc, cả 2 sẽ bị đưa vào cô nhi viện tại Mỹ khi visa của Trương Hằng đã sắp hết hạn.

Trước đó, ngày 18/1, scandal thuê người mang thai hộ và không chấp nhận con của Trịnh Sảng đã làm rúng động showbiz Hoa ngữ những ngày đầu năm. Sau này scandal này được gọi là sự kiện 118 bởi tính nghiêm trọng. Cụ thể, cô và bạn trai Trương Hằng đã bí mật kết hôn tại Mỹ và thuê người mang thai hộ (việc này bị coi là phạm pháp ở Trung Quốc).

Sau khi chối bỏ con, Trương Hằng đang nuôi 2 đứa trẻ tại Mỹ nhưng không thể trở về Trung Quốc vì thiếu giấy chấp thuận của Trịnh Sảng với tư cách là mẹ
Sau khi chối bỏ con, Trương Hằng đang nuôi 2 đứa trẻ tại Mỹ nhưng không thể trở về Trung Quốc vì thiếu giấy chấp thuận của Trịnh Sảng với tư cách là mẹ

Đỉnh điểm, 1 người bạn của Trương Hằng tung ra đoạn ghi âm giữa bố mẹ Trịnh Sảng và Trương Hằng, phát ngôn đòi phá bỏ 2 đứa con đang ở tháng thứ 7 của nữ minh tinh đã khiến khán giả sửng sốt. Chưa kể, cô nhất quyết không chịu ký giấy cho 2 đứa trẻ trở về Trung Quốc bất chấp việc nếu Trương Hằng không xin gia hạn được visa, con của 2 người sẽ bị đưa vào cô nhi viện. 

Ngày 16/3 diễn ra vụ kiện tranh chấp 71 tỷ giữa Trương Hằng và Trịnh Sảng
Ngày 16/3 diễn ra vụ kiện tranh chấp 71 tỷ giữa Trương Hằng và Trịnh Sảng

Hiện nay, Trịnh Sảng đã hoàn toàn bị cắt đứt con đường quay trở lại làng giải trí và bị "đóng băng" mọi hoạt động. Thậm chí, truyền thông Hoa ngữ còn đưa tin cô đã phải bán căn penthouse trị giá 3000 tỷ để đền bù hàng loạt nhãn hàng do cô đại diện vì scandal nổ ra.

Trịnh Sảng sẽ lách luật phong sát, quay lại showbiz thông qua Lee Jong Suk? Trịnh Sảng bị điều tra trốn thuế, không ra tòa để vụ kiện quyền nuôi con hoãn lại? Rộ tin Trịnh Sảng - Trương Hàn tái hợp và đã đăng kí kết hôn
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp