Cuối tháng 9 đến 20/10: Khả năng xuất hiện thêm 1 - 2 áp thấp nhiệt đới/bão

Thanh Lê Đăng lúc: Thứ bảy, 25/09/2021 09:47 (GMT +7)
Trong dự báo, trong một 1 tới, có khả năng xuất hiện 1-2 xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Biển Đông, có thể ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam.
Hashtag #Dự báo thời tiết #NEWS #Nóng trên MXH

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo, trong vòng một tháng tới (tức từ nay đến ngày 20.10) sẽ xuất hiện thêm 1 - 2 xoáy thuận nhiệt đới (áp thấp nhiệt đới/bão).

Cụ thể, trong 10 ngày tới, MJO - một dao động nội mùa trong khu vực nhiệt đới, hoạt động trên khu vực Ấn Độ Dương, ảnh hưởng đến nhiều yếu tố thời tiết. Theo đó, trong những ngày đầu tháng 10/2021, dự báo MJO có khả năng di chuyển dần về phía Đông, khiến các khu vực phía Nam Việt Nam mưa nhiều hơn.

Từ nay đến ngày 20/10 khả năng sẽ xuất hiện thêm 1 - 2 áp thấp nhiệt đới/bão - Ảnh TTXVN
Từ nay đến ngày 20/10 khả năng sẽ xuất hiện thêm 1 - 2 áp thấp nhiệt đới/bão - Ảnh TTXVN

>>> Xem thêm: Bão số 6 sáng nay đã suy yếu thành vùng áp thấp

Theo kết quả nghiên cứu, dao động MJO không chỉ hoạt động và ảnh hưởng đối với riêng khu vực nhiệt đới mà ảnh hưởng tới cả khu vực ngoại nhiệt đới. Từ nay đến ngày 20/10, trên khu vực biển Đông dự báo sẽ có khả năng xuất hiện 1-2 xoáy thuận nhiệt đới, có thể ảnh hưởng đến khu vực đất liền Việt Nam.

Trên khu vực biển Đông từ cuối tháng 9/2021 đến hết năm 2021 có khả năng xuất hiện khoảng 5 - 7 cơn bão/áp thấp nhiệt đới, trong đó có khoảng 2 - 3 cơn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực đất liền nước ta. Theo dự báo, trên khu vực phía Nam Biển Đông trong tháng 1 năm 2022 dự báo vẫn còn xuất hiện bão/áp thấp nhiệt đới và có thể ảnh hưởng đến khu vực Nam Bộ của nước ta.

Khu vực Trung Bộ và Bắc Bộ từ ngày 24/9 - 26/9/2021, sẽ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Chuyên gia khuyến cáo người dân cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh.

Ảnh Thanh niên
Ảnh Thanh niên

Tại khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ từ ngày 22/9- 26/9 do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh, nên mưa dông có xu hướng gia tăng, cục bộ có nơi mưa vừa, có nơi mưa to. Từ khoảng ngày 27/9, tại khu vực này gió mùa Tây Nam có khả năng sẽ hoạt động yếu dần. Trong cả thời kỳ, tại Bắc Bộ, bắc và Trung Trung Bộ nhiệt độ phổ biến cao hơn từ 0,5 - 1 độ C.

Các khu vực khác trên cả nước nhiệt độ dự báo cũng ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Còn lượng mưa so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ ở các khu vực trên cả nước sẽ cao hơn từ 10 - 20%; riêng khu vực vùng núi phía Bắc lượng mưa thấp hơn từ 10-20% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Bão số 6 sáng nay đã suy yếu thành vùng áp thấp Chiều nay áp thấp đã mạnh thành bão số 6, đổ bộ từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi Trong vòng 1 tháng tới, khả năng xuất hiện thêm áp thấp nhiệt đới
Copy URL

Bình luận

Tin đáng chú ý

Chủ đề mới trên 2Đẹp