Trở lại TP.HCM sau kỳ nghỉ lễ, người dân cần lưu ý những gì?

Thanh Lê Đăng lúc: Chủ nhật, 02/05/2021 16:23 (GMT +7)
Lãnh đạo HCDC cho biết, chỉ những người từ vùng dịch đến TP.HCM mới phải khai báo y tế, còn tỉnh khác cần lưu ý thực hiện tốt 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế.
Hashtag #Covid-19 ở TP.HCM #NEWS #Nóng trên MXH

Trước tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, sáng nay 2/5 Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC)  Nguyễn Trí Dũng cho biết, người dân sẽ đổ về thành phố rất đông sau kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do đó HCDC đã ra khuyến cáo toàn thể người dân hạn chế đến nơi đông người, luôn nâng cao cảnh giác, và tuân thủ nghiêm túc thông điệp 5K (khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế). Đặc biệt, HCDC khuyến cáo khi có dấu hiệu bệnh hô hấp người dân hãy nhanh chóng tới các cơ sở y tế để khá bệnh.

Ảnh: HCDC
Ảnh: HCDC

Theo ông Dũng, trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 khi liên tục phát hiện ca mắc mới trong cộng đồng, HCDC yêu cầu những trường hợp trở về từ vùng dịch phải tiến hành khai báo y tế. Cụ thể, những người đến từ 3 thôn Hoàng Xá, Hoàng Các, Nại Khê của xã Tiên Tiến, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên, và xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam khi rời địa phương trong vòng 14 ngày sẽ phải cách ly tập trung và xét nghiệm theo quy định.

Ngoài ra đối với người dân đến từ khu Trung, xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội từ ngày 22/4, TP.HCM cũng tiến hành cách ly tại nhà và xét nghiệm theo quy định.

Trên địa bàn TP.HCM tình hình dịch bệnh tính đến 7h ngày 2/5, số trường hợp nhiễm Covid-19 được phát hiện là 260 ca, trong đó 233 trường hợp khỏi bệnh, 27 trường hợp đang được điều trị. Qua tiến hành truy vết với BN 2910 đã phát hiện 36 F1 và 74 F2 đã có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Ảnh: HCDC
Ảnh: HCDC

Được biết ngày 30/4, 1 số khu vực có nguy cơ lây nhiễm bệnh cao như bệnh viện, khu du lịch, chợ, rạp chiếu phim, trung tâm thương mại, nhà hàng, quán ăn, dịch vụ vận chuyển, khu chế xuất... cũng được cơ quan chức năng tại TP.HCM triển khai lấy mẫu xét nghiệm giám sát ngẫu nhiên và hiện thời tất cả 1.537 mẫu đều có kết quả xét nghiệm âm tính.

Hà Nam ghi nhận thêm 2 ca dương tính với Covid-19, liên quan BN2899 Đồng Nai: Phát hiện 1 trường hợp dương tính Covid-19 khi sắp hoàn thành cách ly Khẩn tìm F1 của chuyên gia Trung Quốc cách ly tại Yên Bái, về nước dương tính với Covid-19
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp