Trúng tuyển trường quân đội, thí sinh có được đi du học không?

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ năm, 01/04/2021 11:32 (GMT +7)
Thí sinh trúng tuyển đào tạo sĩ quan được quân đội bảo đảm về ăn, ở, phụ cấp hàng tháng, không phải đóng học phí, và vẫn được đi du học nếu thành tích xuất sắc.

Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng thông tin, Bộ Quốc phòng hằng năm đều có kế hoạch để tiến hành tuyển chọn thí sinh trúng tuyển. Sau đó Bộ sẽ lựa chọn, lấy những thí sinh đạt kết quả cao gửi đi đào tạo ở các trường ngoài quân đội và gửi đi đào tạo ở nước ngoài. Còn số lượng gửi đi học hàng năm bao nhiêu sẽ dựa theo kế hoạch cụ thể của Bộ Quốc phòng.

Trúng tuyển trường quân đội, thí sinh có được đi du học không? - Ảnh minh họa
Trúng tuyển trường quân đội, thí sinh có được đi du học không? - Ảnh minh họa

Được biết, những thí sinh trúng tuyển đào tạo sĩ quan được quân đội sẽ không phải đóng học phí, đồng thời còn được bảo đảm về ăn, ở, mặc, phụ cấp hàng tháng, được đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ học tập.

Theo quy định của Bộ Quốc phòng những học viên được xếp loại xuất sắc, loại giỏi mỗi năm sẽ được hưởng chế độ khen thưởng. Ngoài ra các học viên đều được hưởng chế độ nghỉ hè, nghỉ Tết theo quy định của Bộ.

Bằng tốt nghiệp của học viên sẽ được giám đốc, hiệu trưởng cấp. Văn bằng này sẽ do Bộ GD&ĐT quy định và là bằng đại học thuộc hệ thống văn bằng quốc gia.

Học viên tốt nghiệp sẽ được Bộ Quốc phòng phong quân hàm sĩ quan và phân công công tác. Riêng với những học viên tốt nghiệp loại xuất sắc và giỏi sẽ được Bộ được ưu tiên xem xét nguyện vọng khi phân công công tác.

Khi theo học, toàn bộ các học viên phải nghiêm chỉnh chấp hành điều lệnh, điều lệ của quân đội và quy định của nhà trường. Ngoài việc học tập, khi theo học tại trường các học viên còn được rèn luyện toàn diện về phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong, nếp sống, sinh hoạt chính quy theo điều lệnh quân đội, để có thể đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao khi ra trường.

Sau khi tốt nghiệp, toàn bộ các học viên sĩ quan đều phải nghiêm chỉnh chấp hành việc phân công công tác. Và Bộ Quốc phòng sẽ căn cứ mục tiêu đào tạo và nhu cầu của từng đơn vị để phân công công tác cho học viên.

Bộ GD-ĐT công bố đề thi minh họa THPT Quốc gia 2021 Cựu thí sinh Đường lên đỉnh Olympia đạt số điểm tuyệt đối tại Siêu trí tuệ Thí sinh Giọng hát Việt nhí chạy show kiếm tiền nuôi mẹ chạy thận
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp