Trước khi BlackPink xuất hiện, đây mới là những cô gái thống lĩnh KPop

Hà Chi Đăng lúc: Chủ nhật, 25/10/2020 22:27 (GMT +7)
Mặc dù đã tan rã hết, nhưng những nhóm nhạc này đã từng là biểu tượng một thời của KPop, góp phần đưa âm nhạc Hàn Quốc ra khắp châu Á.

10. Rainbow

Rainbow là nhóm nhạc gồm 7 thành viên tượng trưng cho 7 màu của cầu vồng, được thành lập vào năm 2009. Sau màn ra mắt không thành công, phải mất 1 năm, Rainbow mới chiếm được cảm tình của khán giả với ca khúc “A”. Ca khúc này không chỉ lọt vào top những bài hát được yêu thích nhất của GEN 2 (thế hệ thứ hai) tại K-biz mà còn giúp Rainbow tỏa sáng và xứng danh đàn em của nhóm nhạc Kara. 

Nhóm tan rã năm 2016.

Trước khi BlackPink xuất hiện,  đây mới là những cô gái thống lĩnh KPop  - Ảnh 1

9. Secret

Giống như Rainbow, Secret có màn ra mắt vào năm 2009 không được thuận lợi. Nhưng vào năm 2010, nhóm đã trở lại với 2 hit quốc dân là “Magic” và “Madonna”. Thành công này đã giúp họ giành thưởng “Tân binh xuất sắc nhất” tại lễ trao giải Golden Disk.

Vào năm 2016, thành viên Sunhwa đã không gia hạn hợp đồng với công ty chủ quản vì muốn chuyển sang thử sức ở lĩnh vực diễn xuất tại công ty mới.

Sau đó 2 năm, thành viên Jieun cũng rời nhóm. Hiện tại Secret vẫn hoạt động với 2 thành viên nhưng nhóm đã không "comeback" trong một thời gian dài, 2 thành viên cũng có lịch trình cá nhân.

Trước khi BlackPink xuất hiện,  đây mới là những cô gái thống lĩnh KPop  - Ảnh 2

8. 4Minute

Ra mắt vào năm 2009, 4Minute đã ngay lập tức "càn quét" bảng xếp hạng âm nhạc với nhiều bản hit như "Hot Issue", "Muzik"... Với một loạt các thành công, chỉ một năm sau đó, 4Minute đã có tour lưu diễn vòng quanh châu Á. Bên cạnh đó, hoạt động solo của trưởng nhóm Huyn A cũng được người hâm mộ đón nhận rất nhiệt tình.

Tuy nhiên, vào năm 2016, 4Minute chính thức tan rã do 4/5 thành viên không ký tiếp hợp đồng. Trưởng nhóm Hyun A vẫn duy trì hợp đồng cho đến giữa năm 2019 thì cô đã chuyển sang công ty mới.

Trước khi BlackPink xuất hiện,  đây mới là những cô gái thống lĩnh KPop  - Ảnh 3

7. f(x)

Là một trong những nhóm nữ nhà SM TOWN, f(x) đã được mong chờ trước khi ra mắt chính thức vào năm 2009. Tuy nhiên, nhóm nhạc đa quốc tịch này đã không đi theo phong cách âm nhạc phổ biến lúc đó. Họ chọn những loại nhạc kén người nghe, vậy nên ban đầu đã gặp khó khăn trong việc thu hút người hâm mộ. Không ngại khó khăn, cuối cùng các cô gái có trong tay những bản hit lớn và trở thành một trong những nhóm nhạc định hướng phong cách thời trang được nhiều người yêu thích nhất.

Vào năm 2015, thành viên Sulli đã chính thức rời nhóm để hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh. Cô đã qua đời vào ngày 14/10/2019.

Kể từ năm 2017, f(x) chính thức bị công ty chủ quản đóng băng hoạt động nhóm. Tất cả các thành viên đều hoạt động cá nhân. Nhóm tan rã vào năm 2019 do tất cả các thành viên đều không tái ký hợp đồng.

Trước khi BlackPink xuất hiện,  đây mới là những cô gái thống lĩnh KPop  - Ảnh 4

6. After School

Ra mắt vào năm 2009, “tân binh quái vật” đã có ngay một bản hit đó là “Bang”. Bài hát này trở thành bài hát Kpop hay nhất mọi thời đại. After School là nhóm nhạc đầu tiên sử dụng hệ thống nhập học và tốt nghiệp, với sự gia nhập của thành viên mới liên tục. Tuy vậy, từ khi ra mắt, nhóm mới chỉ kết nạp thêm một thành viên. Từ đó đến năm 2019, các thành viên lần lượt "tốt nghiệp" khỏi nhóm nhạc để hoạt động trong những lĩnh vực khác.

Trước khi BlackPink xuất hiện,  đây mới là những cô gái thống lĩnh KPop  - Ảnh 5

5. T-ara

Được mệnh danh là “nhóm nhạc tạo hit”, những cô gái đã thành công ngay từ khi mới ra mắt vào năm 2009. Không ngủ yên trên chiến thắng, T-ara tiếp tục sản xuất một loạt bài hát quốc dân “Cry Cry”, “Day by Day”, “Yayaya”, “Sexy Love”… Có thể nói, T-ara cho ra mắt bài hát nào thì bài đó sẽ thành hit. Họ thành công đến mức mặc dù thêm bớt thành viên liên tục nhưng vẫn không ảnh hưởng đến sự phát triển của nhóm. Bên cạnh đó còn có hai thành viên là Eunjung và Jiyeon nổi tiếng cả trong lĩnh vực điện ảnh và âm nhạc. 

Tuy nhiên, vào năm 2012, một scandal lớn đã ập đến với T-ara. Các cô gái bị phát hiện cùng bắt nạt một thành viên trong nhóm. Scandal này khiến cả showbiz quay lưng lại với T-ara. Đến năm 2017, sự thật đã được làm rõ nhưng danh tiếng của cả nhóm đã bị hủy hoại nặng nề. Từ năm 2018 đến nay, các thành viên đều đã rời công ty và hoạt động riêng lẻ.

Trước khi BlackPink xuất hiện,  đây mới là những cô gái thống lĩnh KPop  - Ảnh 6

4. Wonder Girls

Chắc hẳn những ai hâm mộ Kpop trong giai đoạn 2010 đều sẽ biết câu hát “Nobody, nobody but you” của Wonder Girls. Bài hát này nổi tiếng đến mức nhóm nhạc đã được mọi người yêu mến gọi là “những em gái quốc dân”. Đó chưa phải là hết, bài “Tell me” của Wonder Girls đã tạo nên cơn sốt “Tell me virus” khắp Hàn Quốc vào lúc đó. Sau 2 năm ra mắt, Wonder Girls đã quyết định Mỹ tiến và đạt được nhiều thành công đáng kể.

Nhóm chính thức tan rã vào năm 2017.

Trước khi BlackPink xuất hiện,  đây mới là những cô gái thống lĩnh KPop  - Ảnh 7

3. Kara

Là cô chị cả của Rainbow, Kara đã rất thành công ngay từ khi ra mắt vào năm 2007. Nhóm sở hữu những ca sĩ xinh đẹp và tài năng nhất Kpop, thành viên út Goo Hara luôn nằm trong bảng xếp hạng nhan sắc nghệ sĩ nữ. Sau khi thành công tại Hàn, Kara đã Nhật tiến và tạo ra cơn sốt tại Nhật cho đến ngày nay. Nhiều bài hát của Kara đã nhận được chứng nhận bạch kim tại Nhật Bản. Họ xứng đáng nằm trong top những nhóm nhạc nữ lớn nhất Kpop.

Vào năm 2016, công ty chủ quản DSP Media tuyên bố Gyuri, Seungyeon và Hara rời khỏi nhóm do hết hạn hợp đồng, dẫn đến sự tan rã của nhóm. Năm ngoái, Goo Hara qua đời tại nhà riêng vào ngày 24/10 do tự tử.

Trước khi BlackPink xuất hiện,  đây mới là những cô gái thống lĩnh KPop  - Ảnh 8

2. 2NE1

Trong suốt sự nghiệp của mình, 4 cô gái đã giành vô số giải thưởng và những lời khen ngợi từ phía người hâm mộ cũng như giới phê bình. Không quá khi nói rằng 2NE1 là nhóm nhạc nữ nổi tiếng nhất nhì Kpop. Những bài hát của họ khiến cho cả những người không nghe nhạc Hàn cũng phải yêu thích. Các cô gái cũng là những người có tầm ảnh hưởng lớn đến xu hướng thời trang tại Hàn.

Năm 2016, YG tuyên bố nhóm sẽ tan rã sau 7 năm hoạt động. Đến đầu năm 2017, 2NE1 ra bài hát cuối cùng có tên "Goodbye" để gửi tặng đến người hâm mộ.

Trước khi BlackPink xuất hiện,  đây mới là những cô gái thống lĩnh KPop  - Ảnh 9

1. Girls Generation (SNSD)

Nếu như Wonder Girls được gọi là “em gái quốc dân”, hay After School là “tân binh quái vật” thì SNSD chính là “Nữ hoàng Kpop”, “nhóm nhạc nữ quốc dân”. 9 cô gái đã thành công ở mọi mảng từ việc bài hát xếp thứ hạng cao, lượng lớn album được bán ra, lượt xem MV trên youtube nhiều… SNSD thậm chí còn khiến những nhóm nhạc nam phải dè chừng. Đến nay, rất nhiều kỉ lục của các cô gái chưa có ai phá được.

Năm 2014, thành viên Jessica bất ngờ rời nhóm. Hiện tại cô đang hoạt động ở lĩnh vực thời trang.

Tháng 10/2017, SM thông báo có 3 thành viên không tái ký hợp đồng đó là Tiffany, Sooyoung và Seohyun. Tuy nhiên, cả 3 tuyên bố rằng họ chị rời công ty để hoạt động lĩnh vực mới chứ không rời SNSD. Các thành viên còn lại tiếp tục ký hợp đồng và lập nên nhóm nhỏ Oh!GG. Bên cạnh đó, trưởng nhóm Taeyeon gặt hái nhiều thành công vang dội khi hoạt động solo

Trước khi BlackPink xuất hiện,  đây mới là những cô gái thống lĩnh KPop  - Ảnh 10
“Đột nhập” căn biệt thự rộng 250m² của ca sĩ Thanh Hà trên đất Mỹ Ca sĩ Thủy Tiên bị mạo danh trên Facebook để kêu gọi từ thiện Lưu Hiền Trinh, nữ ca sĩ hát cùng GDucky "Tiền nhiều để làm gì" là ai?
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp