Trong tháng 3, Hà Nội sẽ đón 5 - 7 đợt lạnh

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ ba, 02/03/2021 11:52 (GMT +7)
Trưởng phòng Dự báo Khí hậu của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nhận định tháng 3 này, Bắc Bộ khả năng chịu ảnh hưởng của 5-7 đợt không khí lạnh.
Hashtag #Dự báo thời tiết #NEWS #Nóng trên MXH

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia trong tháng 3, Bắc Bộ có thể chịu ảnh hưởng của 5-7 đợt không khí lạnh, đồng thời những ngày Hà Nội xuất hiện mưa phùn, sương mù cũng gia tăng.

Cụ thể, tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ trong đêm qua 1/3, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến, do đó nhiều nơi ở miền Bắc và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế bắt đầu xuất hiện mưa, có nơi mưa rào và vài nơi có dông.

Trong tháng 3 Hà Nội sẽ đón 5-7 đợt lạnh - Ảnh Congluan
Trong tháng 3 Hà Nội sẽ đón 5-7 đợt lạnh - Ảnh Congluan

Và từ hôm nay 2/3, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng tập trung đến phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khiến các khu vực này có mưa, đồng thời nền nhiệt cũng giảm nhanh từ rạng sáng xuống mức thấp nhất là dưới 14 độ C, trời rét đậm.

Riêng Tây Bắc Bộ và khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh trời chỉ trở lạnh, nguyên nhân là do không khí lạnh đợt này vẫn lệch đông, do đó vùng ảnh hưởng không quá rộng.

Tại Hà Nội hôm nay thời tiết khu vực tương đối xấu, với trạng thái trời nhiều mây, sương mù tiếp diễn kèm nhiệt độ giảm dao động 17-21 độ C, trời lạnh. Buổi sáng sớm sẽ ghi nhận mức nhiệt thấp nhất, đến giữa trưa, nền nhiệt tăng thêm 3 độ C, đạt mức 20 độ C. 

Dự báo khu vực này sẽ trong trạng thái ẩm ướt, mưa phùn, sương mù tiếp diễn đến ngày 4/3, sau đó sẽ tăng nhiệt, và nắng ấm quay trở lại nhưng chỉ ngắn ngày.

Và đến cuối tuần này, miền Bắc sẽ có khả năng đón thêm đợt không khí lạnh mới nên Thủ đô Hà Nội có thể quay về trạng thái nồm ẩm, trời lạnh.

Liên quan đến vấn đề này, Trưởng phòng Dự báo Khí hậu của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng cho biết, Bắc Bộ khả năng chịu ảnh hưởng của 5-7 đợt không khí lạnh trong tháng 3 này. Nhưng các đợt lạnh chủ yếu có cường độ từ trung bình đến yếu, ít gây rét đậm, rét hại.

Và đặc trưng của đợt lạnh này là lệch đông và gây mưa, sương mù, độ ẩm cao, đó đó trong tháng 3 tiết trời sẽ ẩm ướt hơn hẳn so với tháng 2.

Chuyên gia khuyến cáo thời gian này, người dân cần chủ động các biện pháp bảo vệ sức khỏe do thời tiết thay đổi thất thường, chất lượng không khí kém có thể gây ra các bệnh về đường hô hấp.

Không khí lạnh gây mưa rét ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ từ đêm nay Gió mùa Đông Bắc tràn về, miền Bắc chuyển mưa rét từ chiều nay Thời tiết 2/3: Do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực miền Bắc có mưa dông
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp