Từ 6h ngày 21/9, Hà Nội mở lại nhiều dịch vụ trong đó có cắt tóc, gội đầu, hàng ăn chỉ bán mang về

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ hai, 20/09/2021 23:28 (GMT +7)
Từ 6h sáng 21/9, Hà Nội sẽ thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ thị 15 của Thủ tướng, nhiều dịch vụ được mở lại trong đó có cắt tóc, gội đầu...
Hashtag #Covid ở Hà Nội #NEWS #Nóng trên MXH

Trong chỉ thị 22/CT-UBND vừa được Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh ký, ban hành vào tối nay 20/9 có  nhiều điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố trong tình hình mới.

Theo đó, sau 60 ngày thực hiện giãn cách xã hội, TP hiện cơ bản kiểm soát tình hình dịch bệnh Covid-19. Vì vậy, từ 6h sáng 21/9, Hà Nội sẽ thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ thị 15 của Thủ tướng. Tuy nhiên để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch, cho đến khi hoàn thành tiêm chủng mũi 2 cho toàn bộ người dân trong độ tuổi tiêm chủng, TP vẫn áp dụng một số biện pháp cao hơn tình hình thực tế.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chử Xuân Dũng thông tin tại Hội nghị.
Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chử Xuân Dũng thông tin tại Hội nghị.

Chỉ thị 22/CT-UBND nêu rõ từ 6h ngày mai 21/9, các cơ sở cung ứng hàng hóa, dịch vụ thiết yếu; các siêu thị, chợ, các cửa hàng tiện lợi... các cửa hàng cắt tóc, gội đầu; dịch vụ kinh doanh, sửa chữa, rửa xe, cơ sở kinh doanh văn phòng phẩm được phép hoạt động. Đối với dịch vụ ăn uống, tuy được phép hoạt động trở lại nhưng chỉ bán mang về và phải đóng cửa trước 21h hàng ngày…

Đối với các công sở, các cơ quan, doanh nghiệp trừ các lực lượng vũ trang, cơ quan, đơn vị làm nhiệm vụ phòng chống dịch bố trí cho cán bộ, người lao động làm việc theo nguyên tắc 50/50 nghĩa là chỉ 50% nhân viên làm việc tại trụ sở, còn 50% sử dụng công nghệ thông tin để làm việc tại nhà…

Đồng thời chị thị cũng nêu rõ 22 chốt tại cửa ngõ ra, vào thành phố vẫn được duy trì và 33 chốt tại các quận, huyện, thị xã giáp ranh các tỉnh lân cận vẫn hoạt động nhằm kiểm soát người và phương tiện ra vào địa bàn TP.

Ảnh VnExpress
Ảnh VnExpress

Các chốt tự quản tại các khu dân cư, tổ dân phố cũng vẫn được duy trì để kiểm soát chặt di biến động của người dân trên địa bàn; tiếp tục kiểm soát chặt không để các chợ cóc, chợ tạm trên địa bàn phát sinh.

Đối với các chuyến bay thương mại nội địa đến sân bay quốc tế Nội Bài và vận tải hành khách bằng đường sắt đến Hà Nội, UBND TP Hà Nội vẫn đề nghị Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo tạm thời dừng hoạt động tới khi có thông báo mới.

Đồng thời TP. cũng yêu cầu các địa phương chống dịch phải dựa trên tình hình thực tế tại địa phương, để linh hoạt điều chỉnh, chủ động đưa ra các biện pháp thiết thực, gắn với kiểm tra, giám sát thực hiện để đảm bảo hiệu quả, và an toàn trong công tác phòng, chống dịch và phải chịu trách nhiệm trước TP.

Toàn bộ chỉ thị 22/CT-UBND như sau:

Từ 6h ngày 21/9, Hà Nội mở lại nhiều dịch vụ trong đó có cắt tóc, gội đầu, hàng ăn chỉ bán mang về - Ảnh 3
Từ 6h ngày 21/9, Hà Nội mở lại nhiều dịch vụ trong đó có cắt tóc, gội đầu, hàng ăn chỉ bán mang về - Ảnh 4
Từ 6h ngày 21/9, Hà Nội mở lại nhiều dịch vụ trong đó có cắt tóc, gội đầu, hàng ăn chỉ bán mang về - Ảnh 5
Từ 6h ngày 21/9, Hà Nội mở lại nhiều dịch vụ trong đó có cắt tóc, gội đầu, hàng ăn chỉ bán mang về - Ảnh 6
Từ 6h ngày 21/9, Hà Nội mở lại nhiều dịch vụ trong đó có cắt tóc, gội đầu, hàng ăn chỉ bán mang về - Ảnh 7
Từ 6h ngày 21/9, Hà Nội mở lại nhiều dịch vụ trong đó có cắt tóc, gội đầu, hàng ăn chỉ bán mang về - Ảnh 8
Từ 6h ngày 21/9, Hà Nội mở lại nhiều dịch vụ trong đó có cắt tóc, gội đầu, hàng ăn chỉ bán mang về - Ảnh 9
Từ 6h ngày 21/9, Hà Nội mở lại nhiều dịch vụ trong đó có cắt tóc, gội đầu, hàng ăn chỉ bán mang về - Ảnh 10
Hà Nội dừng kiểm soát giấy đi đường từ 6g ngày 21/9 Hà Nội: Sẽ dừng việc phân 3 vùng, chỉ phong tỏa hẹp nhất để nới lỏng giãn cách Hà Nội: 22 quận, huyện được mở lại cửa hàng ăn uống bán mang về Về quê trước thời điểm Hà Nội giãn cách, lỡ lịch tiêm vaccine Covid-19 có được tiêm bù không?
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp