Từ hôm nay đến hết ngày 10/6, ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa to

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ tư, 09/06/2021 10:00 (GMT +7)
Nối tiếp đợt mưa những ngày qua, ngày 9/6, Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ bước vào đợt mưa lớn diện rộng do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió.
Hashtag #Dự báo thời tiết #NEWS #Nóng trên MXH

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An từ hôm nay (09/6) đến hết ngày 10/6, tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Lượng mưa chủ yếu tập trung ở khu vực này vào chiều tối và đêm 9-10/6, lượng mưa được dự báo sẽ phổ biến trong khoảng 60-130mm/đợt, có nơi lên tới trên 180mm/đợt. Chuyên gia khí tượng cảnh báo, người dân cần chú ý khả năng có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh đi kèm theo mưa dông. Cục bộ tại các tỉnh miền núi có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng.

Từ hôm nay đến hết ngày 10/6, ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa to - Ảnh minh họa
Từ hôm nay đến hết ngày 10/6, ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa to - Ảnh minh họa

Trong khi đó, tại Hà Nội sáng sớm nay ngày 9/6, khu vực này đã có mưa lớn. Theo đo đạc, chỉ trong vòng 1 giờ (6-7h), lượng mưa ở Hà Nội ghi nhận được trung bình 30-50 mm. Số liệu quan trắc của Công ty TNHH Thoát nước Hà Nội cho thấy, từ 7h đến 7h20 sáng nay, mưa lớn tập trung ở thủ đô chủ yếu tại các địa điểm như quận Cầu Giấy, Nam Từ Liêm. Trong ngày hôm nay, những khu vực này khả năng tiếp diễn mưa lớn.

Chuyên gia khí tượng cũng cảnh báo, mưa trong hôm nay khả năng gây ngập úng cho nhiều tuyến phố của Hà Nội với độ sâu 0,1-0,3 m. Dù vậy, các tuyến phố này được dự báo chỉ ngập trong thời gian xảy ra mưa cường độ lớn và tiêu thoát hết ngay sau khi mưa kết thúc. Đồng thời, từ hôm nay ngày 9/6, Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ lại tiếp tục bước vào đợt mưa lớn diện rộng. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên 5.000 m.

Đợt mưa này dự kiến có lượng mưa phổ biến trong khoảng 60-130 mm/đợt, có nơi trên 180 mm. Dự báo, đợt mưa có khả năng kết thúc sau ngày 10/6. Chuyên gia cảnh báo người dân cần đề phòng các hiện tượng cực đoan có thể xảy ra như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh đi kèm mưa dông. Cảnh báo hiện tượng lũ quét, sạt lở và ngập úng cục bộ có thể xảy ra ở các tỉnh miền núi, đặc biệt là Tuyên Quang, Phú Thọ, Yên Bái.

Từ hôm nay đến hết ngày 10/6, ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa to - Ảnh 2

Theo trang dự báo Accuweather, trong tuần này khu vực Hà Nội duy trì nhiệt độ 26-31 độ C. Khu vực chỉ còn mưa dông trong hai ngày 9-10/6, sau đó từ ngày 11/6, Hà Nội trời sẽ khô ráo trở lại, nhiệt độ không tăng, cao nhất 31 độ C. Đến ngày 15/6, Hà Nội cũng như các tỉnh thuộc đồng bằng Bắc Bộ khả năng bước vào đợt nắng nóng mới.

Hà Nội liên tiếp đón 2 đợt mưa lớn Liên tiếp đón mưa dông, miền Bắc mát mẻ từ nay đến giữa tháng 6 Từ đêm nay miền Bắc mưa lớn, "thổi bay" nắng nóng gay gắt 40 độ C
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp